Calvert-Lewin hối hận vì nhường Henderson đá penalty

Quang Minh
18:00 ngày 07-06-2021
Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin thừa nhận lẽ ra anh phải 'tàn nhẫn hơn' sau khi để Jordan Henderson thực hiện một quả phạt đền không thành công trong trận thắng 1-0 của đội tuyển Anh trước Romania vào Chủ nhật.

Đội tuyển Anh đang dẫn trước 1-0 sau khi đội trưởng Marcus Rashford mở tỉ số từ chấm 11m ở giữa hiệp 2, nhưng cả anh và người đứng thứ hai theo thứ tự đá penalty, James Ward-Prowse đều bị thay ra khi Tam sư được trao quả phạt đền khác khi Calvert-Lewin bị phạm lỗi.

Thời điểm đó, tiền vệ Jordan Henderson - người mới vào sân và đeo băng đội trưởng là người thực hiện nhưng không thắng được thủ môn của Romania. Tuy nhiên, theo lời HLV trưởng ĐT Anh, Gareth Southgate thì Henderson không có tên trong danh sách thực hiện penalty. Thuyền trưởng của ĐT Anh khẳng định thứ tự đá phạt đền ở trận đấu này sẽ là Rashford, James Ward-Prowse và Dominic Calvert-Lewin.

Chính điều này khiến Henderson nhận rất nhiều lời chỉ trích. Thậm chí, ngay cả HLV Southgate cũng tỏ ra bất ngờ với tình huống thủ quân của Liverpool tranh quyền đá phạt và đưa ra thắc mắc: ''Nếu tôi là Dominic, với tư cách là tiền đạo, có lẽ tôi đã không dễ dàng nhường lại. Chúng tôi đã tập đá phạt đền rất nhiều và tôi không mong đợi điều đó xảy ra một lần nữa. Chúng tôi cần có những cuộc họp để thống nhất lại vấn đề này".

Henderson đá hỏng quả phạt 11m

Trong phát biểu sau trận đấu, tiền đạo Calvert-Lewin giải thích rằng thời điểm đó Henderson đã yêu cầu được thực hiện quả đá phạt 11m và cầu thủ 24 tuổi của Everton chấp nhận cho người đồng đội có cơ hội để cố gắng xây dựng sự tự tin trước khi tham dự EURO 2020.

''Henderson nói rằng anh ấy vẫn chưa ghi bàn cho đội tuyển Anh nên anh ấy muốn được thực hiện quả phạt đền. Tôi nghĩ rằng anh ấy muốn sử dụng cơ hội này để có được sự tự tin khi bước vào giải đấu và đối với tôi, tôi muốn mọi người hoàn toàn bùng nổ và tự tin'', Calvert-Lewin chia sẻ.

Bên cạnh đó, tiền đạo của ĐT Anh cũng nhấn mạnh: ''Có lẽ, nếu tôi muốn đi đến cấp độ cao hơn, tôi phải tàn nhẫn hơn ở tình huống đó và thực hiện quả đá phạt 11m''.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x