Carvalho tái ngộ Gudjohnsen, cuộc hạnh ngộ của lịch sử

Ngọc Trung
16:52 ngày 14-06-2016
Gudjohnsen và Carvalho là những cầu thủ cùng thời, cùng sinh năm 1978. Không những thế, họ là những chứng nhân trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất trong lịch sử Chelsea.

CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ CHELSEA

Eidur Gudjohnsen là viên gạch nối giữa hai triều đại chủ tịch Ken Bates và Roman Abramovich, giữa Chelsea ngựa ô và Chelsea đại gia. Ở cả hai giai đoạn này, Gudjohnsen chưa bao giờ là chân sút số một, anh xếp sau Jimmy Floyd Hasselbaink, Gianfranco Zola rồi Didier Drogba.

Tuy nhiên, cũng chưa bao giờ Gudjohnsen là vô dụng. Mùa nào chân sút đến từ băng đảo (Iceland) này cũng đóng góp trên 10 bàn và như một chất keo giúp lối chơi của The Blues trở nên mềm mại linh hoạt hơn mỗi khi góp mặt trên sân.

Ở Gudjohnsen, mọi thứ đều vừa đủ. Anh không quá nhanh nhưng cũng chẳng chậm chạp, anh không khéo léo nhưng cũng chẳng vụng về, anh đá tiền đạo nhưng nhãn quan chiến thuật khá nhạy bén, giỏi làm tường, anh không ghi nhiều bàn nhưng biết cách kết liễu đối phương, anh luôn ra sân với thái độ thi đấu chuyên nghiệp và đáp ứng mọi yêu cầu chiến thuật HLV đề ra.

Gudjohnsen và Carvalho đều có những năm tháng đáng nhớ trong màu áo Chelsea
Gudjohnsen và Carvalho đều có những năm tháng đáng nhớ trong màu áo Chelsea

Thế nên chẳng phải ngẫu nhiên, từ Thợ hàn Claudio Ranieri đến Người đặc biệt Jose Mourinho dù không đến mức trọng dụng nhưng luôn để dành chỗ cho anh trong đội hình Chelsea. Tựu chung lại, Gudjohnsen không xuất chúng nhưng luôn cần thiết.

Ricardo Carvalho lại là một trong những viên gạch đầu tiên xây dựng nên triều đại Jose Mourinho thành công rực rỡ. Sau những chiến công vĩ đại cùng Porto, Carvalho theo chân Người đặc biệt gia nhập Chelsea và nghiễm nhiên chiếm một suất đá chính trong đội hình.

Carvalho cùng với John Terry tạo thành cặp trung vệ trứ danh của Chelsea, lá chắn thép giúp The Blues chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 15 bàn suốt 38 vòng đấu ở đấu trường Ngoại hạng Anh 2004/05. Mùa đó, Gudjohnsen cũng đóng góp công lớn vào chức vô địch quốc gia đầu tiên của The Blues sau 50 năm chờ đợi trong vai trò siêu dự bị, với 12 pha lập công.

Về lối chơi, Carvalho thường được so sánh với huyền thoại Franco Baresi, khéo léo, nhanh nhẹn, nhãn quan chiến thuật nhạy bén và cho dù không to cao nhưng rất giỏi không chiến.

Carvalho là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới những năm cuối thập niên 2000
Carvalho là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới những năm cuối thập niên 2000

Ngoài ra, trung vệ người Bồ Đào Nha rất có duyên ghi bàn ở những trận đấu lớn. Bằng chứng là anh từng ba lần làm tung lưới Manchester United với sự hiện diện của bộ đôi Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, điều ngay cả những tiền đạo cũng phải mơ ước.

CÂY TRƯỜNG SINH TRONG MÀU ÁO ĐTQG

Gudjohnsen có trận đấu ra mắt ĐTQG Iceland vào ngày 22/04/1996, lúc mới 17 tuổi. Hơn một năm rưỡi sau, Marcus Rashford, cầu thủ trẻ nhất tham dự EURO 2016 mới ra đời. Chừng đó thôi cũng đủ thấy anh cống hiến bền bỉ nhường nào. 

EURO 2016 là lần đầu tiên Gudjohnsen cùng Iceland tham dự một giải đấu lớn. Tuy đã luống tuổi nhưng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của anh là thứ mà đội bóng thuộc dạng “nhược tiểu” như Iceland rất thiếu.

Carvalho lần đầu khoác áo đội tuyển muộn hơn Gudjohnsen 7 năm, nhưng đến hiện tại cả hai đều cùng có 86 lần ra sân. Và tuy đã gần 40, anh vẫn là một cầu thủ quan trọng trong đội hình Bồ Đào Nha. Những cầu thủ thuộc thế hệ kế cận như Bruno Alves hay Jose Fonte chưa thể thay thế anh.

Thực tế cả hai đều từng tuyên bố giã từ đội tuyển. Sau khi Iceland thua Croatia ở trận play-off World Cup 2014, Gudjohnsen từng nói trong nước mắt: “Chắc rằng đây là trận đấu cuối cùng của tôi trong màu áo ĐTQG”. 

Gudjohnsen đã có 20 năm cống hiến cho đội tuyển Iceland
Gudjohnsen đã có 20 năm cống hiến cho đội tuyển Iceland

Tuy nhiên, sau đó nhờ sự vận động của cả đất nước, anh quyết định trở lại. Và tại vòng loại EURO 2016, anh đã ghi bàn giúp Iceland giành chiến thắng ở trận gặp Kazakhstan.

Đối với Carvalho, mọi chuyện phức tạp hơn. Anh xung đột với Paulo Bento, cựu HLV Bồ Đào Nha vào năm 2011. Ba năm sau, khi Fernando Santos kế nhiệm, Carvalho trở lại. “Tôi đã thảo luận với HLV, tôi cảm thấy tôi vẫn đủ sức cống hiến và tôi luôn sẵn sàng nếu ông ấy triệu tập”, anh nói.

Đêm nay, Gudjohnsen và Carvalho sẽ tái ngộ khi Bồ Đào Nha và Iceland chạm trán trong khuôn khổ lượt trận thứ nhất bảng F VCK EURO 2016. Tuy đã ở tuổi toan về già trong bóng đá, không còn nhanh nhẹn, không còn dẻo dai, nhưng như đã đề cập ở trận, họ vẫn rất quan trọng tại đội tuyển.

Bởi vậy, khi ra sân, Gudjohnsen và Carvalho sẽ quyết tâm tìm chiến thắng vì màu cờ sắc áo quê hương chứ không phải chỉ để cùng nhau ôn lại thời quá khứ vàng son trong màu áo Chelsea.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x