Cầu thủ nào nên thay Muller ở trận Đức vs Hungary?

Duy Hồng
10:49 ngày 23-06-2021
Khi ĐT Đức thông báo chân sút Thomas Muller dính chấn thương đầu gối và sẽ bỏ lỡ trận đấu với Hungary vào rạng sáng mai (24/6) và có khả năng là vòng 1/8 EURO 2020, HLV Joachim Loew sẽ phải đau đầu tìm người thay thế.

Trước đó, tiền đạo 31 tuổi Muller đã chơi đủ 180 phút ở 2 trận gặp Pháp và Bồ Đào Nha. Nhưng mới đây, HLV Joachim Loew đón nhận tin không vui khi anh gặp chấn thương. Đây thực sự là tổn thất lớn với tuyển Đức vì Muller là mắt xích quan trọng trên hàng công.

Trước mắt, Muller sẽ không tham dự trận gặp Hungary vào đêm nay (24/6). Hiện nay, Đức đang đứng thứ 2 tại bảng F khi có 3 điểm như Bồ Đào Nha và tạm kém Pháp 1 điểm còn Hungary đứng chót bảng với chỉ 1 điểm. Nếu thắng Hungary, Đức sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả của cặp đấu Pháp - Bồ Đào Nha.

Bây giờ, Loew sẽ phải tính toán xem ai phù hợp để thay thế được Muller. Cầu thủ này từ khi quay lại ĐTQG đang cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn khi anh là động lực thúc đẩy toàn đội bằng cảm hứng, khả năng di chuyển không biết mệt mỏi, đam mê và tài lãnh đạo. 

Phương án dễ nhất là Leon Goretzka

Việc đưa Goretzka vào vị trí của Muller về cơ bản sẽ biến đội hình này thành sơ đồ 3-4-1-2, nhưng cầu thủ của Bayern Munich có khả năng biến nó thành công. Tại sao Goretzka lại là lựa chọn phù hợp nhất đối với Loew? Goretzka ngoài việc hiểu rõ Kimmich, anh còn có khả năng kết nối tốt các tuyến với nhau. Hơn nữa, cầu thủ này sẽ không khiến cho Toni Kroos gặp khó khăn như khi đá cặp với Guendogan. Với Goretzka, Kroos sẽ được giải phóng nhiều hơn.

Bí ẩn Florian Neuhaus

Theo một cách kỳ lạ, cầu thủ được đánh giá phù hợp nhất để đá thay Muller có thể là tiền vệ Florian Neuhaus của Moenchengladbach. Neuhaus có năng lượng và khả năng tì đè hiệu quả - và cũng rất sáng tạo, không ích kỷ và có đầu óc tấn công. Neuhaus cũng sẽ lùi về phòng ngự. Đây là sự lựa chọn rất linh hoạt. Giống như Goretzka, đội hình có thể trông giống 3-4-1-2 nếu Neuhaus đá chính.

Werner (phải) sẽ được trao cơ hội ở trận gặp Hungary?

Chuyên gia phung phí Timo Werner

Wener có thừa sự năng nổ, nhiệt huyết nhưng khả năng kết thúc cơ hội của anh thực sự là thảm họa. Màn trình diễn mờ nhạt của Werner ở ĐT Đức vào năm 2021 đã khiến Low thất vọng đến mức có cảm giác như anh rất, rất khó có cơ hội được đá chính tại ĐTQG. Nhưng đây có thể là lúc để Werner lấy lại vị thế của mình khi Muller chấn thương.

Trao cơ hội cho Leroy Sane

Hầu hết mọi người đều mong đợi Sane sẽ có được cơ hội để tỏa sáng ở EURO 2020. Vấn đề của Sane lúc này là anh không có phog độ cao nhất. Sane vô cùng tài năng và cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng trong sơ đồ 3-4-3, cầu thủ của Bayern Munich chơi tự do quá nên không thực sự ổn định và hiệu quả.

Tin dùng Kevin Volland

Volland là mẫu trung phong truyền thống của Đức. Anh có lối chơi hoàn toàn khác so với Mueller hay những cái tên kể trên. Volland không thể cung cấp mọi thứ mà Müller mang lại, nhưng anh ấy có thể mang lại cho Đức một cầu thủ tự tin, khát khao và là tiền đạo mục tiêu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x