CH Ireland giành vé dự EURO 2016: Nụ cười Roy Keane

M.Kiệt
14:02 ngày 18-11-2015
Lần gần nhất CH Ireland dự một giải đấu lớn (World Cup 2002), Roy Keane bị trục xuất khỏi đội tuyển vì mâu thuẫn với HLV Mick McCarthy. 13 năm sau, anh cùng CH Ireland trở lại với một giải đấu lớn khác trong một vai trò mới: trợ lý của HLV Martin O’Neill.
Khi LĐBĐ Ireland bổ nhiệm Keane vào vị trí trợ lý cho HLV O’Neill vào năm 2013, có rất nhiều ý kiến phản bác. Ngày ấy ông đang thất nghiệp sau khi bị Ipswich Town sa thải vào tháng 1/2011 và rất nhiều người tin là Keane hoàn toàn không phù hợp với công tác huấn luyện. Nhưng rồi bộ đôi O’Neill - Keane dần cho thấy sự ăn ý. Những quyết định chiến thuật tài tình của O’Neill, cộng với khả năng truyền đạt, khích lệ tuyệt vời của Roy Keane đã giúp cho CH Ireland chính thức lấy vé đến Pháp cho dù họ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Bosnia.

Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, Keane một lần nữa phải trả lời những câu hỏi liên quan đến hiềm khích giữa mình HLV McCarthy hồi 2002. Ngày ấy, Keane phàn nàn về điều kiện tập luyện tại quần đảo Saipan và anh đã bị đuổi về nhà. Bây giờ, ông phát biểu một cách châm biếm: “Miễn là chúng ta không tập huấn ở Saipan, mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa cả thôi”. 

Ngày ấy, Keane đã nói với Sir Alex Ferguson sau khi mùa giải 2001/02 kết thúc là mình rất háo hức cho kỳ World Cup 2002 và tự tin đội nhà có thể vô địch. Thành ra khi phát hiện điều kiện tập luyện không ở mức tốt nhất, ông đã cảm thấy vô cùng bất mãn. Tham vọng của Keane trong lần trở lại này không không nhỏ chút nào. Ông nói: “Với một ban bệ gồm HLV, cầu thủ và các nhân viên chăm sóc đội, chúng tôi sẽ không đến Pháp cho đủ tụ. Chúng tôi đến đó để làm cho nước nhà cảm thấy tự hào, để trình diễn thứ bóng đá tốt nhất của mình”.

Niall Quinn tán dương Keane


Cựu thủ quân Niall Quinn (ảnh) vừa dành cho Keane những lời có cánh. Ông phát biểu: “Quyết định cho Roy làm trợ lý ngày ấy quả là tranh cãi. Chính tôi cũng tự hỏi liệu đấy có phải là một quyết định sáng suốt. Nhưng anh ấy quả thực đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng với Roy, đây không hề là một sự trở lại hay phục hồi gì cả, đơn giản là anh ta đã khẳng định được vai trò khi đứng ở vị trí số 2 trong đội”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x