ĐT Hà Lan: 'Cuồng phong' hay chỉ là 'áp thấp nhiệt đới'?

Thạch Long
11:24 ngày 03-06-2021
Ai cũng nghĩ “Cơn lốc màu cam” đã vần vũ trở lại trên bầu trời bóng đá sau khi ĐT Hà Lan cùng HLV Ronald Koeman lọt vào chung kết UEFA Nations League 2019. Nhưng sau khi Koeman rời ghế và Frank de Boer tiếp quản, fan lại bắt đầu lo lắng “cơn lốc” mà họ kỳ vọng sẽ chỉ như một trận “áp thấp nhiệt đới” tại EURO 2020.

Frank de Boer có phải là hạn chế?

Liên tục vắng mặt tại cả VCK EURO 2016 lẫn World Cup 2018, lần đầu tiên sau 7 năm, ĐT Hà Lan mới trở lại với một ngày hội lớn của bóng đá. 7 năm của những sự dồn nén, của thất vọng và cả tuyệt vọng rốt cuộc đã qua đi. Niềm tin đã nhen nhóm trở lại khi “Cơn lốc màu cam” cuốn phăng cả Đức, Pháp, Anh trên đường tiến vào chung kết UEFA Nations League 2019. 

Công lao một phần thuộc về HLV Ronald Koeman, phần còn lại xin dành tặng LĐBĐ Hà Lan, với chính sách phát triển hệ thống đào tạo trẻ. Những ngôi sao như Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Virgil van Dijk… đều đã khẳng định được tên tuổi trên bản đồ bóng đá thế giới và phần nào khiến diện mạo của ĐT Hà Lan trở nên quen thuộc hơn, thay vì chỉ là “tập thể của những gương mặt lạ hoắc”.

Tuy nhiên, Barcelona đã “cuỗm” mất Koeman khiến Hà Lan buộc phải tìm người thay thế. Frank de Boer được chọn, bất chấp truyền thông và NHM Hà Lan không tán thành quyết định này. Thực tế đang chứng minh lo lắng của NHM Hà Lan là đúng. ĐT Hà Lan đã trải qua 9 trận đấu dưới thời De Boer và mới thắng được 4 trận, đều trước 4 đối thủ khá yếu (Bosnia, Ba Lan, Latvia và Gibraltar). Trong 5 trận không thắng còn lại, trận mở màn vòng loại World Cup 2022 thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-4 chính là trận đấu mà Frank de Boer bị chỉ trích rát mặt.

Báo chí chỉ ra khá nhiều điểm chưa hợp lý trong lối chơi của De Boer. Thứ nhất là ông đang quá an toàn trong việc xây dựng và triển khai lối chơi. De Boer luôn dùng nhiều cầu thủ ở phần sân nhà, dâng đội hình một cách đủng đỉnh khiến nhịp độ trận đấu diễn ra chậm. 

Thứ hai, Hà Lan dưới thời De Boer tấn công biên quá nhiều. Hầu hết những đợt lên bóng của Hà Lan đều nhắm vào cái đầu của Luuk de Jong. 
Thứ ba, Hà Lan đang bị đánh giá là triển khai lối chơi pressing kiểu nửa vời. Khi lệnh pressing được phát động, có khá ít cầu thủ Hà Lan tham gia đuổi bóng, dù số lượng áo cam đứng xung quanh khá đông.

Núi lửa chờ phun trào

Trên đây là những hạn chế về chiến thuật mà truyền thông Hà Lan chỉ ra. Giới chuyên môn đánh giá, nếu Hà Lan muốn tiến xa tại EURO lần này thì các bài chiến thuật của họ phải được cải thiện. Tuy nhiên, bên cạnh hạn chế về chiến thuật, Hà Lan lại đang có một thế mạnh vượt trội so với nhiều ông lớn.

Như chúng ta đều biết, EURO 2020 là giải đấu lớn đầu tiên trong buổi giao thời của thế hệ cầu thủ mới ở ĐT Hà Lan. Thế hệ cũ của những Robin van Persie, Wesley Sneijder, Arjen Robben… đã qua, đẩy ĐT Hà Lan vào một giai đoạn chuyển giao đen tối, với rất nhiều cú vấp mà cụ thể là 2 lần vắng mặt tại 2 giải đấu lớn. 

Hà Lan giờ đây được hình dung như một chiếc lò xo bị nén và EURO 2020 sẽ là giải đấu mà mọi uất ức, dồn nén được họ bung ra. Thế hệ hiện tại là những trang giấy trắng. Họ còn trẻ, tiếp cận tư duy bóng đá thời đại mới nên sẽ rất dễ uốn nắn và tuyệt đối tuân thủ kỷ luật. Điều quan trọng là khát vọng vươn lên đỉnh cao của họ đang giống như một ngọn núi lửa chực phun trào. Đây sẽ là điểm mạnh nhất mà HLV Frank de Boer phải tận dụng để khỏa lấp khiếm khuyết về chiến thuật.

Ở kỳ EURO gần nhất mà Hà Lan góp mặt (EURO 2012), “Cơn lốc màu cam” tan biến ngay từ vòng bảng. 9 năm trôi qua, Luuk De Jong đang là nhân chứng lịch sử duy nhất nhiều khả năng vẫn sẽ đá chính tại EURO lần này. Liệu Hà Lan sẽ tạo ra một trận “cuồng phong” hay nhanh chóng tan biến như một “cơn áp thấp nhiệt đới”?

NGÔI SAO: “Vũ khí bí mật” Wijnaldum 

Trong buổi giao thời của ĐT Hà Lan, Georginio Wijnaldum chắc chắn là một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất. Cầu thủ hiện khoác áo Liverpool không chỉ đóng vai trò “đầu tàu” mà còn kiêm cả trọng trách ghi bàn cho đội nhà ở VCK EURO 2020.

Những ngày gần đây, cái tên Georginio Wijnaldum được nhắc đến nhiều. Anh gây chú ý khi quyết định sẽ rời Liverpool để chuyển sang đầu quân cho Barca trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay. Chắc chắn ở VCK EURO 2020, Wijnaldum vẫn sẽ là một trong những cái tên đáng chú ý, khi anh đeo băng thủ quân ĐT Hà Lan.

Ở Liverpool, Wijnaldum chủ yếu đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh nổi tiếng là một trong những cầu thủ đánh chặn từ xa và thu hồi bóng tốt nhất Premier League mùa giải vừa rồi. Nhưng ở ĐTQG, cầu thủ 30 tuổi này lại chủ yếu được xếp đá tiền vệ công. Anh thậm chí trở thành “vũ khí bí mật” của đội bóng xứ sở hoa Tuy-líp.

Thật khó tin, trong danh sách 26 cầu thủ được HLV Frank de Boer triệu tập tham dự VCK EURO 2020, Wijnaldum là chân sút ghi bàn hiệu quả thứ hai của ĐT Hà Lan. Cụ thể, ngôi sao đang khoác áo Liverpool đã ghi được 22 bàn, chỉ kém 1 pha lập công so với tiền đạo Memphis Depay.

Ở EURO 2020, ĐT Hà Lan không được đánh giá quá cao. Một phần nguyên nhân là hàng công của họ không có cầu thủ nào xuất sắc. Ngay chân sút số 1 Depay cũng chỉ dừng ở mức độ thi đấu tròn vai. Do vậy, người Hà Lan sẽ phải trông đợi rất nhiều vào những “họng súng giấu sau tay áo” của đội nhà, điển hình là Wijnaldum.

Những gì Wijnaldum thể hiện dưới “triều đại” De Boer cho thấy, vai trò của anh trong lối chơi của ĐT Hà Lan là rất lớn. Thống kê chỉ ra, trong 5 trận gần đây, ngôi sao đang khoác áo Liverpool đã ghi tới 4 bàn, chưa kể anh còn 2 lần “dọn cỗ” cho đồng đội. Ở tuyến giữa “Cơn lốc màu cam”, tầm ảnh hưởng của Wijnaldum thậm chí còn hơn cả tiền vệ được đánh giá rất cao là Frenkie de Jong.

Từng là một trong những tuyển thủ Hà Lan trẻ nhất tham dự VCK World Cup 2014, Wijnaldum bây giờ giữ vai trò “chim đầu đàn” ở ĐTQG. Anh chính là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của CĐV xứ sở hoa Tuy-líp tại VCK EURO 2020, không chỉ ở vai trò thủ lĩnh trên sân mà cả ở khả năng kiến tạo và ghi bàn.

HLV trưởng FRANK DE BOER

Frank de Boer đang sao chép gần như i xì chiến thuật của ông thầy Louis van Gaal, với trọng điểm là kiểm soát bóng và dùng 5-7 cầu thủ ở phần sân nhà để xây dựng lối chơi. Chỉ có điều, Hà Lan của De Boer triển khai lối chơi chậm, pressing chưa hiệu quả và dựa quá nhiều vào hai cánh. 

ĐT HÀ LAN
Số lần tham dự:
9
BXH FIFA: 16
Tỷ lệ vô địch:    12/1 (đặt 1 ăn 12 theo William Hill)
Lịch thi đấu vòng bảng:
02:00 (14/6)    Hà Lan - Ukraine
02:00 (18/6)    Hà Lan - Áo
23:00 (21/6)    Bắc Macedonia - Hà Lan

5. Nếu không thắng ở trận ra quân gặp Ukraine, Hà Lan sẽ cán mốc 5 trận liên tiếp không thắng tại các VCK EURO và đây sẽ là thành tích tệ nhất trong lịch sử quốc gia này. 4 trận gần nhất tại VCK EURO, Hà Lan thua cả 4. 

ĐT Hà Lan không hề trẻ hóa 
ĐT Hà Lan dự EURO 2020 có tuổi đời trung bình lên tới 26,8, cao hơn kỳ EURO 2012 (26,2 tuổi) và EURO 2008 (26,4). Thực tế, cần hiểu cho đúng về quá trình tiến thiết bóng đá Hà Lan 5 năm. Họ không hề trẻ hóa lực lượng mà thực chất sở hữu những cầu thủ ở độ chín sự nghiệp. 

BẠN CÓ BIẾT?
Frank de Boer (ảnh, phải) đang là HLV có khởi đầu tệ nhất trong lịch sử ĐT Hà Lan. Cụ thể, sau khi được bổ nhiệm thay thế Ronald Koeman dẫn dắt “Cơn lốc màu cam” vào tháng 9/2020, De Boer đã không thể dẫn dắt các học trò giành chiến thắng trong cả 4 trận đầu tiên. 

Trong trận ra mắt trên cương vị “thuyền trưởng” ĐT Hà Lan, thầy trò HLV De Boer thua 0-1 trước Mexico. Tiếp đó, đội bóng xứ sở hoa Tuy-líp hòa 3 trận lần lượt trước Bosnia (0-0), Italia và Tây Ban Nha (cùng tỷ số 1-1). Ở trận thứ 5, De Boer dẫn dắt Hà Lan đánh bại Bosnia với tỷ số 3-1.
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x