Chấn thương 'cướp' Sensi khỏi Azzurri

GIA HƯNG
07:24 ngày 06-06-2021
Quyết mang Stefano Sensi đến EURO và đã định đợi đến phút cuối, nhưng rốt cuộc, HLV Roberto Mancini vẫn phải chia tay tiền vệ tài hoa của ĐT Italia. Sensi tái phát chấn thương cơ trong một buổi tập, bị loại khỏi danh sách của Azzurri vào phút chót.

UEFA cho phép các đội tuyển thay đổi cầu thủ lần cuối vào ngày 10/6, và HLV Mancini đã định đợi đến ngày đó. Nhưng tình hình tệ hơn ông tưởng. Stefano Sensi tái phát chấn thương cơ, không còn cơ hội dự EURO. Đến lúc đó, Mancini mới gọi lại Matteo Pessina thay cho tiền vệ của Inter. Tất nhiên, Pessina cũng tốt. Nhưng với Mancini, Sensi rất đặc biệt.

Đây là người hiếm hoi có thể vừa làm ông chủ tuyến giữa, vừa có khả năng khoan phá vòng cấm đối phương. Italia sản sinh rất nhiều centrocampista (tiền vệ) tài năng, nhưng thường các cậu bé muốn làm một trequartista (hộ công) như Francesco Totti hoặc regista (tiền vệ lùi sâu) như Andrea Pirlo. Vai trò của các mezzala (tiền vệ con thoi) dạng Daniele De Rossi không được đánh giá cao ở Ý, và tương tự các đàn anh như Gennaro Gattuso hay Luigi Di Biagio, họ thường ẩn mình, làm công việc phòng ngự.

Một dạng lai tạp giữa regista và mezzala như Sensi là rất hiếm. Không Sensi, HLV Mancini chỉ còn Nicolo Barella có thể xâm nhập vòng cấm tốt. Tuy nhiên, phong cách của Barella lại thiên về sức mạnh kiểu truyền thống, không có nhãn quan và sự tinh quái của Sensi. Vì thế, Mancini rất coi trọng và muốn đợi Sensi. Những phương án còn lại như Pessina, Manuel Locatelli hoặc Jorginho chỉ mạnh ở khả năng tổ chức, “đặt mỏ neo” ở khu vực giữa sân, thay vì có thể tạo đột biến như tiền vệ của Inter.

Chấn thương khiến Sensi (phải) mất cơ hội lần đầu chinh chiến ở một giải đấu lớn cùng ĐT Italia

Phải đến sau trận giao hữu thắng Czech 4-0 rạng sáng qua, Mancini mới lần đầu xác nhận tin tức về Sensi: “Chúng tôi cần thêm các bài kiểm tra, nhưng đúng, Sensi sẽ trở về nhà”, ông nói. Mancini đang đau đáu đợi Marco Verratti và Lorenzo Pellegrini bình phục hoàn toàn chấn thương, đạt thể trạng tốt nhất trước EURO. Và giấc mơ của ông bây giờ là: “Verratti có thể đá trận đầu tiên vòng bảng với Thổ Nhĩ Kỳ”, ông nói.

Tội nghiệp Sensi, mong ước dự giải lớn đầu tiên cùng đội tuyển của anh chấm dứt khi nó chưa bắt đầu. Đây là chấn thương cơ thứ 9 mà tiền vệ này phải nhận trong 2 năm qua, cướp đi của anh cơ hội đá 39 trận chính thức. Nó bắt đầu từ ngày 6/10/2019, trong trận Inter - Juve tại Giuseppe Meazza, khi Sensi đang ở đỉnh cao phong độ với 3 bàn và 7 kiến tạo cho đội bóng mới Inter. Anh đá 33 phút rồi rời sân.

Sau 1 tháng dưỡng thương, Sensi dính thêm chấn thương nữa vào giữa tháng 11, sớm khép lại năm 2019. Anh mở đầu năm 2020 với chấn thương bàn chân cùng chấn thương bắp chân nghiêm trọng khác, và thêm 2 tháng ngồi ngoài. Khi dịch Covid-19 hoành hành dữ dội, EURO bị hoãn, tiền vệ sinh năm 1995 tái phát chấn thương cơ đùi vào tháng 10. 

Mùa giải vừa qua, Sensi chỉ đá chính 4 trận ở Serie A khi tiếp tục chịu đựng một chấn thương bắp chân nữa vào tháng 2/2021. Trong ngày Inter nhận cúp vô địch, “số 12” cũng cho đá chính trước Udinese, nhưng đứng trên sân chưa đầy 40 phút thì anh phải nhường chỗ cho Christian Eriksen.

Trong khi Sensi vật lộn với chấn thương, thì Barella, người đến Inter cùng thời điểm, thăng tiến mạnh mẽ và đoạt danh hiệu Tiền vệ hay nhất Serie A mùa giải vừa qua. Ở điểm xuất phát, Barella không được đánh giá cao bằng Sensi. Cựu HLV của Sassuolo, Roberto De Zerbi, từng gọi Sensi là “Iniesta phiên bản Ý”. 

Bạn gái của Sensi bức xúc
Giulia Amodio, bạn gái của Sensi, vừa lên tiếng chỉ trích nhiều người dùng mạng xã hội tại Italia “nhẫn tâm” châm chọc bạn trai sau khi sự nghiệp Sensi một lần nữa gián đoạn vì chấn thương. Trên Instagram của mình, cô viết: “Thật khó chấp nhận những kẻ ngu ngốc, thô lỗ, thiếu tôn trọng như vậy. Tôi hy vọng các người sớm rơi vào hoàn cảnh tương tự để nhận ra mình ngu ngốc cỡ nào”.

3 - Trong triều đại của HLV Mancini, Sensi ra sân 8 lần, ghi 3 bàn. Ba bàn thắng của anh được ghi vào lưới các đội Liechtenstein (vòng loại EURO 2020), Bosnia (Nations League 2020) và Lithuania (vòng loại World Cup 2022). 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x