Chấn thương sẽ lại cản bước De Bruyne ở sân chơi lớn?

Lý Nam
12:15 ngày 02-07-2021
Kevin De Bruyne đã lỡ cơ hội giúp Man City giành chiếc cúp Champions League đầu tiên vì chấn thương, và đang một lần nữa đe dọa tham vọng vô địch EURO 2020 của ngôi sao số một ĐT Bỉ.

Lần đầu tiên trận chung kết một giải đấu quốc tế lớn diễn ra tại Wembley là vào năm 1966, và ở trận đấu đó không có sự hiện diện của “Vua bóng đá” Pele. Ông đã bị hủy hoại từ trước đó bởi những pha chơi xấu của các cầu thủ Bulgaria và Bồ Đào Nha, khiến hành trình bảo vệ ngôi vương của Brazil kết thúc ngay từ vòng đấu bảng.

Một huyền thoại khác, Marco van Basten, cũng đã không bao giờ bình phục sau một pha phạm lỗi từ Basile Boli, mặc dù trước đó không một hậu vệ Serie A nào chơi xấu được anh. Thất bại trước Marseille ở trận chung kết Champions League năm 1993 của AC Milan cũng đã đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp của huyền thoại bóng đá Hà Lan.

Đa số cầu thủ muốn được như Pele và Van Basten. Kevin De Bruyne đang đứng trước khả năng đó, nhưng theo cách không mong muốn. Người ta hy vọng anh có thể ra sân trong trận đấu giữa Bỉ với Italia tại tứ kết EURO 2020, và sau đó là trận bán kết, chung kết, nếu Bỉ giành chiến thắng. Nhưng đáng buồn là những hình ảnh vật vã trên sân và những lần bị rút ra nghỉ vì chấn thương giống như Pele 1966 và Van Basten 1993 đang ám ảnh De Bruyne.

Pha phạm lỗi kinh hoàng của Boli với Van Basten ở Champions League 1993

Anh đã bị vỡ hốc mắt và mũi sau pha va chạm với Antonio Rudiger ở chung kết Champions League. Anh bị đau mắt cá khi bị phạm lỗi bởi Joao Palhinha của Bồ Đào Nha vào cuối tuần trước. Luật bóng đá đã thay đổi rất nhiều kể từ thời Pele và Van Basten còn chơi bóng, theo hướng bảo vệ cầu thủ. Một cú tắc bóng từ phía sau như của Boli dành cho Van Basten ngày nay sẽ dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp. Không còn dễ dàng khiến một cầu thủ đối phương phải rời sân vì chấn thương.

Rudiger đã va chạm đầy bạo lực với De Bruyne nhưng theo một cách đủ tự nhiên để trọng tài không rút thẻ đỏ, trong khi Palhinha đã bất chấp tất cả để ngăn cản người đồng nghiệp ghi bàn và may mắn không bị trọng tài truất quyền thi đấu.

Trái ngược với Palhinha, De Bruyne đã vô cùng kém may mắn. Hai hoàn cảnh tương tự ở hai đấu trường lớn, trong một năm mà anh khẳng định được mình là tiền vệ xuất sắc nhất hành tinh, đưa Man City và Bỉ đến gần những danh hiệu lớn đầu tiên. Cả hai lần, anh đều bị chấn thương níu chân ở thời điểm thăng hoa nhất. 

De Bruyne đã thi đấu cực hay ở tứ kết và bán kết Champions League, giúp Man City đánh bại Borussia Dortmund và Paris Saint-Germain và nếu không phải rời sân sớm trong trận chung kết gặp Chelsea, khả năng định đoạt thế trận của anh rất có thể đã giúp Man City xoay chuyển cục diện. Nhưng anh đã dính chấn thương và rời sân trong nước mắt.

De Bruyne giúp Bỉ xoay chuyển cục diện trước Đan Mạch ngay sau khi vào sân

Thậm chí, chấn thương ấy còn trì hoãn những màn tỏa sáng của De Bruyne ở vòng bảng EURO 2020. Ngay khi trở lại, anh đã gần như lập tức tạo nên khác biệt. Anh vào sân trong hiệp 2 trận gặp Đan Mạch và giúp Bỉ chuyển bại thành thắng. Đó là lời khẳng định của một siêu sao.

Anh tiếp tục được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Phần Lan, cho đến khi dính chấn thương rời sân trong trận tiếp theo. Tệ hơn cho Bỉ là Eden Hazard cũng phải rời sân sau đó. Quỷ đỏ bị đặt vào tình thế chạy đua với thời gian trong nỗ lực đưa hai ngôi sao hàng đầu của họ trở lại.

Cả Bỉ và cá nhân De Bruyne đều sẽ phải đặt cược. Tính chất sống còn của vòng knock-out không cho ngôi sao 30 tuổi thời gian tĩnh dưỡng. Chỉ cần bình phục một nửa thể trạng, anh cũng sẽ nén đau vào sân. Bởi De Bruyne hiểu rằng khi đã 33 tuổi ở kỳ EURO tiếp theo, đỉnh cao phong độ sẽ không còn bên anh lâu nữa. Đây sẽ là cơ hội tốt nhất để anh chinh phục châu Âu, đưa Bỉ đến chiếc cúp lớn đầu tiên trong lịch sử.

Cả trong màu áo xanh lẫn đỏ, năm 2021 đang mang đến cho De Bruyne những cơ hội quyết định để ghi tên mình vào lịch sử. Nhưng sự kém may mắn và những chấn thương đã khiến anh lỡ cơ hội một lần. Hãy cầu nguyện nỗi ám ảnh đó sẽ không đến lần thứ hai.

Nguồn Four Four Two
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x