Chiều sâu đội hình đã cứu lấy Italia

Hà Trang
07:28 ngày 27-06-2021
Không thể hiện được sức mạnh vượt trội như tại vòng bảng nhưng ĐT Italia cũng biết cách thay đổi để đánh bại Áo sau 120 phút tại vòng 1/8 EURO 2020. Trong tay HLV Roberto Mancini bây giờ rõ ràng đang có một bể nhân tài để tha hồ lựa chọn.

Vào đến vòng loại trực tiếp thì không đội nào còn là đội yếu. Áo chứng minh sự khó chịu của mình khi kìm chân đội hình mạnh nhất của Italia trong 90 phút. Trên thực tế, HLV Mancini gây bất ngờ khi không dùng cầu thủ đang có phong độ cao là Manuel Locatelli từ đầu, thay vào đó là siêu sao Marco Verratti. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân khiến Azzurri có lần đầu tiên tại EURO 2020 không thể ghi bàn ở thời gian thi đấu chính thức.

Nhưng hãy dẹp những chuyện đó sang một bên để nhìn vào mặt tích cực. Khi phương án A không hiệu quả, Mancini luôn chuẩn bị sẵn phương án B. Đây chính nét đặc trưng của Italia trong thời điểm hiện tại khi họ không có một ngôi sao quá xuất sắc nhưng bù lại, xây dựng một lối chơi tập thể để không phụ thuộc vào một cá nhân.

Ở trận gặp Áo, cả hai cầu thủ ghi bàn cho Italia trong hiệp phụ đều là những người được thay vào từ ghế dự bị. Federico Chiesa vào sân ở phút 84, còn Matteo Pessina thì ở phút 67. Đáng chú ý, đây đều không phải những lần đầu tiên các cầu thủ này được sử dụng ở EURO 2020.

Chiesa "con" ghi bàn theo người cha vĩ đại sau 25 năm

Chiesa đã thi đấu cả 3 trận ở vòng bảng, trong đó có 1 lần đá chính. Mỗi khi được tung vào sân, cầu thủ thuộc biên chế Juventus đều thi đấu cực kỳ xông xáo. Anh luôn cố gắng phô diễn điểm mạnh nhất của mình là tốc độ ở các pha đi bóng lắt léo. Và đến tận trận thứ 4, Chiesa mới được tưởng thưởng bằng pha lập công đầu tiên tại giải.

Đáng chú ý, Federico Chiesa đi vào lịch sử khi anh cùng cha mình là Enrico trở thành cặp cha con đầu tiên đều ghi bàn ở VCK EURO. Ông Enrico đã ghi bàn vào lưới CH Czech ở EURO 1996 - khi đó Federico Chiesa còn chưa ra đời.

Với Pessina, đây thậm chí không phải lần đầu tiên anh lập công ở EURO 2020. Tiền vệ sinh năm 1997 chính là người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Italia vượt qua Xứ Wales ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Pessina có bàn thắng thứ 2 tại EURO 2020

Cầu thủ thuộc biên chế Atalanta này không phải là cái tên nổi bật trước thềm EURO 2020 nhưng đã được HLV Mancini mang ra ánh sáng khi sử dụng cực kỳ hợp lý. Một lần nữa, tài dụng quân của Mancini lại biến những cầu thủ bình thường của Azzurri thành những người hùng dân tộc.

Ngay từ vòng bảng, Mancini đã sử dụng đến 25/26 cầu thủ đăng ký cho EURO 2020, ngoai trừ thủ môn số 3 Alex Meret. Đây không đơn thuần là việc tri ân các học trò và cho mọi người được hưởng không khí của giải đấu lớn. Mancini có tính toán với những thử nghiệm của mình để khi cần thiết, nó phát huy hiệu quả tối đa như trong chiến thắng 2-1 trước Áo.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x