Chủ tịch UEFA thừa nhận sai lầm về thể thức đăng cai EURO 2020

Quang Minh
06:33 ngày 10-07-2021
Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA), ông Aleskander Ceferin đã lên tiếng thừa nhận sai lầm của cơ quan quyền lực bóng đá châu Âu về cách thức tổ chức EURO 2020 vì nó dẫn đến tình trạng ''không công bằng''.

Lật lại quá khứ, cụ thể vào năm 2012, LĐBĐ châu Âu đã đưa ra quyết định khá bất ngờ về việc tổ chức ngày hội bóng đá châu Âu bằng việc tổ chức các trận đấu trên khắp lục địa già vào kỳ EURO năm 2020 nhân kỷ niệm 60 năm thành lập giải đấu này.

Kế hoạch của UEFA là muốn tất cả các sân vận động hàng đầu châu Âu, những thành phố lớn của châu lục này đều được tổ chức các trận đấu, giúp NHM trên toàn châu Âu có thể tới sân theo dõi các trận đấu. Tuy nhiên, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến kế hoạch của UEFA phá sản, khi những hạn chế đi lại khiến nhiều CĐV không thể theo chân đội nhà tới sân.

Bên cạnh đó, việc tổ chức trên nhiều sân bóng cũng khiến các ĐTQG gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển qua các địa điểm thi đấu. Đơn cử như xứ Wales, khi họ phải di chuyển rất nhiều qua các địa điểm tại Baku, Rome và Amsterdam để thi đấu. ĐT Anh có lẽ là cái tên may mắn nhất, khi họ được chơi tất cả các trận đấu trên sân nhà Wembley, ngoại trừ trận tứ kết với Ukraine diễn ra trên sân Olimpico (Rome, Italia).

Wales là đội bóng phải di chuyển rất nhiều tại EURO 2020

Trước thềm trận chung kết EURO 2020, người đứng đầu UEFA, ông Ceferin thừa nhận LĐBĐ châu Âu đã sai lầm với quyết định này và nhấn mạnh sẽ không có bất cứ lần nào như thế này nữa vì sự không công bằng cho các đội bóng.

''Tôi sẽ không ủng hộ nó nữa. Nói một cách nôm na là giải đấu thực sự đã không công bằng với các đội bóng. Bởi có đội thì phải di chuyển 10.000km suốt giải đấu, nhưng có đội chỉ chỉ di chuyển 1.000km", Chủ tịch Ceferin nói với BBC Sport.

"Bên cạnh đó, thật không công bằng cho những người hâm mộ, những người đã phải ở Rome một ngày và chỉ vài ngày sau đó, họ phải có mặt ở Baku. Nên nhớ, đó là một chuyến bay kéo dài 4 tiếng rưỡi. Chúng tôi đã phải đi rất nhiều nơi, đến các quốc gia có khu vực pháp lý khác nhau, các loại tiền tệ khác nhau, các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) và ngoài EU, nên điều đó không hề dễ dàng.

Đó là một ý tưởng thú vị nhưng khó thực hiện và tôi nghĩ chúng tôi sẽ không làm lại nữa'', người đứng đầu UEFA nói thêm.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x