Điểm mạnh và điểm yếu của ĐT Italia là gì?

Duy Hồng
21:09 ngày 10-07-2021
Chung kết EURO 2020 là màn so tài giữa Italia vs Anh vào lúc 02h00 ngày 12/7. Vậy điểm mạnh và điểm yếu của ĐT Italia là gì? Liệu họ có thể thắng Anh để vô địch EURO?

Đội tuyển Anh lần đầu lọt vào trận chung kết tại một giải đấu lớn kể từ năm 1966. Liệu bóng đá có trở về nhà như tiêu đề bài hát "It's Coming home"? Để làm được điều đó, HLV Gareth Southgate cần phải nghiên cứu xem Italia mạnh yếu như thế nào, từ đó tìm ra cách khắc phục. Bởi dù được thi đấu trên sân nhà nhưng đội bóng của HLV Roberto Mancini sẽ là thử thách cực đại cho các học trò của Southgate.

Italia bước vào vòng 1/8 với tư cách là đội đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Tiếp đó, họ vượt qua Áo tại vòng 1/8 sau 120 phút, rồi đến Bỉ (90 phút) và Tây Ban Nha sau loạt sút luân lưu. Cho đến nay, Italia bất bại 33 trận dưới thời HLV Roberto Mancini. Lần gần nhất Italia thua là khi họ gặp Bồ Đào Nha tại Nations League. 

Những cầu thủ nào là chìa khóa thành công của người Ý trong mùa hè này? Như biểu đồ tương tác bên dưới cho thấy, trục dọc của Italia tại EURO 2020 là thủ thành 22 tuổi Gianluigi Donnarumma, tiếp theo là trung vệ kỳ cựu Leonardo Bonucci của Juventus và phía trên có tiền vệ Jorginho thuộc biên chế Chelsea.

Các cầu thủ Italia thi đấu nhiều nhất EURO 2020

Mancini đã triển khai đội hình 4-3-3 trong suốt kỳ EURO 2020. Nhưng chấn thương của hậu vệ trái Leonardo Spinazzola trong trận thắng Bỉ ở tứ kết khiến cho ông phải có sự điều chính. Mancini đã sử dụng Emerson đá thay ở trận gặp Tây Ban Nha tại bán kết. Tin vui cho Mancini và CĐV Italia là Emerson hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vậy nên hậu vệ thuộc biên chế CLB Chelsea vẫn sẽ xuất hiện ở trận chung kết với Anh vào 2h00 ngày 12/7.

Italia không có chân sút chủ lực

Trong số 16 đội lọt vào vòng 1/8, chỉ có Tây Ban Nha ghi được trung bình nhiều bàn thắng mỗi trận hơn Italia. Nhưng thực tế là La Roja chủ yếu ghi bàn ở các trận thắng 5-0 và 5-3 lần lượt trước Slovakia và Croatia. Với Italia, họ trung bình dứt điểm tới 18 lần mỗi trận, gần gấp đôi con số 9,5 lần của Anh.

Cụ thể hơn, Italia có trung bình cú sút xa mỗi trận là 7 lần, cao nhất trong các đội. Rõ ràng, Italia rất mạnh trong việc tìm kiếm các cơ hội để dứt điểm. Bản đồ thống kê các vị trí dứt điểm của Italia cho thấy đoàn quân của Mancini có thể tạo ra sự đa dạng ở mọi góc độ, bao gồm cả việc họ đang nằm trong top EURO 2020 với khả năng dứt điểm cực tốt ngoài vòng cấm. Minh chứng là 3 bàn thắng mà Italia ghi được ở ngoài vòng 16m50.

Bản đồ nhiệt các pha dứt điểm của Italia tại EURO 2020

Chưa hết, mọi cầu thủ Italia đều có thể ghi bàn. Có đến 5 cầu thủ Italia ghi được 2 bàn ở EURO 2020 là Ciro Immobile, Federico Chiesa, Lorenzo Insigne, Manuel Locatelli và Matteo Pessina. Bên cạnh đó, Nicolo Barella cũng có riêng 1 bàn thắng. Thực tế thì không có gì đáng ngạc nhiên khi Immobile, Chiesa và Insigne ghi nhiều bàn nhất cho Italia ở giải này bởi họ tận dụng quá tốt các cơ hội. Trong khi đó, Domenico Berardi và Andrea Belotti dù được đánh giá rất cao nhưng chưa có bàn thắng. Dù thế, đóng góp của họ cho đội nhà ở giải này là rất quan trọng, theo nhiều cách khác nhau.
 

Khả năng sáng tạo của ĐT Italia như thế nào?

Với 12 bàn thắng ghi được, Italia chỉ xếp sau Tây Ban Nha (13), nên không ngạc nhiên khi đoàn quân của Mancini cũng đứng đầu bảng về số cơ hội tạo ra mỗi trận và kiến ​​tạo.

Bản đồ dưới đây hình dung mọi cơ hội được tạo ra bởi Italia tại EURO 2020 cho đến nay. Rõ ràng khi các cơ hội đến nhiều ở cánh trái khi Spinazzola chưa dính chấn thương. Điều này cũng khá rõ ràng tại ĐT Anh khi Luke Shaw có mặt trên sân và anh đang là cầu thủ có số pha kiến tạo nhiều thứ 2 của giải đấu, sau Zuber (Thụy Sỹ).

Top cầu thủ kiến tạo nhiều nhất cho Italia ở EURO 2020

Ngoài ra còn có những mối nguy hiểm đáng chú ý từ những đường bóng dài vượt tuyến hoặc những pha thả bóng ở phía sau hàng phòng thủ cùng mối đe dọa thường xuyên từ các quả phạt góc bên cánh phải.

Ở khía cạnh kiến tạo ghi bàn, Italia cũng không có cầu thủ nào nổi bật hẳn. Immobile, Verratti và Barella đều có 2 kiến tạo mỗi người. Ngoài ra, Verratti, Insigne, Barella và Berardi cũng đều có 1 kiến tạo tại EURO 2020. Điều này cho thấy các cầu thủ Italia đều có thể kiến tạo dù đá chính hay vào sân từ băng ghế dự bị.

Bậc thầy trong việc phản công và phạm lỗi

Italia được cho là đội đáng xem nhất tại EURO 2020, không chỉ vì mục tiêu. Phong cách chơi phản công tốc độ cao khác xa với lối chơi chậm rãi vốn có của chính họ. Không có đội nào vượt qua vòng bảng có nhiều pha phản công nguy hiểm nhiều hơn Italia nguy hiểm (1,5 lần/trận) . Xếp sau họ là Đan Mạch (1,33 lần) và Hà Lan (1 lần).

Những học trò của Mancini cũng là những chuyên gia trong việc phạm lỗi. Tình huống Immobile "ăn vạ" bất thành rồi bật dậy ăn mừng bàn thắng của đồng đội vào lưới Bỉ là ví dụ diển hình. Xét về tổng thể, Italia rất giỏi kiếm những quả đá phạt và Anh sẽ phải cẩn thận trước khu vực 16m50.

Italia luôn có cách kiếm về những quả phạt. Di Lorenzo là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều thứ 2 của Italia trong khi Belotti, Verratti và Barella đều mang về 9 quả đá phạt trực tiếp trở lên tại Euro 2020 cho đến nay.

Italia thích tấn công từ đâu?

Nhìn bức hình dưới đây có thể thấy, Italia thích tấn công ở cánh trái với 43% các đường lên bóng từ khu vực này, cánh phải là 33% còn trung lộ chỉ có 25%. Tuy nhiên, phần lớn mối đe dọa đó là do Spinazzola tạo nên nhưng cầu thủ Roma giờ đã ngồi ngoài.

Bên cạnh đó, Italia trong 5 trận đầu thường dâng cao đội hình hòng giành lấy quyền kiểm soát thế trận cũng như kiếm cơ hội ghi ghi bàn. Nhưng ở trận bán kết với Tây Ban Nha khi mất Spinazzola, Italia chơi với đội hình thấp và lớp phòng thủ đầu tiên chính là hàng công. Do đó có thể tin rằng Italia sẽ nhường Anh quyền kiểm soát bóng còn Italia chơi phòng thủ chặt và chờ đợi cơ hội phản công.

Rủi ro nào trong cách chơi của Italia?

Thông thường khi đội hình dâng cao, bạn sẽ luôn để lộ khoảng trống ở phía sau hàng thủ. Nhưng đó là khi Italia đủ nhân sự, bây giờ khi vắng Spinazzola, họ sẽ chơi chắc chắn hơn khi đối đầu với Anh như lúc thắng Tây Ban Nha ở bán kết. Còn Anh, họ sẽ chẳng dại dột gì mà cầm bóng nhiều như Tây Ban Nha. Anh sẽ chơi đơn giản nhất có thể. Italia hiểu rằng Anh có rất nhiều cầu thủ nhanh, linh hoạt và mạnh dạn cầm bóng như Sterling, Sancho, Rasshford, Kane, Grealish, Kane hay Shaw, Walker...

Chưa hết, Italia còn khá tệ khi đối đầu với những đối thủ giỏi đánh đầu và ngược lại, đây là điểm mạnh của Anh. Quay lại trận Anh thắng Ukraine 4-0, 3/4 bàn của đội bóng này đến từ những pha đánh đầu. Còn Italia, tuy Bonucci và Chiellini sở hữu kinh nghiệm phong phú và chiều cao lý tưởng nhưng họ không mạnh về khoản này. Cầu thủ không chiến tốt nhất của Italia là Bastoni nhưng anh chàng này mới có 1 lần được sử dụng khi gặp Xứ Wales. Lập tức, Bastoni gây ấn tượng khi có tới 7 lần không chiến thành công, vượt qua thống kê về Chiellini dù cầu thủ lão luyện này thi đấu nhiều hơn.

Phong cách chơi bóng khác nhau của hai đội cho thấy một trận chung kết thực sự hấp dẫn đang chờ đợi. Southgate sẽ có các phương án chống phòng ngự phản công nguy hiểm và dâng cao của người Italia cũng như khai thác các khu vực phía sau 2 cánh của hàng thủ đối phương bằng tốc độ cũng như khả năng chơi bóng ở tốc độ cao của các quân bài đang có.

 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x