Chuyện tình bạn của Ben Davies và Christian Eriksen

Gia Hưng
10:35 ngày 24-06-2021
Trước trận Xứ Wales gặp Đan Mạch ở vòng 1/8 EURO 2020, hậu vệ Ben Davies đã nói nhiều điều về Christian Eriksen, đồng đội cũ tại Tottenham, cầu thủ vừa vượt qua cái chết vì bị dừng tim đột ngột trong trận Đan Mạch - Phần Lan. Davies nói rằng, anh tôn trọng Eriksen và tinh thần Đan Mạch, nhưng Xứ Wales quyết đánh bại đối thủ để đi tiếp.

Ben Davies không chỉ gắn bó 6 năm    với Eriksen tại Tottenham, mà hậu vệ 28 tuổi người Xứ Wales còn có 2 năm sống ở Viborg - thành phố ở phía tây Đan Mạch, khi cha anh, ông Alun, chuyển đến đây làm việc. “Chúng tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc tại đó”, Davies mở đầu câu chuyện. “Christian là người bạn tốt của tôi. Tôi đã lo lắng, hoảng loạn vào thời điểm sự cố diễn ra. Ơn Chúa, mọi thứ dường như đã ổn. Cậu ấy đã khỏe hơn và rất lạc quan”.

Ngay sau sự cố trận Đan Mạch - Phần Lan, Davies đã nhiều lần chủ động gọi điện để hỏi thăm tình hình của bạn cũ, cho đến khi chắc rằng, tiền vệ đang thuộc biên chế của Inter đã ổn và được xuất viện: “Tôi không hỏi nhiều về tình hình cụ thể của cậu ấy sau khi ra viện, nhưng lúc này, tốt nhất hãy để Christian có sự riêng tư, dành thời gian bên gia đình của cậu ấy. Điều quan trọng nhất là sức khỏe của cậu ấy thì đã ổn rồi”.

Khoảng thời gian thi đấu cùng Eriksen và 2 năm trải nghiệm cuộc sống tại Đan Mạch giúp Davies có cái nhìn rõ hơn về đối thủ của Xứ Wales ở vòng 1/8 sắp tới, khi trận đấu diễn ra trên sân Johan Cruyff Arena tại Amsterdam, sân nhà của Ajax, đội bóng cũ của Eriksen. Không chỉ Eriksen, Pierre-Emile Hojbjerg, tuyển thủ Đan Mạch, cũng là đồng đội của Davies ở Spurs, nên Davies rất hiểu tình trạng của Đan Mạch sau tai nạn. “Bóng đá đôi khi không quan trọng nữa. Cú sốc đó khiến cả tập thể bị ảnh hưởng. Vấn đề duy nhất cần quan tâm là cậu ấy còn sống và sẽ tới đây cùng gia đình”.

Ben Davies (phải) và Christian Eriksen là đôi bạn thân cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời

Davies rất nể tinh thần Đan Mạch: “Thật sự khó khăn với họ”, anh nói tiếp, “thi đấu trong hoàn cảnh đó, sau một tai nạn như thế rõ ràng khiến tinh thần bị ảnh hưởng. Họ xứng đáng được ca ngợi khi đã sát cánh bên nhau và thể hiện như cách họ đã làm”.

Đội tuyển xứ Wales đã bay từ Roma, nơi họ đá vòng bảng, sang Amsterdam vào hôm nay, mà không trở về Cardiff như dự định. Họ đã vượt qua vòng bảng EURO lần thứ 2 liên tiếp, nếu như EURO 2016 dẫn đầu bảng thì năm nay đội bóng của Davies chỉ hơn Thụy Sỹ hiệu số bàn thắng bại. 

“Rất nhiều người đã gạch chúng tôi khỏi danh sách ứng viên vượt qua vòng bảng”, Davies nói. “Thật sự đó là một bảng đấu khó. Nhưng chúng tôi cho thấy khả năng phản ứng của mình. Từ giờ, toàn đội sẽ thoải mái tinh thần để tận hưởng cuộc chơi. Xứ Wales đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và bây giờ khi áp lực đã được cởi bỏ, chúng tôi muốn biết mình sẽ đi xa tới đâu. Xứ Wales có thể tạo ra điều gì đó đặc biệt ở giải này”.

Chiều thứ Hai tuần này, khi đã biết kết quả vòng bảng, toàn đội Xứ Wales thoải mái đi một tour xe bus tham quan Roma trước khi di chuyển tới Hà Lan như một cách xả hơi sau khi đặt mục tiêu, để rồi tập trung tối đa cho vòng 1/8. “Tôi đã gọi điện cho Christian ngay sau khi Đan Mạch hạ Nga. Tôi nói với anh ấy rằng đội của cậu đã gặp phải một đối thủ đáng gờm” ở vòng 1/8, Davies mỉm cười, kể lại câu chuyện vui giữa anh với người bạn bên kia chiến tuyến.

“Thế hệ vàng” của Pochettino
Dù không giành được danh hiệu nào và bản thân Davies không phải sao lớn, nhưng suốt 6 năm gắn bó với nhau, Davies và Eriksen là hai trong số những cầu thủ cùng Tottenham lên đỉnh cao thời HLV Mauricio Pochettino. Đó là chiến tích vào chung kết Champions League mùa 2018/19 và á quân League Cup mùa 2014/15 cùng nhiều năm liền vào Top 4 Premier League.

63. Ben Davies chơi cho ĐT Xứ Wales từ năm 2012 với 63 lần khoác áo. Cầu thủ này có thể chơi ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x