Cơ hội cuối dự giải đấu lớn của Ibrahimovic cùng ĐT Thụy Điển

Minh Tâm
15:09 ngày 11-11-2015
Zlatan Ibrahimovic là một trong những ngôi sao bóng đá sáng nhất thế hệ của mình. Song tiền đạo này thường vô duyên với các giải đấu lớn. EURO 2016 có thể xem là sân chơi lớn cấp độ ĐTQG cuối cùng mà Ibrahimovic có thể tham dự. Song con đường tới Pháp của anh đang bị chặn bởi chướng ngại lớn.

CHẤM SÁNG GIỮA ĐÊM ĐEN

Trước khi bước vào loạt trận play-off tranh vé dự VCK EURO 2016, tiền đạo người Thụy Điển đã được vinh danh tại quê nhà. Ibrahimovic được bầu chọn là cầu thủ Thụy Điển xuất sắc nhất năm 2015. Đây là lần thứ 10 trong sự nghiệp anh nhận danh hiệu này, cho thấy vị thế thống trị của anh tại quê nhà. 

Ibrahimovic là ngôi sao duy nhất của bóng đá Thụy Điển trong vòng 20 năm qua. Kết quả thi đấu của ĐTQG nước này vì thế cũng gắn liền với phong độ của chân sút cao lớn. Song tiếc cho Thụy Điển là màn trình diễn của Ibrahimovic dưới màu áo ĐTQG không long lanh như khi anh thi đấu ở cấp CLB. Ibrahimovic đã giúp Juve, Inter, Milan, PSG đoạt vô số danh hiệu, nhưng anh lại bất lực trong việc đưa ĐTQG Thụy Điển trở thành một đội bóng lớn tại châu Âu.

Cách đây hai năm, Ibrahimovic và Thụy Điển đã lỡ chuyến tàu đến với VCK World Cup 2014. Họ chỉ đứng thứ hai tại vòng loại và buộc phải tìm vé qua “cửa phụ” play-off. Ibrahimovic khi đó đã chơi tốt với cú đúp bàn thắng, nhưng đối thủ Bồ Đào Nha còn xuất sắc hơn. Ngôi sao Cristiano Ronaldo ghi tới 4 bàn qua hai lượt trận khiến Ibrahimovic phải ngậm ngùi làm khán giả tại World Cup 2014.

Giờ đây, ĐT Thụy Điển lại đứng trước thử thách tương tự. Đối thủ Đan Mạch hiện nay dù không nguy hiểm như Bồ Đào Nha hai năm trước, nhưng cũng sở hữu những thứ vũ khí khó lường. Một lần nữa Thụy Điển lại phải trông chờ vào Ibrahimovic, đốm sáng hiếm hoi trong đêm đen của nền bóng đá quốc gia này.


CƠ HỘI CUỐI CÙNG

Ibrahimovic hiện nay đã ở vào tuổi 34 và EURO 2016 sẽ là cơ hội cuối cùng của để anh góp mặt tại một sân chơi lớn cấp độ ĐTQG. Nhưng cơ hội đó giờ đang có nguy cơ tuột khỏi tay anh.

Ở vòng loại EURO 2016, Ibrahimovic chơi tốt nhưng chưa đủ để kéo một Thụy Điển nặng nề giành vé chính thức. Giờ đây, điều mà Thụy Điển cần là một Ibrahimovic chói sáng như trong màu áo CLB. Chân sút cao lớn này hiện dẫn đầu danh sách phá lưới Ligue 1 với 9 bàn thắng sau 13 lượt trận. Nếu đưa được phong độ đó vào ĐTQG, anh sẽ có cơ hội lớn tới Pháp vào Hè năm sau.

Sự nghiệp cấp CLB của Ibrahimovic gần như mỹ mãn. Nhưng bảng thành tích của anh cùng với ĐTQG có nhiều khoảng lặng đáng buồn. Ibrahimovic hẳn không muốn được nhớ tới như là người vô duyên với những sân chơi lớn cấp đội tuyển. Anh chỉ còn lại một cơ hội để cứu vãn điều đó. Hai trận play-off sắp tới sẽ quyết định Ibrahimovic chia tay ĐTQG với tư thế nào. Anh có thể trở thành đại diện cho một thế hệ thất bại của Thụy Điển nếu như không thể giành vé tới EURO 2016. Trong trường hợp giành chiến thắng ở lượt play-off, Ibrahimovic có thể ngẩng cao đầu trước những gì làm được cho quê hương ở độ tuổi 34.

Ibra là một nửa sức mạnh của Thụy Điển

Zlatan Ibrahimovic chiếm giữ hơn một nửa sức mạnh trong hệ thống tấn công của ĐT Thụy Điển. Trong 15 bàn thắng mà Thụy Điển ghi được tại vòng loại EURO 2016, có tới 8 pha lập công của chân sút đang khoác áo PSG, tương đương với 53%. Qua đó có thể thấy vai trò quyết định của Ibrahimovic đối với cơ hội giành vé dự EURO 2016 của ĐT Thụy Điển.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x