Có một khoảng trống trong đội hình Tây Ban Nha

Kinh Thi Kinh Thi
18:49 ngày 10-06-2019
Kể từ khi Gerard Pique chia tay đội tuyển, khoảng trống do anh để lại trong hàng ngũ La Roja vẫn chưa thật sự được khỏa lấp. Có thể xem vị trí bên cạnh Sergio Ramos chính là khoảng trống lớn nhất trong ĐT Tây Ban Nha hiện nay.
Báo chí Tây Ban Nha thậm chí còn giật tít “phòng thủ là cách tấn công tốt nhất”, khi cả 3 bàn mà TBN ghi được trong trận thắng Đảo Faroes 4-1 vừa qua đều do hậu vệ ghi được (bàn còn lại do đối phương tự đốt lưới nhà). Vâng, đó là trung vệ Sergio Ramos, hậu vệ phải Jesus Navas và hậu vệ trái Jose Luis Gaya. 

Đấy là lần đầu tiên trong lịch sử, có đến 3 hậu vệ cùng ghi bàn cho ĐT Tây Ban Nha trong một trận đấu. Và đấy lại chính là chi tiết mang tính biểu tượng, nói lên tình trạng trớ trêu của ĐT Tây Ban Nha suốt một năm nay: họ coi như chỉ có 3 gương mặt, trong một hàng hậu vệ 4 người?

Mario Hermoso, Diego Llorente, Inigo Martinez, Raul Albion là những cầu thủ từng đá cặp trung vệ với Sergio Ramos dưới thời Luis Enrique. Tất cả đều nặng về tính thử nghiệm. Raul Albion thật ra không thể là một giải pháp lâu dài, bởi đấy không phải là trung vệ thuần túy, chưa kể anh còn... già hơn Gerard Pique. Vậy, câu trả lời chỉ có thể đến từ một trong ba cầu thủ còn lại? Khó có hy vọng gì đáng kể, nếu người ta nhìn vào đẳng cấp của những cái tên vừa nêu.

Hermoso, Llorente, Martinez chỉ mới khoác áo ĐTQG tổng cộng 13 lần (bên cạnh một Ramos đã khoác áo đội tuyển 164 lần). Họ đang chơi cho Espanyol, Real Sociedad, Athletic Bilbao - các đội nằm ngoài Top 6 ở La Liga. Nói chung, họ đều chỉ ở đẳng cấp “anh hào hạng hai”, dù đã ở vào độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ (23, 25, 28).

 Kể từ sau khi Pique (trái) giã từ ĐTQG, Ramos vẫn chưa có người đá cặp đủ chắc chắn
Kể từ sau khi Pique (trái) giã từ ĐTQG, Ramos vẫn chưa có người đá cặp đủ chắc chắn

Ở vòng loại EURO 2020, Tây Ban Nha vẫn đang dẫn đầu sau 3 trận thắng tuyệt đối. Nhưng thử thách lớn sẽ chỉ xuất hiện trong trận kế tiếp, khi Tây Ban Nha gặp đối thủ đáng gờm nhất trong bảng là Thụy Điển. Chắc chắn lỗ hổng “bên cạnh Ramos” trong đội hình Tây Ban Nha đã được đối phương lưu ý và chuẩn bị bài bản để khai thác. 

Thật ra, Tây Ban Nha còn luân phiên sử dụng các hậu vệ cánh trong thời gian gần đây, chứ không chỉ “xoay tua” vị trí trung vệ còn lại. Nhưng có khác biệt rõ ràng: đấy là vì Tây Ban Nha có nhiều hậu vệ cánh đá tốt, chứ không phải vì chẳng có ai xem được, ở vị trí trung vệ. Cũng như việc luân phiên sử dụng thủ môn là vì David De Gea và Kepa Arrizabalaga đều hay cả.

Dù sao đi nữa, đây mới chỉ là vòng loại, và Tây Ban Nha còn nhiều vấn đề quan trọng khác để giải quyết (tình trạng của HLV Enrique chẳng hạn). Khi bước vào những trận đấu quan trọng hơn trong tương lai, thì khu vực giữa hàng hậu vệ có thể trở thành “tử huyệt” của đội tuyển Tây Ban Nha. 

Về mặt chiến thuật, dù muốn thì Tây Ban Nha cũng không thể chơi với sơ đồ có 3 hậu vệ. Nghĩa là giải pháp chiến thuật không thể đa dạng. Khi Sergio Ramos lao lên tấn công trong các tình huống cố định, đối phương sẽ biết rõ đâu là vị trí để họ tung ra phản đòn.

Còn có vấn đề lối chơi
Trong hơn 40 cầu thủ đã được gọi vào đội tuyển TBN trong 12 tháng gần đây, không ai sánh được với trung vệ Sergio Ramos về thành tích ghi bàn ghi bàn cho ĐTQG. Tất nhiên là vì Ramos thi đấu nhiều. Nhưng còn có nguyên nhân quan trọng trong lối chơi quen thuộc của TBN: các trung vệ phải thường xuyên tham gia tấn công trong các tình huống cố định. Chi tiết này cũng liên quan nhiều đến việc chọn người đá cặp với Ramos.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x