Cuộc chiến vị trí khốc liệt ở ĐT Italia

Gia Hưng
07:24 ngày 11-10-2019
Đứng trước khả năng giành vé sớm dự EURO 2020 nhưng Roberto Mancini không cho các học trò ở ĐT Italia ngơi nghỉ. Ông đang khuấy động cuộc chiến vị trí trong lòng đội tuyển để duy trì đà tiến bộ.

Italia đã toàn thắng 6 lượt đấu ở vòng loại EURO 2020, giành trọn vẹn 18 điểm và tạo cách biệt 6 điểm với đội xếp nhì là Phần Lan. Với việc thắng Phần Lan cả hai lượt trận, lợi thế dành cho Italia lại càng lớn hơn nữa, vì thể thức của vòng loại EURO 2020 là ưu tiên thành tích đối đầu. Do vậy, Italia có thể giành vé ngay trong tuần này với ngôi đầu bảng, nếu thắng Hy Lạp đêm mai và Liechtenstein (16/10), mà không cần quan tâm đến kết quả của các đối thủ.

Các chuyên gia tại Italia đánh giá rất cao sự tiến bộ của ĐT Italia ở vòng loại EURO 2020. Có được thành tích này là nhờ hlv Roberto Mancini đã dũng cảm thử nghiệm lực lượng cầu thủ trẻ ngay từ khi nhậm chức. Ông thử nghiệm ở các trận giao hữu chưa đã, ông còn thử nghiệm luôn ở UEFA Nations League, giải đấu mà Azzurri thi đấu rất tồi. Đội bóng của Mancini chỉ thắng được 1 trận ở giải này trước Ba Lan, còn lại hòa 2 và thua 1, trong bảng đấu còn có Bồ Đào Nha (đội sau đó vô địch).

Nhờ thử nghiệm, Mancini đang có trong tay lực lượng hùng hậu. Chỉ có 3 vị trí chắc chắn trong bộ khung của ông, là thủ môn Gianluigi Donnarumma, trung vệ Leonardo Bonucci và tiền vệ Jorginho. Sau 14 trận thời Mancini, Bonucci đá chính nhiều nhất với 13 trận, sau đó lần lượt đến Jorginho (12) và Donnarumma (9). Nếu không có biến cố lớn xảy ra từ nay đến VCK EURO, bộ ba này chắc chắn là trụ cột của Italia dự giải.

Nhưng các vị trí khác vẫn đang cạnh tranh quyết liệt. Romagnoli, Caldara, Chiellini, Acerbi cho suất đá cùng Bonucci ở trung tâm hàng thủ. Florenzi, Zappacosta, D’Ambrosio, Lazzarri, De Sciglio và Izzo cho vị trí hậu vệ phải. Criscito, De Sciglio, Biraghi, Emerson, Spinazzola cho vị trí hậu vệ trái. Sensi, Barella, Verratti, Pellegrini, Florenzi, Cristante, Bonaventura cho hai suất thi đấu bên trên Jorginho ở hàng tiền vệ. Hàng công có những cái tên thường xuyên góp mặt là Bernardeschi, Chiesa, Insigne,  Bellotti, Immobile, Balotelli, và El Shaarawy…

Tất nhiên, Mancini sẽ phải gút danh sách khi giải đến gần, tức là tập trung sâu hơn cho việc rèn đội hình chính, mài sắc các miếng đánh để đạt điểm rơi phong độ. Nhưng có thể thấy, ông không bị động. Luôn có phương án thay thế nếu chẳng may một trụ cột gặp vấn đề. Ví dụ ở đợt tập trung này, Sensi dính chấn thương, thì Verratti và Barella thay thế. Thậm chí sơ đồ 4-3-3 cũng sẵn sàng được thay đổi thành 4-2-3-1 hoặc 4-4-2 cho phù hợp với tình hình.

Tất nhiên, chúng ta đang nói đến một đội đang tái thiết. Một đội tái thiết thì phải xoay vòng và thử nghiệm liên tục. Nhưng hãy nhớ là chỉ khoảng 3 tháng trước, Mancini đã phải trấn an dư luận sau khi đội bóng của ông thể hiện lối chơi nghèo nàn và kết quả kém cỏi. Tức là để vào phom được như bây giờ, và dư dả các phương án nhân sự, đã là quá tốt với Italia vào thời điểm này. 

Sự dũng cảm của Mancini được đền đáp. Dùng cầu thủ trẻ chưa bao giờ là việc đơn giản. Dùng một loạt cầu thủ trên đội tuyển lại càng khó khăn hơn. Mancini đã gọi những cầu thủ thậm chí chưa ra mắt Serie A, và việc truyền đi thông điệp cách mạng theo cách ấy đã khuyến khích rất nhiều tài năng trẻ của bóng đá Italia nỗ lực trong thời gian qua. Họ hiểu rằng, họ có cơ hội nếu làm tốt. Trước mắt, hãy cứ mừng cho Azzurri vì điều đó.

3 - Chỉ có 3 đội giành trọn vẹn 18 điểm ở vòng loại EURO 2020 tính đến lúc này. Ngoài Italia ở bảng J còn có Tây Ban Nha ở bảng F và Bỉ ở bảng I.

Danh sách đội tuyển Italia

Thủ môn: Donnarumma, Gollini, Meret, Sirigu
Hậu vệ: Acerbi, Biraghi, Bonucci, D’Ambrosio, Di Lorenzo, Florenzi, Izzo, G.Mancini, Romagnoli, Spinazzola
Tiền vệ: Barella, Bernardeschi, Cristante, Jorginho, Sensi, Verratti, Zaniolo
Tiền đạo: Belotti, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile, Insigne

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x