Đã đến lúc 'cỗ máy ĐT Pháp' tăng tốc

Việt Hà
13:53 ngày 25-06-2021
Sau trận hòa Bồ Đào Nha 2-2, Pháp đã chiếm vị trí số một bảng F sau 3 trận bất bại. Nhưng cỗ máy của HLV Didier Deschamps vẫn chưa (thể) chạy hết công suất. Nếu muốn vô địch ĐT Pháp phải làm tốt hơn tại vòng knock-out.

Loay hoay giữa các sơ đồ

Pháp thắng Đức 1-0 bằng thế trận chủ động, trên cơ nhưng quá an toàn. Sau đó là trận hòa thất vọng với Hungary (1-1) khi hàng công dứt điểm kém cỏi. Và cuối cùng là màn chia điểm trước Bồ Đào Nha (2-2) trong trận đấu mà hệ thống 4-2-3-1 vận hành chưa hiệu quả. Luôn có vấn đề “phát sinh” trong ba trận vừa qua của Les Bleus. Nói cách khác, Pháp chưa làm NHM “sướng” như kỳ vọng vào dàn sao tầm cỡ thế giới. Tất nhiên Deschamps có quyền giấu bài, giữ sức cho cả chặng đường dài. Nhưng không có nghĩa những gì xảy ra đều nằm trong tầm kiểm soát của vị HLV 52 tuổi.

Điển hình, 4-2-3-1 đã vận hành không như mong đợi của Deschamps trong cuộc đấu với Bồ Đào Nha. Corentin Tolisso bị đẩy sang cánh phải đã tỏ ra không mấy thích nghi, và hầu như mất liên lạc với hậu vệ phải Jules Kounde. Cầu thủ Sevilla có màn trình diễn thất vọng trong lần hiếm hoi được thay vai của Benjamin Pavard. Paul Pogba và N’golo Kante có một ngày quá đỗi vất vả trước một Renato Sanches khỏe như lực sĩ. Nhìn chung, 4-2-3-1 không hiệu quả bằng 4-3-1-2 mà Pháp quen vận hành trước đó.

Chính Deschamps cũng thừa nhận không chắc chắn tái sử dụng 4-2-3-1 trong các trận đấu tới. Nhưng việc Deschamps thử nghiệm 4-2-3-1 trước Bồ Đào Nha cho thấy ông chưa thỏa mãn với 4-3-1-2 trước đó. Rõ ràng có sự loay hoay, lăn tăn trong đầu Deschamps. Cứ nhìn vào cách chơi của Pháp tại EURO năm nay sẽ hiểu sự loay hoay đó. Les Bleus giống như một cỗ máy hạng nặng nhưng chạy chưa thoát máy. Deschamps muốn tra thêm dầu song chưa chọn được loại dầu nào hữu hiệu nhất.   

HLV Deschamps vẫn đang tìm ra sơ đồ hiệu quả nhất cho ĐT Pháp

Tia sáng Pogba

Dù chưa chạy hết công suất, Pháp vẫn dẫn đầu bảng tử thần. Thành tích thuyết phục đó có công đóng góp không nhỏ của một số cá nhân kiệt xuất, những người giỏi nhất thế giới ở vị trí của họ. Pogba là cái tên điển hình, gương mặt nổi bật nhất của Les Bleus tại vòng bảng EURO 2020.

Ngoại trừ trận gặp Hungary giữa trời nắng nóng khiến Pogba kiệt sức (như chính anh thừa nhận), tiền vệ M.U đã thắp sáng lối chơi của Pháp trong hai cuộc họp thượng đỉnh với Đức và Bồ Đào Nha. Đặc biệt là trận cuối vòng bảng, Pogba liên tục xuyên thủng phòng tuyến của Bồ bằng những đường chọc khe lạnh người (nếu như Kylian Mbappe bỏ lỡ món quà của Pogba thì Karim Benzema tận dụng thành công). Những đường chuyền xuyên tuyến hoặc những pha thả bóng bổng vào không gian ít ai ngờ đang trở thành thương hiệu của Pogba, một thứ vũ khí lợi hại của Pháp tại EURO năm nay.

Cũng chính Pogba sút xa dội cột khung thành Bồ Đào Nha sau một pha rê bóng xuất sắc. Cầu thủ 28 tuổi chuyền bóng tinh tế, dứt điểm hiểm hóc và cầm nhịp khôn ngoan. Pogba làm tất cả trong sự thong dong của một tiền vệ ở đẳng cấp vượt trội những người khác trên sân. Trong lối chơi bình bình của Pháp từ đầu giải, sự đột biến chỉ đến từ những pha xẻ bóng của Pogba cho Mbappe bứt tốc. Đó là điểm mạnh hay hạn chế của Les Bleus?  

Cỗ máy cần kích hoạt

“Chúng tôi đã không làm tốt mọi khâu, nhưng trạng thái tinh thần vẫn hoàn hảo. Chúng tôi còn phải cải thiện. Cuộc cạnh tranh đích thực giờ mới bắt đầu với Pháp”, Deschamps phát biểu sau trận cuối vòng bảng.

Vị thuyền trưởng ĐT Pháp hiểu rõ chơi như 3 trận vòng bảng là chưa đủ. Pháp phải đá “bốc” hơn, sắc bén và hiệu quả hơn. Cỗ máy cần phải được kích hoạt để chạy hết công suất. Không ít mắt xích chưa đạt kỳ vọng. Mbappe vẫn còn khá vô duyên trước khung thành, Griezmann đôi khi chơi quá xa khung thành đối phương khiến anh trở nên vô hại và mất kết nối với Benzema, hai cánh của Lucas Hernandez và Pavard chưa đạt phong độ ổn định, vị trí của Rabiot (hoặc Tolisso) chưa hoàn toàn tin cậy.

Pháp cần một màn trình diễn bùng nổ để giải quyết cả khâu tâm lý lẫn lối chơi. Tại World Cup 2018, sau vòng bảng ì ạch thì Les Bleus đã đè bẹp Argentina tại vòng 1/8 qua đó tạo ra lực đẩy cực mạnh giúp họ tự tin tiến thẳng tới chức vô địch. Lúc này cũng vậy, Pháp cần một “miếng mồi ngon” để đánh thức bản năng săn mồi. Thụy Sỹ rất phù hợp cho nhà ĐKVĐ thế giới tìm thấy liều thuốc kích thích. 

Pháp át vía Thụy Sỹ

Thụy Sỹ là đối thủ quen thuộc của Pháp tại các giải đấu lớn. Hai đội bóng láng giềng đã chạm trán nhau liên tục tại vòng bảng EURO 2004, World Cup 2006, World Cup 2014 và EURO 2016. Ưu thế hoàn toàn nghiêng về Pháp với 2 thắng, 2 hòa. Trong đó Pháp ghi được 8 bàn thắng và chỉ thủng lưới 3. Tuy nhiên trong lần đối đầu gần nhất tại vòng bảng EURO 2016, Thụy Sỹ đã cầm hòa Les Bleus với tỷ số 0-0. 

1. Pháp là đội tuyển duy nhất dẫn đầu bảng đấu tại cả 4 giải đấu lớn gần đây (World Cup 2014, EURO 2016, World Cup 2018, EURO 2020). Pháp đã không đứng đầu bảng trong cả 3 giải lớn trước đó.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x