Demiral muốn đưa Bonucci, Chiellini vào dĩ vãng

Gia Hưng
13:40 ngày 11-06-2021
Thổ Nhĩ Kỳ đấu Italia là cơ hội để Merih Demiral đối đầu hai “sư phụ” Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini, các đồng đội của anh ở Juventus. Tự nhận mình là “trò”, nhưng Demiral luôn cạnh tranh vị trí gay gắt với hai đàn anh ở Bà đầm già.

Merih Demiral có đủ sự khiêm tốn để hiểu rằng, ở Juventus, Bonucci và Chiellini là các tượng đài. Anh nhập môn rất nhanh và khéo. Từng nhận Nemanja Vidic là hình mẫu lớn nhất của sự nghiệp, nhưng khi đến Juve, Demiral nói: “Chiellini là thần tượng lớn nhất của tôi. Anh ấy cùng Bonucci giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi học hỏi được nhiều điều từ họ”.

Đây là một chiến binh thầm lặng. Hè 2019, anh đến Juve với giá chuyển nhượng 18 triệu euro, lu mờ trước ngôi sao 85 triệu Matthijs de Ligt gia nhập cùng giai đoạn. Kế hoạch của Juve khi ấy là để De Ligt thay dần Chiellini trong vai trò đá cặp cùng Bonucci, khi trung vệ thuận chân trái này sa sút thể lực. 

Tuy vậy, mùa 2019/20, dưới thời Sarri, sau một vài trận đầu mà De Ligt liên tiếp mắc sai lầm, Demiral được sử dụng. Anh khiến tất cả ngã ngửa, với khả năng hòa nhập nhanh chóng: vừa dũng mãnh, vừa biết luân chuyển bóng, đọc trận đấu hay và tâm lý rất vững. Hóa ra, không phải De Ligt, chính Demiral mới là sao sáng. Sarri mô tả vào lúc đó: “Merih là nguồn năng lượng tích cực, lan truyền tới các đồng đội”. 

Đáng lẽ vai trò của cầu thủ 23 tuổi vẫn được duy trì, và De Ligt sẽ có một mùa cạnh tranh vị trí vất vả hơn nhiều nếu Demiral không dính chấn thương. Chỉ chơi 24 trận cả mùa, Juve suýt bán anh. Cho đến gần đây, rộ lên tin rằng anh sẽ ở lại. Đội bóng từ chối mức giá 40 triệu euro từ nhiều CLB lớn (mức giá giúp Juve lãi tới 22 triệu) để quyết giữ Demiral. 

Chỉ đá dự bị cho Bonucci & Chiellini ở Juve, nhưng trung vệ Demiral lại là trụ cột hàng thủ của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ

Quyết định này có thể hiểu là một sự tôn trọng dành cho khả năng và nỗ lực của cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt 2 mùa đã qua. Nó khẳng định việc anh có chỗ trong nỗ lực tái thiết đội hình sắp tới. Nó cho thấy Juve không mạo hiểm nữa, sau khi thất bại với Mehdi Benatia và Daniele Rugani. Họ cần người kế tục vị trí của Bonucci và Chiellini.

Không dám nói thẳng, nhưng chắc chắn người trong cuộc hiểu rằng, ở tuổi 34 và 36, thời gian cho Bonucci và Chiellini ở Juve không nhiều nữa. Chiellini đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, rồi sẽ giải nghệ ở mùa tới. Khi đó, Bonucci khó giữ chỗ, và đó là lúc Demiral đường hoàng bước lên vị trí số 1 ở trung tâm hàng thủ, đá cặp với De Ligt.

Lớn lên trong cảnh mẹ mất sớm, 18 tuổi đã khăn gói một mình sang nước ngoài lập nghiệp, và 20 tuổi bất ngờ trở về quê nhà khoác áo Alanyaspor dù trước đó có tương lai xán lạn tại Sporting Lisbon, Demiral có đủ quyết đoán và tham vọng để thành công. Việc trở lại Thổ Nhĩ Kỳ khi đang đang đá ổn ở Sporting Lisbon B được Demiral mô tả là “cố gắng thành công sớm hơn”. Ham muốn thành công chưa bao giờ vơi đi trong huyết quản chàng trung vệ cao 1m90 này. Vượt mặt hai ông thầy Bonucci, Chiellini cấp CLB chắc chắn cũng nằm trong dự liệu, khi trở thành trung vệ đá chính tại Juventus là giấc mơ của mọi cầu thủ chơi cùng vị trí.

Trận Thổ Nhĩ Kỳ - Italia này là một cơ hội tuyệt vời để Demiral ghi điểm trước Juve và người Ý, trước hai ông thầy của mình. Trước trận, Demiral gọi điện, nói với Bonucci rằng “em sẽ không để anh ghi bàn đâu”. Bonucci nghĩ đấy là câu nói vui. Nhưng Demiral tin là thật, vì tham vọng thành công không cho phép anh thua cuộc.

Một “Montero mới” của Juve

Ngay trong mùa giải ra mắt Juve, Demiral đã được các CĐV đội bóng này so sánh với Paolo Montero, trung vệ huyền thoại người Uruguay của họ, nổi tiếng với lối chơi rắn, tiểu xảo và tinh thần thi đấu phi thường. Chính Demiral cũng muốn thành một mẫu chiến binh như vậy. Riêng Bonucci tỏ ra rất tôn trọng đàn em: “Cậu ấy là cầu thủ tài năng, thuộc về tập thể xứng đáng được tôn trọng”, anh nói. “Chúng tôi rất thân nhau”.

21 - Demiral đã 21 trận khoác áo ĐT Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2018 tới nay. Đây cũng là số lần anh chơi cho Juve tại Serie A suốt hai mùa giải gần nhất. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x