Điểm nhấn Pháp vs Thụy Sỹ: Hình ảnh trái ngược của Pogba và Mbappe

Duy Hồng
07:46 ngày 29-06-2021
ĐT Pháp - ứng viên nặng ký cho chức vô địch EURO 2020 - đã bị loại đầy bất ngờ trước ĐT Thụy Sỹ ở loạt sút luân lưu cân não. Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý trong màn so tài Pháp vs Thụy Sỹ trên sân Arena Nationala.
#1
Deschamps sai khi dùng Lenglet

Lenglet không đủ đẳng cấp để thi đấu cho ĐT Pháp

HLV Didier Deschamps sử dụng sơ đồ 3 trung vệ trước Thụy Sĩ thay vì 4 hậu vệ như thường lệ. Cụ thể, Raphael Varane, Clement Lenglet và Presnel Kimpembe đảm trách vai trò bảo vệ trước khung thành Hugo LIoris. Thực tế trên sân cho thấy, quyết định của Deschamps đã phản tác dụng. 3 cầu thủ trên không thể phối hợp ăn ý với nhau.

Như ở bàn thua đầu tiên, Lenglet đọc tình huống kém và tranh chấp cũng không tốt trước pha bật cao đánh đầu dũng mãnh của Haris Seferovic. Chỉ sang hiệp 2, khi Deschamps rút Lenglet ra và cho Coman vào sân, Les Bleus mới thi đấu khởi sắc trở lại. Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của Lenglet và nhìn sang Laporte chơi hay ra sao tại Tây Ban Nha, CĐV Pháp hẳn vẫn chưa hiểu lý do Deschamps lại quyết định "bỏ" anh.

#2
Đẳng cấp của Paul Pogba

Pogba tiếp tục có màn thể hiện siêu hạng

Trước Thụy Sĩ, Pogba đã có màn trình diễn tuyệt vời. Tiền vệ thuộc biên chế Man United đã tạo ra 4 cơ hội ghi bàn, cao nhất trên sân cùng với Antoine Griezmann. Bên cạnh đó, anh thực hiện 5 pha rê bóng thành công, cũng cao nhất trên sân. Sang tới hiệp phụ, Pogba đã hoàn thành 92% số đường chuyền của mình. 

Đây là một trong những trận đấu hay nhất của EURO 2020 và Pogba đã thể hiện được vai trò kiến tạo, cầm nhịp và ghi bàn với siêu phẩm ở phút 75. Đáng tiếc, các đồng đội của anh lại chơi không tốt ở những bàn thua sau đó. Đến loạt sút luân lưu, Mbappe cũng không hoàn thành nhiệm vụ khiến Pháp phải rời cuộc chơi.

#3
Bước ngoặt penalty

Rodriguez không thể thắng Lloris ở tình huống sút 11m trong hiệp chính

Sau khi bất ngờ vượt lên ở phút 15 nhờ công Seferovic, Thụy Sỹ có thể nhân đôi cách biệt sau tình huống phạm lỗi của Benjamin Pavard với Steven Zuber ở phút 53, qua đó nhấn chìm mọi hy vọng dành cho tuyển Pháp.

Tuy nhiên, trên chấm 11m, Ricardo Rodriguez lại không thể giành chiến thắng trước Hugo Lloris. Thoát thua, Pháp lấy lại tinh thần và ghi liền 3 bàn trước khi Thụy Sỹ khiến đối thủ bàng hoàng với việc gỡ hòa 3-3 ở những phút cuối hiệp 2, kéo màn so tài tới hiệp phụ và luân lưu.

#4
Mbappe hay nhưng chưa toàn diện

Mbappe đá hỏng 11m ở loạt luân lưu

Mbappe sẽ là cái tên "hot" nhất trên mạng xã hội sau khi sút hỏng quả phạt đền quyết định khiến Pháp ngậm ngùi rời EURO 2020 sớm hơn dự định. Thực tế, Mbappe chơi không quá nổi bật ở EURO lần này. Anh vẫn thể hiện được tốc độ, sự quan sát và những pha chạy chỗ thông minh nhưng lại quá vô duyên ở các tình huống kết thúc dù nhiều lần được đồng đội đặt vào những vị trí thuận lợi đề ghi bàn.

Ví dụ như ở phút 110, khi Mbappe nhận đường chuyền từ Pogba và đối mặt với Sommer, anh lại đưa bóng ra ngoài. Điều đó lý giải vì sao suốt cả VCK EURO 2020, Mbappe không ghi nổi bàn nào và với tâm lý nặng nề như thế, cầu thủ thuộc biên chế PSG sút hỏng 11m là dễ hiểu. 

#5
Tinh thần chiến đấu của Thụy Sỹ

Thụy Sỹ đã có chiến thắng ấn tượng trước Pháp

Những gì Thụy Sỹ thể hiện ở vòng bảng không cho thấy họ có thể đứng vững trước nhà ĐKVĐ thế giới. Đội bóng của HLV Vladimir Petkovic thủ hòa xứ Wales một cách nhạt nhẽo (1-1), gần như vỡ trận trước Italia (0-3) và chỉ thắng được một Thổ Nhĩ Kỳ thiếu kỷ luật (3-1).

Đến trận gặp Pháp, họ còn bị dẫn trước 3-1 cho tới phút 80. Nhưng bằng ý chí, tinh thần chiến đấu tuyệt vời và khả năng tận dụng cơ hội hoàn hảo, Thụy Sỹ đã ghi liền 2 bàn để gỡ hòa 3-3 trong 90 phút chính thức, cầm chân Pháp trong hiệp phụ và rồi giành chiến thắng 4-5 trên chấm luân lưu. Với chiến thắng của Thụy Sỹ trước Pháp, đội bóng này cho thấy "kẻ yếu" vẫn có đất sống ở EURO 2020.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x