Điểm yếu chí tử của 8 đội tại tứ kết EURO 2020

TIỂU HẰNG
16:49 ngày 02-07-2021
Các cặp đấu nảy lửa của vòng tứ kết EURO 2020 sẽ diễn ra từ đêm nay (2/7). Dưới đây là điểm yếu của 8 đội tuyển có thể khiến họ ôm hận ở vòng đấu này.
Tây Ban Nha
Vấn đề hàng thủ

Tỷ lệ vô địch EURO 2020: 29%
Tỷ lệ thắng trận tứ kết vs Thụy Sỹ: 72%

Dù trải qua 2 trận hòa liên tiếp ở vòng bảng, Tây Ban Nha đã trình diễn bộ mặt áp đảo so với các đối thủ mà họ chạm trán. La Roja cầm bóng nhiều nhất có thể với tỷ lệ trung bình đạt 73%, cao hơn 15% so với bất kỳ đội tuyển nào khác. Ở hai trận đấu gần nhất, Tây Ban Nha ghi 10 bàn thắng, phô diễn sức mạnh tấn công đáng sợ bất chấp vẫn phung phí không ít cơ hội. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Luis Enrique có một vấn đề nan giải, đó là họ để cho đối phương tạo ra rất nhiều hội nguy hiểm.

Điều này đã được phản ánh rõ nét trước Croatia khi Tây Ban Nha để đối thủ tung ra 6 cú sút nguy hiểm, trong đó có 5 đến ở 12 phút cuối hiệp 2 và đầu hiệp phụ thứ nhất. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Unai Simon cộng thêm yếu tố may mắn bảo trợ, Tây Ban Nha có lẽ đã phải trả giá đắt trước Croatia. Hay như ở trận ra quân với Thụy Điển, Tây Ban Nha chơi áp đảo song họ vẫn để đội tuyển Bắc Âu sở hữu những cơ hội ở cự ly gần đặc biệt nguy hiểm. Thụy Sỹ đã trừng phạt Pháp ở vòng 1/8, nên Tây Ban Nha rõ ràng cần phải xem xét lại khả năng phòng ngự nếu không muốn nhận cái kết tương tự.

Hàng thủ là tử huyệt của Tây Ban Nha

Anh
Sút ít

Tỷ lệ vô địch EURO 2020: 24%
Tỷ lệ thắng trận tứ kết vs Ukraine: 71%

Bàn thắng đầu tiên của Anh vào lưới Đức đến từ chuỗi các pha phối hợp ăn ý. Bóng được Harry Kane chuyền nhanh cho Jack Grealish, và tiền vệ này đưa bóng cho Luke Shaw trong vòng cấm trước khi ngôi sao thuộc biên chế MU căng vào để Raheem Sterling ra chân chuẩn xác tung lưới Manuel Neuer. Đáng chú ý, bàn thắng của Sterling cũng là cú sút đầu tiên của Anh sau hơn 48 phút.

Khi trận đấu bước sang phút 75, Anh mới tung ra 3 cú sút trước Đức, 2 trong số đó đến từ trung vệ Harry Maguire, trong khi cùng thời điểm ấy, Harry Kane - tiền đạo được kỳ vọng số 1 của Tam sư - mới có 19 lần chạm bóng. Dù vậy, Anh cũng khiến cho Đức... sút ít như mình với vỏn vẹn 5 lần bắn phá cùng thời điểm. Chiến thuật của Gareth Southgate rất rõ ràng, đó là bóp nghẹt các cuộc tấn công của họ lẫn đối thủ.

Cho tới thời điểm này, Anh là đội sút ít, ghi ít bàn nhất và cũng chưa phải nhận bất kỳ bàn thua nào trong số 8 đội tuyển ở tứ kết EURO 2020. Cách tiếp cận của Southgate đang phát huy tác dụng, nhưng đó cũng là một canh bạc đầy mạo hiểm. Nếu Anh thất bại ở 1 trong 3 trận đấu còn lại ở EURO 2020 thì đó cũng không phải là điều gì quá lạ lùng bởi họ đã không tạo ra nhiều cơ hội đủ để các ngôi sao tấn công xuất sắc của mình có thể chuyển hóa thành bàn.

Đan Mạch
Không tạo ra áp lực khi đối phương sút bóng

Tỷ lệ vô địch EURO 2020: 15%
Tỷ lệ thắng trận tứ kết vs CH Czech: 66%

Dưới góc độ thống kê, Đan Mạch là đội khó chọc thủng lưới nhất ở thời điểm hiện tại. Họ là đội sở hữu nhiều cú sút thứ hai sau Tây Ban Nha và là đội phải nhận ít cú sút nhất. Ngoài ra, Đan Mạch cũng là đội để đối phương kiểm soát bóng ít nhất ở 1/3 cuối sân của họ, và chỉ cho phép 28% thời lượng kiểm soát bóng của đối phương có thể dẫn tới cú sút ở khu vực đó. Chưa hết, Đan Mạch còn là đội sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình (58%) cao thứ hai sau Tây Ban Nha. 

Khác với Tây Ban Nha, Đan Mạch không để các đối thủ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, họ cũng có vấn đề của riêng mình, đó là không chịu áp sát, gây áp lực lên cầu thủ chuẩn bị tung ra cú sút. Ở thất bại ngược 1-2 trước Bỉ tại vòng bảng, Đan Mạch đều cho các cầu thủ Bỉ dứt điểm trong tư thế vô cùng thoải mái để rồi dẫn tới bàn thua. Trước xứ Wales tại vòng 1/8, Đan Mạch cũng có không ít để Gareth Bale rảnh chân ra chân, nhưng rất may không phải trả giá.

Hàng thủ Đan Mạch không tích cực áp sát khi đối phương dứt điểm

Bỉ
Dứt điểm kém và chấn thương

Tỷ lệ vô địch EURO 2020: 13%
Tỷ lệ thắng trận tứ kết vs Italia: 53%

Trở lại tháng 9/2016, Bỉ chỉ thua 3 trong tổng số 58 trận gần nhất. Đội hình chính của họ đã sát cánh cùng nhau trong một thời gian dài, và không đội tuyển nào ở EURO 2020 hiểu rõ bản thân hơn đoàn quân của HLV Roberto Martinez. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa đội hình của Bỉ đã già thay vì trẻ trung như trước. Ở chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha tại vòng 1/8, Bỉ trông hoàn hết hơi trong phần lớn hiệp 2, và trước Italia tới đây, họ thậm chí còn mất 2 ngôi sao sáng giá là Kevin De Bruyne cùng Eden Hazard vì chấn thương.

Ngoài ra, chất lượng là điều còn thiếu trong các cú sút của Bỉ. Romelu Lukaku là cầu thủ duy nhất đáp ứng yêu cầu với 3 bàn thắng từ 9 cú sút. Phần còn lại của Bỉ chỉ có trung bình 0,25 cú sút trúng đích mỗi trận, tệ nhất trong tất cả các đội góp mặt ở tứ kết. Nói theo cách khác, Bỉ đã không thể tận dụng hết các cú sút mà họ tung ra, và vì không dâng cao để gây áp lực, pressing đối phương nên họ cũng không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn dễ dàng.

Italia
Sút dở tệ

Tỷ lệ vô địch EURO 2020: 10%
Tỷ lệ thắng trận tứ kết vs Bỉ: 47%

Ở EURO 2020, Italia kiểm soát bóng rất tốt và chuyền cũng rất nhiều. Dù vậy, chất lượng trong các cú sút của Azzurri không được đánh giá cao bất chấp họ đã ghi 9 bàn thắng cho tới thời điểm này, trong đó có 7 diễn ra ở vòng bảng. Trước Áo, Italia tung ra tới 27 cú sút song chỉ có 6 lần đi trúng đích. Đoàn quân của HLV Roberto Mancini dứt điểm rất nhiều, song hoặc đi thiếu chính xác, hoặc bị đối phương cản phá.

Tính ra, Italia đã sở hữu cả thảy 87 cú sút sau 4 trận đấu tại EURO 2020, với 23 lần đi trúng mục tiêu. Ngoại trừ 2 bàn thắng của Federico Chiesa và Matteo Pessina, đội tuyển Italia đã chơi không thực tốt trước Áo, đặc biệt là ở khâu dứt điểm với nhiều cú sút ẩu, dở tệ. Bỉ sẽ là một đối thủ rất khác so với Áo và nếu không thể cải thiện kỹ năng dứt điểm, Italia rất dễ sẽ phải trả giá.

Chất lượng các cú sút của Italia không thực sự tốt

Thụy Sỹ
Đòi hỏi quá nhiều từ thủ môn

Tỷ lệ vô địch EURO 2020: 5%
Tỷ lệ thắng trận tứ kết vs Tây Ban Nha: 28%

Hầu hết các cầu thủ Thụy Sỹ tới từ Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu với những Granit Xhaka của Arsenal, Xherdan Shaqiri của Liverpool, Manuel Akanji của Borussia Dortmund, Yann Sommer, Nico Elvedi và Breel Embolo của Monchengladbach. Đây là một tập thể gồm các cầu thủ không quá xuất sắc song có kinh nghiệm thực chiến, và nó đã thể hiện trong chiến thắng trên loạt sút luân lưu trước Pháp. Les Bleus đã chơi chủ quan, còn Thụy Sỹ đơn giản chỉ chơi theo cách của họ.

Thụy Sỹ sở hữu bóng an toàn. Họ chỉ để đối thủ có trung bình 4,4 lần kiểm soát bóng mỗi 90 phút ở 1/3 phần sân nhà, thấp thứ 3 trong số các đội tuyển tại tứ kết. Tuy nhiên, Thụy Sỹ lại tỏ ra dễ dãi trong khâu để đối phương có cơ hội bắn phá. Trong khi các đội khác ở tứ kết cho phép đối phương có trung bình 0,12 cú sút mỗi lần sở hữu bóng, thì con số này của Thụy Sỹ là 0,21. Đoàn quân của HLV Vladimir Petkovic chắc chắn sẽ phải tấn công nhiều để ghi bàn vì họ rất dễ bị thủng lưới (đã phải nhận 1,85 bàn mỗi 90 phút, tệ thứ 2 EURO 2020 chỉ sau Ukraine).

Thủ thành Sommer đã chơi xuất sắc, nhưng anh phải làm việc quá nhiều. Nếu Thụy Sỹ muốn tiến sâu, cụ thể là vượt qua Tây Ban Nha, họ phải biết cách tận dụng tôi đa những sơ hở phòng ngự mà La Roja đem tới cho mình ở trận cầu diễn ra vào 23h00 đêm nay (2/7).

CH Czech
Dễ dàng để mất bóng

Tỷ lệ vô địch EURO 2020: 4%
Tỷ lệ thắng trận tứ kết vs Đan Mạch: 34%

CH Czech chỉ có 8 cầu thủ trong đội hình thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, và họ đã vào tới tứ kết EURO 2020 nhờ sự kết hợp giữa màn trình diễn cá nhân chất lượng cao cùng một đấu pháp hợp lý của một đội cửa dưới. Tomas Soucek và Vladimir Coufal của West Ham đã chơi xuất sắc, trong khi tiền đạo Patrick Schick trở thành một hiện tượng với 4 bàn thắng. 

Tuy nhiên, ngay cả khi những đội bóng chiếu dưới như CH Czech tìm ra các chiến thuật để giành chiến thắng, chúng thường đi kèm với sự đánh đổi. CH Czech chỉ sở hữu trung bình 19,2 giây mỗi lần cầm bóng, ít nhất trong số các đội tuyển ở tứ kết. Ngoài ra, họ cũng mất 48,3 lần sở hữu bóng mỗi trận từ những nỗ lực chuyền bóng ở bên phần sân nhà. CH Czech muốn nhanh chóng đưa bóng ra khỏi các khu vực nguy hiểm và tấn công nhanh, và họ sẵn sàng mạo hiểm đảo ngược tình thế nhanh chóng. Phương pháp này đã phát huy hiệu quả tuyệt vời trong chiến thắng trước Scotland và Hà Lan, nhưng Anh và Croatia được tổ chức tốt hơn. Câu trả lời tiếp theo sẽ thuộc về Đan Mạch.

CH Czech hay để mất bóng

Ukraine
Phụ thuộc vào tỏa sáng cá nhân

Tỷ lệ vô địch EURO 2020: 2%
Tỷ lệ thắng trận tứ kết vs Anh: 29%

Đoàn quân của Andriy Shevchenko đã chứng tỏ được sự kiên cường và khả năng thích ứng. Họ mất quyền kiểm soát với Thụy Điển ở vòng 1/8, để đối thủ dứt điểm dội xà cột 2 lần nhưng đã điều chỉnh kịp thời để kéo trận đấu vào hai hiệp phụ. Ở đó, Ukraine hưởng lợi từ chiếc thẻ đỏ của Thụy Điển trước khi Artem Dovbyk ghi bàn quyết định ở phút 121 mang về chiến thắng nghẹt thở.

Dù vậy nhìn chung, Ukraine là đội sở hữu hàng thủ thụ động nhất trong các đội ở tứ kết và việc kiểm soát bóng diễn ra thiếu ổn định với chỉ trung bình 3,5 lần cầm bóng mỗi 90 phút ở 1/3 cuối sân đối phương. Ukraine phải trông chờ nhiều vào những khoảnh khắc cá nhân để có thể tiến xa, và điều này khiến họ không ổn định, bằng chứng là màn trình diễn bất lực trước Áo tại vòng bảng. Oleksandr Zinchenko vẫn là cái tên nổi bật nhất của Ukraine, song nếu cầu thủ này không lên tiếng, đội tuyển này có lẽ cũng không biết làm gì khác.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x