Dominic Calvert-Lewin: 'Tiền đạo giỏi là phải ích kỷ'

Trả lời phỏng vấn L’Equipe trước thềm EURO 2020, tiền đạo của đội tuyển Anh, Dominic Calvert-Lewin, nói về cơ hội của Tam sư, về sự hòa nhập của anh ở đội tuyển, về việc học hỏi Harry Kane mỗi ngày, phong độ thuyết phục tại Everton và cả việc HLV Carlo Ancelotti khi còn dẫn dắt Everton đã khuyên anh xem nhiều clip bàn thắng của Filippo Inzaghi.

- Phóng viên: Chúng ta có thể chờ đợi điều gì từ đội tuyển Anh ở EURO?

- Calvert-Lewin: Chúng tôi đang có một tập thể chất lượng cao, có sự cân bằng giữa các tài năng trẻ và những đàn anh giàu kinh nghiệm. Tôi cho rằng, cả với tư cách một đội tuyển lẫn một quốc gia, chúng tôi phải đặt ra mục tiêu vô địch kỳ EURO này. Từ lần đầu tiên lên tuyển (tháng 10/2020), tôi thực sự thấy kinh ngạc không chỉ bởi trình độ của các đồng đội, mà còn vì bầu không khí trong đội nữa.

- Anh giải thích thế nào về sự hòa nhập nhanh chóng của mình?

- Chính xác là nhờ chất lượng của các cầu thủ xung quanh tôi. Tôi luôn tự nhủ với mình trước mỗi trận đấu: hôm nay mình chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội, chỉ cần có mặt đúng lúc đúng chỗ là được. Tôi có thể đảm bảo với anh là điều đó khiến cho quá trình chuẩn bị trở nên đơn giản  đi rất nhiều. Nói chung tôi thấy rất thoải mái trong màu áo đội tuyển.

- Ở EURO này, anh sẽ là đối thủ cạnh tranh vị trí với Harry Kane, người đã có một mùa giải ấn tượng với Tottenham (ghi 23 bàn, kiến tạo 14 lần ở Premier League). Mối quan hệ giữa hai anh thế nào? Ví dụ, anh có bao giờ hỏi xin lời khuyên của anh ta không?

- Chưa. Nhưng tôi chắc chắn là nếu tôi tới gặp Harry và hỏi xin bí quyết, anh ấy sẽ không từ chối. Harry là một người rất đáng yêu, lại còn là đội trưởng của đội. Lần đầu tiên được triệu tập, tôi đã rất háo hức được gặp Harry, vì anh ấy đơn giản là cầu thủ giỏi nhất của chúng tôi. Tôi nghiền ngẫm cách anh ấy tập luyện, chuẩn bị cho các trận đấu, rồi cố gắng làm theo y hệt. Bởi vì mục tiêu của tôi là trở thành tiền đạo đá chính của đội tuyển.

- Anh được góp mặt ở kỳ EURO này là nhờ đã thể hiện một phong độ tốt ở Everton mùa giải vừa rồi (16 bàn ở Premier League). Anh có thể giải thích điều gì đã xảy ra trong 18 tháng qua không! Cuối năm 2019, anh vẫn bị chê là thiếu trưởng thành...

- Đó là kết quả của rất nhiều yếu tố. Trước hết, HLV Carlo Ancelotti đóng vai trò quyết định. Ngay khi vừa tới Everton, ông đã khuyên tôi dồn sức cho khu vực cấm địa. Trước đó, tôi không quan trọng việc ghi bàn lắm, mà muốn đóng góp vào lối chơi chung hơn. Nhưng HLV khăng khăng tôi phải là người kết thúc các pha bóng.

 Dominic Calvert-Lewin tự tin với mục tiêu vô địch EURO 2020 cùng đội tuyển Anh 

- Rồi anh trở nên ích kỷ hơn..

- Có lẽ thế (cười). Nhưng một tiền đạo giỏi thì phải ích kỷ, đúng không? Nhưng tất nhiên, anh cũng phải tìm được sự cân bằng giữa tính cá nhân với lợi ích của toàn đội.

- Có đúng là ông Ancelotti khuyên anh xem các video trên YouTube của Pippo Inzaghi, người mà ông ấy từng dẫn dắt khi ở Juve (1999-2001) và sau đó là AC Milan (2001-2009) không?

- Có lần ông ấy nói với tôi: “Khi về nhà, cậu hãy xem ngay các video của Pippo. Cậu sẽ thấy, là anh ta thường ghi bàn chỉ với một chạm”. Thành thực mà nói, tôi có biết Inzaghi, nhưng không biết anh ấy thế nào khi là cầu thủ, bởi vì thời anh ấy còn thi đấu thì tôi còn quá nhỏ (Calvert-Lewin sinh năm 1997). Và sau khi xem lại các bàn thắng của anh ấy qua video, quả thực tôi vỡ ra nhiều điều.

- Mùa này, anh đã ghi được rất  nhiều bàn thắng bằng một chạm...

- Đúng thế, đặc biệt là ở giai đoạn đầu mùa, khi tôi đón các quả tạt. Nhưng tôi không muốn cách chơi của tôi bị giới hạn ở đó. Thực tế là cách chơi của tôi đã phát triển không ngừng. Có những bàn thắng, ví dụ như bàn thắng vào lưới West Ham (ngày 9/5), cách đây một hay hai năm tôi sẽ chẳng thể nào ghi được. 

- Anh nghĩ mình còn có thể tiến bộ ở những điểm nào?

- Để có thể vươn tới một trình độ cao hơn, tôi sẽ phải học cách tự tạo ra những cơ hội cho bản thân, và nguy hiểm hơn nữa ở những pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Tôi cũng phải học cách nắm bắt bản chất của trận đấu ngay từ phút đầu tiên, đặc biệt là phải tìm ra được những khu vực mà khoảng trống có thể xuất hiện, để từ đó điều chỉnh cách chơi. Những cầu thủ giỏi nhất đều sở hữu năng lực phân tích nhanh này. 

- Cám ơn anh vì những trao đổi thú vị, và chúc anh cùng đội tuyển thành công ở EURO.

 

Bố Calvert-Lewin hát... rap mừng con dự EURO
Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin tiết lộ khi biết tin anh chắc chắn có mặt trong danh sách 26 cầu thủ Anh dự EURO 2020, bố của anh, ông Karlda (trái), lập tức gọi Facetime để chúc mừng. Đáng nói là ở chỗ ông chúc mừng cậu con trai bằng cách... hát rap, cụ thể là nhại theo huyền thoại John Barnes, người góp mặt trong bài hát chính thức của Anh ở World Cup 1990 - World in Motion - với một đoạn solo rap. “Ông ấy hát dở tệ, nhưng vui,” Calvert-Lewin nói.

“Hạnh phúc ở Everton”
Có ý kiến cho rằng nếu muốn vươn lên tầm cao mới, như tham vọng đặt ra, Calvert-Lewin sẽ phải chuyển tới một đội bóng lớn hơn. Tuy nhiên, tiền đạo 24 tuổi khẳng định anh chưa có ý định rời Everton. “Đúng là tôi có mong muốn được chơi bóng ở Champions League và giành các danh hiệu”, anh nói, “nhưng lúc này đây tôi đang rất hạnh phúc với Everton”. Hợp đồng của Calvert-Lewin với Everton còn thời hạn tới 2025.

4 - Calvert-Lewin đến EURO 2020 với hành trang là 4 bàn thắng sau 9 lần khoác áo đội tuyển Anh. Anh ghi bàn ngay trận ra mắt, thắng Wales 1-0 hôm 8/10/2020 và tới trận thứ sáu thì có cú đúp đầu tiên, vào lưới San Marino.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x