Donnarumma & màu áo thiên thanh 'thơ ngây'

Huyền Linh
09:06 ngày 13-06-2021
Sự xuất hiện của Gianluigi Donnarumma - “người gác đền” trẻ nhất của Italia ở các giải đấu lớn (22 tuổi 106 ngày) - không chỉ là chuyện của một cá nhân. Nói cách khác, Donnarumma là hiện thân cho thế hệ cầu thủ mới bóng đá Italia sản sinh, một thế hệ thừa khát khao và động lực.

Thủ thành sinh năm 1999 chính là biểu tượng cho một đội hình trẻ trung đầy sức sống mà Mancini xây dựng suốt những năm qua. Trong đội hình xuất phát của Italia ở trận ra quân tại EURO 2020, hai tiền vệ Nicolo Barella (sinh năm 1997) và Manuel Locatelli (1998) cũng là những sản phẩm xuất sắc của các lò đào tạo tại Serie A. Trên ghế dự bị của Azzurri còn Federico Chiesa (1997), Gaetano Castrovilli (1997), Giacomo Raspadori (2000), Matteo Pessina (1997) và Alessandro Bastoni (1999).

Thế hệ các cầu thủ trẻ tài năng mà Italia sản sinh là kết quả của sự ươm mầm trong nhiều năm. Trong thành phần Italia dự EURO 2020, có tới 6 cầu thủ là thành viên đội U21 đã chơi ấn tượng ở giải U21 châu Âu năm 2019 tổ chức tại chính Italia.

Đó là thủ môn Alex Meret, hậu vệ Alessandro Bastoni, các tiền vệ Manuel Locatelli, Nicolo Barella và Lorenzo Pellegrini (bị loại ngay trước giải vì chấn thương, thay bằng Castrovilli), Federico Chiesa. Ngoài ra trong đội hình U21 cách đây 2 năm đó còn có Gianluca Mancini, Sandro Tonali, Rolando Mandragora, Riccardo Orsolini, Nicolo Zaniolo, Moise Kean, Patrick Cutrone đã từng được triệu tập lên ĐTQG. 

Cầu thủ trẻ nhất đội hình Italia ở EURO 2020 lần này là Giacomo Raspadori cũng là thành viên đội U21 Italia bị loại ở tứ kết U21 châu Âu năm nay.

Italia đang có một thế hệ cầu thủ trẻ giàu khát khao và động lực

Rất nhiều cầu thủ trẻ đã được Mancini triệu tập lên ĐTQG kể từ khi ông chính thức giữ ghế nóng của Azzurri năm 2018. Đó không phải là một sự ưu ái, mà bởi Italia đang thực sự có một thế hệ mới cực kỳ tài năng. Các thành viên trẻ tuổi đã tạo ra một làn gió mới thổi vào đoàn quân áo thiên thanh. Điều đó đã được chứng minh ngay ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, khi hai tiền vệ Locatelli và Barella là những khối động cơ đa năng ở giữa sân giúp Italia hoàn toàn kiểm soát thế trận trước người Thổ.

Mancini có lý do để tự tin với đội hình này, bởi nó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa năng lượng dồi dào của sức trẻ và kinh nghiệm dạn dày của những “chiến tướng” lâu năm như Bonucci - Chiellini, bộ đôi trung vệ đã có tổng cộng 211 lần khoác áo Azzurri tính đến sau trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay cả khi chưa thể có được danh hiệu ở giải đấu năm nay, với nguồn lực lượng kế cận như hiện tại, Italia có thể tự tin vào cơ hội để chinh phục đỉnh cao ở các kỳ World Cup hay EURO tới, khi những “mầm non” của họ đã được trui rèn thêm kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x