ĐT Anh chốt số áo dự EURO 2020: Grealish được trao áo số 7

Duy Hồng
12:38 ngày 02-06-2021
Với việc Jack Grealish được giao áo số 7 nổi tiếng của ĐT Anh khi từng thuộc về cựu thủ quân David Beckham. Dường như Grealish đang được HLV Gareth Southgate và có thể, anh sẽ được đá chính ở EURO 2020.

Jack Grealish đã thể hiện phong độ khá ấn tượng ở Aston Villa với 6 bàn và 12 kiến tạo sau 26 trận tại Ngoại hạng Anh 2020/21. Tất nhiên, nếu Grealish không dính chấn thương dài hạn, anh có thể nâng cao thành tích đó. Nhưng việc Grealish chơi tốt ở giai đoạn còn lại của mùa vừa qua vẫn giúp anh lọt vào danh sách 26 tuyển thủ Anh tham dự EURO 2020.

Thậm chí, HLV Southgate còn gây sốc khi trao cho cầu thủ này áo số 7. Nếu chiếu theo việc số áo từ 1-11 sẽ đá chính tại ĐT Anh như trước đây thì có thể ngầm hiểu, Grealish sẽ có cơ hội thể hiện ở EURO lần này. Cá nhân Grealish tiết lộ anh đã "nổi da gà" khi nhận được tin này: "Tôi đã nói với mẹ rằng tôi có chiếc áo số 7. Đó là một trong những con số yêu thích của tôi (7 và 10) và bản thân tôi cũng bị sốc khi được nhận nó. Số 7 tại một giải đấu lớn của tuyển Anh. Tôi đã được cho biết trên tin nhắn WhatsApp. Tôi sẽ giữ nó mãi mãi".

Hậu vệ Trent Alexander-Arnold của Liverpool đã được đưa vào đội hình 26 người của ĐT Anh dù trước đó từng có tin anh sẽ bị loại. Tổng cộng, 4 hậu vệ phải có tên trong đội hình 26 người, với Kyle Walker, Kieran Trippier và Reece James đều gia nhập Alexander-Arnold. Dù vậy, Southgate khẳng định sẽ không để anh đá vị trí hậu vệ phải quen thuộc tại Liverpool. Southgate tiết lộ có khả năng, Trent sẽ được dùng ở vai trò Wingback hoặc... tiền vệ trung tâm bởi khả năng phá động tấn công và làm bóng tốt của anh chàng này.

Phát biểu sau khi công bố đội hình, Southgate nói thêm: "Chúng tôi có bốn cầu thủ đôi khi chơi ở vị trí hậu vệ phải cho câu lạc bộ của họ và có thời điểm đá trái kèo. Kieran Trippier, người có thể đá wingback cũng hay như hậu vệ cánh phải. Reece James cũng chơi được trung vệ lệch phải ở hàng thủ 3 người hoặc wingback. Trent là hậu vệ cánh phải. Kyle Walker, như các bạn đã biết có thể đá trung vệ trong hàng phòng ngự 3 người, hoặc từng chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái trong trận gặp Đan Mạch. Reece James thậm chí còn đá tiền vệ trước Aston Villa. Đơn giản thôi, đây là 26 cầu thủ tốt nhất và đó là lý do họ có mặt trong danh sách triệu tập. Bởi vậy, nếu có thể chọn 5 hay 6 hậu vệ cánh phải, tôi cũng chấp nhận".

Trent Alexander-Arnold sẽ tỏa sáng ở EURO 2020

Walker của Manchester City là cầu thủ xuất sắc nhất trong sơ đồ 4 hậu vệ của ĐT Anh đã được trao chiếc áo số 2 truyền thống còn Alexander-Arnold sẽ mặc chiếc áo số 22 tại EURO 2020. John Stones và Harry Maguire lần lượt được trao chiếc áo số 5 và số 6 với một ý tưởng rằng họ có thể là trung vệ xuất phát.

Tiền vệ trẻ Declan Rice của West Ham và đang là mục tiêu săn đuổi của nhiều CLB sẽ mặc số 4 còn Jordan Henderson được trao số 8. Trong khi đó, đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane mang áo số 9, Raheem Sterling và Marcus Rashford lần lượt có số áo 10 và 11.

Tiền vệ trẻ của Man City, Phil Foden nhận áo số 20, giống như Michael Owen tại World Cup 1998. Trong cuộc chiến ở vị trí thủ môn, Jordan Pickford được trao chiếc áo số 1 trước đối thủ Dean Henderson (13) và Sam Johnstone (23). Bộ đôi của Chelsea là Mason Mount (19) và Reece James (24) đã nhận được những con số tương tự như những gì họ mặc ở sân Stamford Bridge.

Danh sách 26 tuyển thủ Anh dự EURO 2020

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x