ĐT Anh: Giữa Pickford và Kane, gió đã đảo chiều

Ở trận bán kết gặp ĐT Đan Mạch, giữa hai ngôi sao của ĐT Anh là thủ môn Jordan Pickford và tiền đạo Harry Kane đã có sự thay đổi theo chiều hướng trái ngược. Từ người hùng, Pickford suýt chút trở thành tội đồ nếu không có sự “giải nguy” từ Kane - tiền đạo từng phải nhận chỉ trích vì phong độ mờ nhạt ở vòng bảng EURO 2020.

Jordan Pickford là một mắt xích trọng yếu trong đội hình ĐT Anh tại EURO 2020. Chính nhờ sự xuất sắc của anh trong khung thành, đoàn quân của HLV Gareth Southgate đã lập kỷ lục giữ sạch lưới nhà tại giải năm nay cho đến tận tứ kết. Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau khi chứng kiến ĐT Anh vùi dập Ukraine 4 bàn không gỡ, cựu cầu thủ Trevor Sinclair đã phải thốt lên rằng: “Jordan có một phong thái thi đấu điềm tĩnh đến kỳ lạ”.

Nhưng “phong thái điềm tĩnh đến kỳ lạ” mà Sinclair từng ca ngợi về Pickford đã biến mất ở trận đấu với ĐT Đan Mạch rạng sáng qua tại bán kết EURO 2020. Ngôi sao đang khoác áo CLB Everton đã bị tâm lý, dẫn đến thường xuyên mắc sai lầm. Trong đó, từ một pha bóng bất cẩn của anh, tiền đạo Martin Braithwaite suýt chút nữa đã làm tung lưới đội chủ nhà trong nửa đầu hiệp 1.

Mikkel Damsgaard đã ghi bàn mở tỷ số cho Đan Mạch ở phút 30 một cách bất ngờ. Đó là bàn thắng được thực hiện từ cú sút phạt đẹp mắt. Nhưng công bằng mà nói, pha sút phạt đó không phải quá hiểm hóc. Bóng không đi vào góc chết và nếu phản xạ tốt, thủ môn của ĐT Anh hoàn toàn có thể cản phá. Nhưng có lẽ do bị tâm lý, Pickford đã đứng chôn chân trong tình huống này.

Pickford suýt thành tội đồ của Tam sư

Được biết, trước thềm EURO 2020, Pickford đã phải đi gặp một bác sĩ tâm lý để điều trị. Những tưởng tại giải năm nay, thủ môn 27 tuổi đã thoát khỏi “căn bệnh” mất tập trung từng khiến anh phải nhận không ít lời chỉ trích trong mùa giải vừa qua cùng Everton. Nhưng rốt cục, ở vào thời khắc quan trọng nhất, căng thẳng nhất, “bệnh” của Pickford lại tái phát.

May mắn thay cho Pickford, trong ngày anh có nguy cơ từ người hùng thành tội đồ, tiền đạo Harry Kane đã cứu cho anh một bàn thua. Chân sút đang khoác áo Tottenham đã in dấu giày trong bàn san bằng cách biệt của ĐT Anh (chuyền bóng cho Bukayo Saka để cầu thủ chạy cánh này tạt bóng vào dẫn đến pha đốt lưới nhà của cầu thủ bên phía Đan Mạch). Đồng thời, Kane trực tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Tam sư trong hiệp phụ.

Có thể nhận thấy, giữa Pickford với Kane đã có sự thay đổi theo chiều hướng trái ngược. Từ người hùng, thủ môn của ĐT Anh đã mắc nhiều lỗi nghiêm trọng trong trận đấu với Đan Mạch và khiến CĐV nhà cảm thấy bất an trước trận chung kết EURO 2020. Trong khi Kane từ một người phải nghe rất nhiều lời chỉ trích vì phong độ nhạt nhòa ở vòng bảng đang càng đá càng hay. Ở trận thắng 2-1 của Anh trước Đan Mạch, Kane vừa đóng vai cầu thủ săn bàn, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ làm bóng. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x