ĐT Anh mở màn EURO 2020 bằng chiến thắng 1-0 trước Croatia: Sư tử đã biết gầm

Thạch Long
11:18 ngày 15-06-2021
Thắng trận đấu mở màn một VCK EURO, người Anh có dịp thở phào sung sướng. Niềm vui nhân đôi khi chiến thắng đó trước chính kình địch Croatia. Nhưng điều còn quan trọng và đáng tự hào hơn chiến thắng là cách thắng: Rốt cuộc thì những chú sư tử đã thật sự biết gầm.

Bộ vuốt mới của Tam sư

Quả là một sự sắp xếp có ý đồ của số phận khi để Anh gặp lại chính Croatia trong trận ra quân tại EURO 2020. Như tất cả chúng ta đều nhớ thì Croatia chính là đội tuyển đã lột trần bộ mặt thật của tuyển Anh sau hành trình khá ấn tượng tại World Cup 2018. Một đội tuyển Anh chỉ biết trông chờ vào những quả phạt góc, tạt cánh, rồi run sợ, hoảng hốt khi bị đối phương áp sát dẫn tới quá nhiều đường chuyền vội vàng và không có ý đồ… đã hoàn toàn bị phơi bày trong trận thua 1-2 trước Croatia ở trận bán kết World Cup 2018.

3 năm sau trận đấu đó, Anh gặp lại Croatia. Những cái tên đã khiến người Anh hoảng sợ năm xưa như Ivan Perisic, Sime Vrsaljko, Luka Modric, Ante Rebic… vẫn có mặt. Nhưng lần này, Croatia phải đụng độ những sư tử đích thực.

Trong nhiều năm qua, Anh đã thay đổi cách chơi. Không còn tạt bóng đánh đầu khô cứng như trước, không còn những pha lên cánh dễ đoán bắt, tập thể trong tay Southgate trở nên mềm mại, linh hoạt hơn. Điều đó được chứng minh một lần nữa trong bàn thắng của Sterling. Mành lưới Croatia đã rung lên sau một pha tấn công vỗ mặt. 

Trước khi có bàn thắng này, ĐT Anh đã thực hiện tới 17 đường chuyền liên tiếp trước khi Sterling có cơ hội dứt điểm. Theo thống kê của Opta thì đây là số đường chuyền liên tiếp dài nhất mà ĐT Anh thực hiện để dẫn tới một bàn thắng tại EURO kể từ giải đấu năm 2004. 

Với lối tấn công biến hóa, Anh đã đánh bại đương kim á quân World Cup

Niềm tin dành cho Tam sư

NHM cũng cảm nhận rất rõ được sự tự tin của các cầu thủ Anh khi biết thêm vài con số thống kê như sau: Tiền vệ trung tâm Kalvin Phillips đã thực hiện thành công 94% số đường chuyền, chạm bóng tận 44 lần, 7 lần thu hồi bóng (nhiều nhất đội). Một mảnh ghép khác là Mason Mount cũng chuyền thành công 93%, chạm bóng 47 lần. 

Đây là những thống kê xuất sắc một cách ngỡ ngàng nếu biết rằng, ở World Cup 3 năm trước, cầu thủ đá ở vị trí tiền vệ trung tâm của ĐT Anh là Jordan Henderson chỉ chuyền bóng thành công trung bình 73% mỗi trận, và cả tập thể ĐT Anh cũng chỉ đạt tỉ lệ chuyền bóng chính xác trung bình là 76%. 

Tại World Cup 2018, ĐT Anh ghi được khá nhiều bàn thắng từ chấm phạt góc nên khi gặp thế trận bế tắc, các tiền vệ thường có xu hướng câu phạt góc.

Nhưng trước Croatia tối Chủ Nhật, Tam sư cả trận chỉ thực hiện đúng… 1 quả đá phạt góc. Chúng ta nhận ra rất rõ là các tiền vệ ĐT Anh tại EURO lần này khi xuống tới sát biên ngang sẽ không nhắm mắt tạt một cách cầu may vào trong nữa, mà có xu hướng ngoặt lại để đưa trái bóng tới vị trí thoáng hơn. Đây có thể coi là sự phát triển về cả tư duy chơi bóng lẫn kỹ thuật cá nhân của từng cầu thủ. Khi tự tin và tỉnh táo hơn, ĐT Anh hiểu rằng cơ hội sẽ đến rõ ràng hơn khi những đường chuyền vào trong được thực hiện ở tư thế thoải mái và tư duy chỉn chu hơn.

Chỉ là một chiến thắng, nhưng nó đang cho thấy triển vọng thật sự của ĐT Anh tại EURO lần này. Tam sư đang chơi một thứ bóng đá có màu sắc phóng khoáng và cả sự thực dụng khi cần. Vẫn còn là quá sớm để khẳng định bất kỳ điều gì, nhưng đây tuyệt đối là diện mạo của một đội bóng xứng đáng được kỳ vọng.

Điểm 10 cho hàng thủ
Ngoài đổi mới trong cách tiếp cận tấn công thì hàng thủ ĐT Anh cũng đã chơi một trận tuyệt vời trước Croatia. Và với việc giữ sạch lưới trước Croatia trong một trận vòng bảng EURO, Anh trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ năm 2012 làm được điều này. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử ĐT Anh sạch lưới trước Croatia ở một trận sân nhà tại các giải đấu chính thức. 

100. Kieran Trippier đá hậu vệ trái ở trận gặp Croatia, dù anh xuất thân là hậu vệ phải. Tuy nhiên, ĐT Anh lại toàn thắng 100% số trận khi Trippier đá hậu vệ trái (4 trận). 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x