ĐT Anh: Southgate 'suy nghĩ không nhanh'?

Kinh Thi Kinh Thi
08:41 ngày 20-06-2021
Đấy chỉ là vấn đề câu chữ. Khi tờ Daily Mail giật tít “Gareth Southgate suy nghĩ không đủ nhanh”, thì chẳng khác gì bảo HLV của ĐT Anh là kém thông minh? Tóm lại, búa rìu dư luận đã trút xuống đầu Southgate, sau một trận đấu mà suy cho cùng thì thầy trò ông… đâu có thua. Bóng đá Anh luôn là như vậy!

Thất vọng chăng, chỉ là ở chỗ ĐT Anh… đá dở, và không thắng được một đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Trên thực tế, hòa Scotland thì đội tuyển Anh đã sở hữu đến đến 97% chiếc vé đi tiếp vào vòng trong rồi! Vậy mà, Gareth Southgate vẫn… ăn chửi.

Cái nhìn tổng thể cho thấy, Anh tầm thường về lối chơi, thiếu tính sáng tạo, không khai thác được những ưu điểm rõ ràng của họ (trên lý thuyết), như có một trung phong thượng thặng hoặc hàng loạt hậu vệ biên danh tiếng. Họ giữ bóng chỉ để… giữ bóng, chứ chẳng biết phải làm gì với quả bóng trong chân. Kane thất bại cả ở vị trí trung phong sở trường lẫn trong những lúc lùi về phía sau. Đấy là vấn đề chiến thuật, tức là việc của HLV Southgate. Và khi cần phải điều chỉnh, từ cách chơi đến nhân sự, Southgate chẳng những không thể cải thiện tình hình mà còn làm giới hâm mộ điên tiết với các quyết định nói lên một HLV kém cỏi (không biết “đọc” trận đấu, không nghĩ ra được giải pháp - ít ra, lý thuyết cho thấy như vậy).

Giới hâm mộ “dội bom” bằng các bình luận trên mạng xã hội, tập trung vào chuyện tại sao lại để cầu thủ tồi tệ Raheem Sterling đá mãi trong khi lại rút cầu thủ hiếm hoi “xem được” là Phil Foden ra khỏi sân (Jack Grealish vào thay). Tại sao lại đưa vào sân cầu thủ Marcus Rashford (thay Kane), cũng rất kém và không phải là trung phong đích thực, trong khi Southgate đang có trung phong Dominic Calvert-Lewin? Đấy là phản ứng của giới hâm mộ. Còn trong tư cách bình luận viên, cựu danh thủ Ian Wright nói ông thật sự thất vọng về các quyết định thay người của Southgate. Wright: “Tại sao lại rút Foden ra ngoài? Không có lý do gì giải thích được cho việc làm này”. Cũng theo Wright, đành rằng Kane không làm nên trò trống gì và đáng bị thay, nhưng cũng cần lưu ý rằng Kane chẳng có bao nhiêu cơ hội. Vì sao Kane không có nhiều cơ hội thì đấy mới là thất bại lớn hơn. Đấy cũng là trách nhiệm của Southgate, dĩ nhiên!

Tóm lại, theo những gì đã được thể hiện thì Tam sư quá tầm thường, và Southgate ăn chửi là đúng rồi. Chỉ có điều, ít thấy ai bàn về chuyện kết quả 0-0 đã giúp đội Anh gần như chắc chắn vượt qua vòng bảng (tức họ hoàn thành nhiệm vụ). Trận trước, Sterling cũng rất tầm thường, nhưng lại là người ghi bàn duy nhất giúp Anh thắng Croatia. Cũng chỉ nhắc như thế thôi. Giận dữ chỉ trích Southgate thì cũng dễ. Nhưng mà này: Southgate là HLV giỏi… hồi nào nhỉ?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x