ĐT Anh: Sterling sẽ mất suất đá chính?

MINH NHI
13:23 ngày 02-06-2021
Raheem Sterling là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở Tam sư trong danh sách dự EURO 2020. Nhưng đừng bất ngờ nếu ngôi sao 26 tuổi mất suất đá chính ở VCK lần này…

Trước tiên, hãy bắt đầu với màn thể hiện của Sterling trong trận chung kết Champions League 2020/21. Việc có tên trong đội hình xuất phát tại Dragao là món quà quá bất ngờ mà Pep Guardiola dành cho ngôi sao người Anh. Bởi kể từ tháng 3, Sterling chưa được đá chính trận nào ở Champions League. Tính trong cả 4 trận tứ kết và bán kết, tổng số phút Sterling ra sân chỉ là vỏn vẹn… 10 phút. Pep đã trao niềm tin cho Sterling, nhưng đó là niềm tin mù quáng.

Bởi trong thời gian có mặt trên sân, ngoại trừ vài phút đầu tạo ra được khó khăn cho Reece James, thì thời gian còn lại Sterling như hoàn toàn bị người đồng đội trẻ trên đội tuyển Anh “bỏ túi”. Sterling “tắt điện” toàn tập trước sức trẻ và tốc độ của James. Ở tình huống ngon ăn nhất mà Sterling có được sau đường chuyền dài phát động tấn công của Ederson thì ngôi sao của Man City lại khống chế bước 1 quá dài, để James kịp lùi về cản phá. 

Từ lâu, Sterling đã mất vị trí ở Man xanh. Và rất có thể anh cũng sẽ mất luôn vị trí chính thức ở đội tuyển Anh. Trong danh sách cầu thủ được Gareth Southgate triệu tập dự EURO 2020, Sterling chính là người giàu kinh nghiệm nhất với 61 lần ra sân, nhiều hơn cả Harry Kane (53) và Jordan Henderson (58). Chưa hết, Sterling cũng là người ghi bàn nhiều thứ 2 với 14 lần lập công, chỉ kém mỗi Kane (34). Sterling là người “ăn cơm” tuyển từ năm 2012, dự rất nhiều giải đấu lớn từ World Cup 2014, EURO 2016, World Cup 2018. Anh cũng đá chính trong cả 3 trận vòng loại World Cup 2022 hồi cuối tháng 3 vừa qua. Nhưng khi phong độ cũng như sự tự tin của Sterling đang tụt giảm trầm trọng thì nếu Southgate loại anh khỏi đội hình chính cũng sẽ không có gì lạ. 

Ở đội tuyển Anh, Southgate đang sử dụng sơ đồ 4-3-3 hoặc 3-4-3. Vai trò mà Sterling thường xuyên đảm nhận là tiền đạo lệch trái. Tuy nhiên đừng quên là hiện tại, Tam sư đang có nhiều cầu thủ chất lượng ở vị trí này. Phil Foden có thể đá tốt khi chơi lệch trái trên hàng công 3 người. Marcus Rashford cũng đảm nhiệm vị trí này ở M.U. Ngoài ra, Jack Grealish, Jadon Sancho cũng chơi rất hay bên cánh trái. 4 cái tên kể trên không dày dạn kinh nghiệm quốc tế bằng Sterling, nhưng chắc chắc họ có phong độ cao hơn Sterling ở thời điểm này. 

Sterling sẽ còn trận giao hữu với Romania để chứng minh anh còn xứng đáng được đá chính hay không?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x