ĐT Bồ Đào Nha 'lên level' với Bruno Fernandes

KHÁNH PHONG
20:06 ngày 11-06-2021
So với thời điểm đăng quang chức vô địch EURO 2016, ĐT Bồ Đào Nha năm nay được đánh giá cao hơn. Ngoài việc Bồ Đào Nha sở hữu nhiều ngôi sao đạt độ chín ở cả 3 tuyến, thì một yếu tố quan trọng là trong đội hình của họ năm nay có Bruno Fernandes.

Trong trận giao hữu cuối cùng của Bồ Đào Nha trước thềm EURO 2020, ngôi sao đang khoác áo Man United đã có màn trình diễn rực sáng. Một mình anh ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn (cho Ronaldo) trong 4 bàn thắng mà Bồ Đào Nha có được trước Israel. Tất nhiên, Israel chưa ở trình độ của các đội bóng dự EURO, nhưng những gì Fernandes thể hiện cho thấy anh không hề thấy có sự khác biệt nào đáng kể giữa màu áo đỏ của Man United và màu rượu vang của Bồ Đào Nha.

Đó từng là nguồn cơn của những suy tư trong các CĐV Bồ Đào Nha. Thực tế, Fernandes chưa thể hiện được nhiều trong màu áo ĐTQG. Điều này thực ra không có gì đáng ngạc nhiên. Fernandes chỉ bắt đầu được triệu tập lên tuyển từ 2017, tức một năm sau khi Bồ Đào Nha vô địch EURO. Ở World Cup 2018, anh vẫn là “lính mới tò toe”. Rồi Covid-19 nổ ra. Nghĩa là, Fernandes có không nhiều thời gian để kết nối với các đồng đội ở ĐTQG.

Nhưng trước Israel, Fernandes đã thể hiện anh “như đang ở nhà”. Anh ghi bàn, kiến tạo, kết nối và những gì anh làm được cũng chính là những vũ khí mà Bồ Đào Nha 2016 không có. Người vui nhất có lẽ là Ronaldo. Có một “máy tiếp đạn” như Bruno Fernandes, CR7 có thể sẽ có một giải đấu để đời.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x