ĐT Đức: Joachim Low và khúc tráng ca cuối cùng

VỊNH SAN
09:15 ngày 07-06-2021
Triều đại 15 năm của Joachim Low ở ĐT Đức sẽ khép lại sau EURO 2020. Với ông, không gì tuyệt vời hơn cái kết trở thành nhà vô địch châu Âu. Có điều, đây thực sự là một thách thức với vị chiến lược gia bị coi là đã cạn kiệt ý tưởng này.

Cách đây không lâu, Joachim Low đã nói về “luồng ánh sáng mới, dẫn tới con đường mới, niềm đam mê và ý tưởng mới, đưa tuyển Đức tới sự tái sinh”. Những gì HLV 61 tuổi đề cập xảy ra ở thì tương lai, một tương lai không có ông. 

Hợp đồng đầu tiên của Low với Mannschaft ký năm 2006 chỉ có thời hạn 2 năm. Bản thân ông và những người đứng đầu bóng đá Đức cũng không nghĩ rằng triều đại này sẽ kéo dài tới 15 năm, vắt qua 3 kỳ World Cup và 4 kỳ EURO.

Nhìn lại những gì đã làm, ông hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ phục hồi nền bóng đá mất phương hướng trở lại là thế lực hàng đầu thế giới, đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2014, ông còn tạo dựng diện mạo hoàn toàn mới cho Mannschaft. Hơn một thập kỷ qua, Đức được biết đến là đội bóng tấn công hấp dẫn, thông qua sự thay đổi về tư duy kiểm soát bóng và xử lý trong không gian hẹp. 

Nhưng 15 năm cũng biến chiến lược gia trẻ trung và nhiều ý tưởng đột phá thành một ông già lục tuần mắc kẹt với phương pháp cùng triết lý cũ. Sau thất bại không ai có thể ngờ tại World Cup 2018, Low không thể vực dậy ĐT Đức. Những kết quả đáng thất vọng ở cả hai kỳ UEFA Nations League, bao gồm thất bại thảm khốc trước Hà Lan và Tây Ban Nha, cộng thêm trận thua mới đây ở vòng loại World Cup 2022 trước Bắc Macedonia đã tố cáo điều đó. 

HLV Low đã thừa nhận thất bại khi gọi lại Mueller, người ông từng xua đuổi sau World Cup 2018

Trong nỗ lực tuyệt vọng để tạo nên Mannschaft mới, Low đã phản bội chính mình khi quyết định triệu hồi các cầu thủ cũ mà ông từng loại bỏ. Với quá nhiều quyết định thiếu chính xác kéo dài từ World Cup 2018, thật khó để biết lần này Low có đúng hay không.

Điều này cũng tương tự như việc HLV 61 tuổi cố gắng thay đổi bằng việc gò các học trò chơi với hệ thống 3 trung vệ. Trong một thời gian dài, sơ đồ này chỉ mang đến sự lo lắng. Khi Mats Hummels cùng Thomas Muller trở lại, có thể Đức sẽ quay về với 4 hậu vệ. Nhưng đó sẽ là 4-2-3-1 hay 4-3-3, tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán.  

Cuối cùng thì Low cũng nhận thấy, một HLV mắc kẹt trên chiếc ghế chỉ đạo quá lâu đã cản trở sự tiến bộ của Mannschaft, vậy nên ông chấp nhận dừng bước sau EURO 2020. Bỏ qua 2 năm làm trợ lý cho Jurgen Klinsmann, lần đầu ông cùng ĐT Đức tham dự giải đấu lớn là EURO 2008, sau đó cán đích ở vị trí á quân. 2 kỳ tiếp theo, Đức đều dừng chân ở bán kết. Khởi đầu tại EURO và kết thúc ở EURO, một sự hợp lý để khép lại một kỷ nguyên. 

Và chức vô địch sẽ còn hợp lý hơn nữa.

Low đã thắng bao nhiêu trận ở VCK EURO? 
Low đã cùng tuyển Đức giành chiến thắng 11/17 trận sau 3 lần tham dự VCK EURO, đạt tỷ lệ thắng 64,7% (thua 23,5%). Mặc dù kém thành tích ở các VCK World Cup (thắng 12/17 trận, đạt 70,5%), nhưng con số này vẫn nhỉnh hơn thành tích tổng thế của HLV 61 tuổi. Sau 193 trận cầm quân ở ĐT Đức, ông thắng 122 trận, tương đương 63,2%.  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x