ĐT Đức: Low cần từ bỏ sơ đồ 3 trung vệ trước khi quá muộn

MINH HUY
14:31 ngày 18-06-2021
Trận thua Pháp 0-1 trong ngày ra quân EURO 2020 một lần nữa cảnh báo HLV Joachim Low cùng các cộng sự về sơ đồ 3 hậu vệ đang vận hành của ĐT Đức. Nó không chỉ thiếu hiệu quả, mà còn khiến những hậu vệ hàng đầu của Mannschaft không được thi đấu đúng sở trường.

Trước khi EURO 2020 khai cuộc, Low từng nhấn mạnh rằng ĐT Đức muốn xóa đi ký ức tồi tệ tại World Cup 2018 (bị loại ngay từ vòng bảng khi xếp cuối bảng F với chỉ 1 chiến thắng) bằng mọi giá. Và nhà cầm quân 61 tuổi này đã thực hiện những thay đổi về chiến thuật trong giai đoạn chạy đà để cỗ xe tăng vận hành tốt hơn. Điều dễ nhận thấy nhất là gần đây, ĐT Đức đá với sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-1-4-2, nhưng gặt hái được những kết quả rất phập phù. Ở trận thua Bắc Macedonia 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu ngày 1/4/2021, HLV Low sử dụng ba hậu vệ Emre Can - Antonio Rudiger - Matthias Ginter trong sơ đồ 3-1-4-2. Chuyển sang sơ đồ 4-4-2, Đức hòa Đan Mạch 1-1 ở trận giao hữu trước thềm EURO 2020. 

Cho đến chiến thắng vang dội 7-1 trước “nhược tiểu” Latvia, Low lại trở về với sơ đồ 3 trung vệ với bộ ba Ginter - Mats Hummels - Rudiger (trong chiến thuật 3-4-3). Thắng lợi dễ dàng như một set tennis khiến chiến lược gia 61 tuổi lầm tưởng rằng cỗ xe tăng đã sẵn sàng cho một cuộc chinh phục mới. Và ông đã “copy and paste” nguyên đội hình xuất phát ở chiến thắng trước Latvia cho trận ra quân gặp đương kim quán quân thế giới Pháp. Có khác chăng chỉ là đảo một vị trí trên hàng công: Serge Gnabry đá cao nhất, thay vì Thomas Mueller. Kết quả ra sao? Đức thúc thủ 0-1 trước Pháp y hệt như thất bại 0-1 trước Mexico tròn 3 năm trước trên đất Nga.

Trung vệ Rudiger đã chơi không tốt, thậm chí có hành động xấu trong trận khai màn Đức thua Pháp

Khi Low cố gò ép đội nhà đá 3 hậu vệ, thì ông lại quên mất rằng, thực tế hầu như các hậu vệ Đức đều không chơi với sơ đồ này tại CLB, dẫn tới việc thích nghi và ứng biến kém linh hoạt. Trong cả 4 hậu vệ (tính cả Can vào thay Ginter trong hiệp 2) mà Low sử dụng ở trận gặp Pháp, chỉ có Rudiger từng đá trong sơ đồ 3 hậu vệ tại Chelsea dưới thời Thomas Tuchel, và anh cũng đá trung vệ lệch trái. Tuy nhiên, phía trên anh là một N’Golo Kante hỗ trợ phòng ngự, đánh chặn siêu đẳng (tại Chelsea). Mannschaft của Low làm gì có “chiếc xe cút kít” ấy hỗ trợ? Trong pha đá phản lưới nhà của Hummels, người ta càng thấy sự mong manh, dễ gãy của hàng thủ 3 người mà Low đang cố áp đặt cho ĐT Đức. 

Không một cầu thủ nào của ĐT Đức khi ấy băng vào hỗ trợ cho trung vệ đang khoác áo Bayern, trong khi anh còn phải chống lại cả một Kylian Mbappe băng nhanh như xé gió ngay bên cạnh. Nếu tiếp tục trung thành với sơ đồ 3 hậu vệ, Đức có thể sẽ phải trả giá đắt trước Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ 2. Bởi cũng giống như ĐT Pháp, ĐKVĐ châu Âu sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá trên hàng công, đặc biệt Cristiano Ronaldo, người đã khởi động EURO 2020 với cú đúp trong trận thắng Hungary 3-0. Hãy cứ nhìn hàng thủ luôn chao đảo trong mỗi lần Mbappe cùng đồng đội ra đòn phản công nhanh, những người yêu mến ĐT Đức hẳn không khỏi lo lắng cho đội nhà. Thời gian không chờ đợi Low. Ông cần quyết đoán để giúp cỗ xe tăng trở lại đường ray chiến thắng.

HLV Low bị chế giễu

Sau thất bại 0-1 trước ĐT Pháp, một tờ bào của Thụy Sỹ (Blick) đã công khai chế giễu HLV Low với những lời lẽ đầy mỉa mai, cay độc. Họ nhấn mạnh rằng nhà cầm quân người Đức chẳng biết làm gì ngoài “xốc quần và ngoáy mũi”. “Ông ta đứng bên đường pitch như một con vịt què. Ngoài xốc quần và ngoái mũi, ông ta chẳng biết làm gì”, Blick chế giễu.

“Dù muộn còn hơn không, Joachim Low cần phải đưa ĐT Đức trở lại với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Chỉ có trong hệ thống này, các cầu thủ mới phát huy được hết năng lực và không được kéo Joshua Kimmich ra cánh phải”, Tờ Sport1 (Đức).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x