ĐT Đức: Xe tăng mất phương hướng

Việt Hà
15:18 ngày 06-06-2021
Joachim Loew đặt tham vọng rất cao tại giải đấu lớn cuối cùng với ĐT Đức. Nhưng chính vị thuyền trưởng của Mannschaft cũng đang mông lung trong kế hoạch của mình, thậm chí gặp phải sự phản kháng từ chính các cầu thủ.

Sau thảm bại tại World Cup 2018, Joachim Loew đã nỗ lực cải tổ ĐT Đức. Những gương mặt trẻ tài năng như Serge Gnabry, Timo Werner, Leroy Sane được giao vai trò trụ cột. Những gương mặt mới như Florian Neuhaus, Jamal Musiala bắt đầu được trao cơ hội. Những cựu binh mà Loew cho rằng hết thời và ảnh hưởng tới khối đoàn kết bị loại bỏ, bao gồm Jerome Boateng, Mats Hummels, Thomas Mueller.

Nhưng cuối cùng trước thềm EURO 2020, Loew buộc phải gọi lại Hummels và Mueller. Vị thuyền trưởng ĐT Đức cuối cùng cũng phải nhận sai. Đức đang rất thiếu một Hummels vững vàng ở tuyến dưới và một Mueller năng động trên hàng công. Thành tích phập phù của Đức suốt 3 năm qua kể từ sau World Cup 2018 nói thay tất cả. Kế hoạch cải tổ của Loew chưa đem lại cú hích nào tích cực. Tới EURO 2020, họ vẫn cần đến những lão tướng ngoài 30 để làm rường cột.

Có Hummels và Mueller, Đức sẽ mạnh hơn. Nhưng lột xác thì không. Vấn đề của Đức nằm ở tính hệ thống hay chính xác hơn là nằm ở bộ óc của HLV chứ không phải việc đắp đổi một vài vị trí. Trận hòa 1-1 mới đây với Đan Mạch, Hummels và Mueller đều đá chính và đá tốt, nhưng diện mạo chung của Mannschaft không có nhiều biến chuyển tích cực so với thất bại 1-2 trước Bắc Macedonia hồi tháng Tư. Hệ thống phòng ngự vẫn dễ bị tổn thương bởi các pha phản công nhanh của đối thủ trong khi mặt trận tấn công giàu năng lượng nhưng thiếu ý tưởng và sự kết nối chặt chẽ.

ĐT Đức thường rất nguy hiểm mỗi khi họ bị đánh giá thấp như giải năm nay

Đức hiện tại chơi quá an toàn và thiếu đột biến. Đó là lý do khiến họ luôn gặp khó trước những đối thủ dưới cơ và có thể vỡ trận trước những đối thủ tầm cỡ như trận thua 0-6 trước Tây Ban Nha vào tháng 11 năm ngoái. Loew đang trở thành nạn nhân của chính mình, của một người đã ngồi ghế HLV trưởng tới 15 năm.

Rất khó đòi hỏi một chiến lược gia 61 tuổi với một thập kỷ rưỡi dẫn dắt ĐT Đức có thể tạo nên cú hích nào về chiến thuật, lối chơi. Đó là lý do Loew cần đến sức sáng tạo và sự năng động của Thomas Mueller. Nhưng thực tế ở trận gặp Đan Mạch cho thấy đó không phải là Mueller toàn năng tại Bayern dù xung quanh anh có nửa tá đồng đội ở CLB. Phát huy trọn vẹn 100% Mueller của Bayern là bài toán quá khả năng của Loew.

Sau trận hòa Đan Mạch, phần lớn cầu thủ Đức không hài lòng với sơ đồ 3-4-3 của Loew bởi sơ đồ này quá nặng về phòng ngự với 5 hậu vệ (Gosens và Klostermann thường xuyên đá thấp). Họ muốn Loew chuyển sang đá 4 hậu vệ tại EURO để tận dụng lực lượng dồi dào trên hàng công. Chưa bàn đến việc ý kiến này hợp lý hay không, nhưng có thể nhận thấy Loew đã cạn dần uy tín. Nếu Loew nghe lời học trò chuyển về 4-3-3 thì ông lại phản bội chính mình. Bởi Đức từng đá 4-3-3 tại vòng loại World Cup cho tới trận thua nhục nhã trước Bắc Macedonia khiến Loew lên kế hoạch đổi sang 3-4-3.

Muốn Đức lột xác, phải chờ tới khi Hansi Flick nắm quyền sau EURO. Còn tại giải vô địch châu Âu sắp tới, sự mông lung vẫn bủa vây Joachim Loew như tình trạng quen thuộc vài năm qua. Nhưng đừng vội gạch tên Đức khỏi danh sách ứng viên vô địch. Người Đức nguy hiểm nhất khi họ bị đánh giá thấp nhất. 

ĐT ĐỨC
Số lần tham dự:
13
BXH FIFA: 12
Tỷ lệ vô địch:    8/1(đặt 1 ăn 8 theo William Hill)
Lịch thi đấu vòng bảng:
02h00 (16/6)         Pháp - Đức
23h00 (19/6)         BĐN - Đức
02h00 (24/6)         Đức - Hungary

3. Đức từng 3 lần vô địch EURO (1972, 1980, 1996), ngang với Tây Ban Nha (1964, 2008, 2012) và nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Họ cũng giữ kỷ lục 6 lần vào chung kết.

NGÔI SAO: Kimmich, thủ lĩnh chưa đeo băng thủ quân

Tại ĐT Đức hiện nay, chiếc băng thủ quân vẫn trên tay thủ thành Manuel Neuer. Nhưng xét về tầm ảnh hưởng cả về chuyên môn lẫn tinh thần, Joshua Kimmich mới xứng danh thủ lĩnh.

Không quá nếu nói rằng Đức dự EURO 2020 vẫn là thành phần “Bayern mở rộng”. Có tới 8 ngôi sao Bayern trong thành phần Đức dự EURO này. Thành bại của Đức tại EURO 2020 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các ngôi sao Bayern. Trong đó, ảnh hưởng quan trong bậc nhất chính là phong độ của Kimmich.
Ở Bayern, Kimmich chính là người cầm nhịp lối chơi. Anh toàn tài trong cả khả năng hỗ trợ phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. Và tại tuyển Đức cũng vậy.

Kimmich là chất kết nối giữa tuyến dưới và tuyến trên của Mannschaft. Thành phần Đức bây giờ hùng hậu nhất chính là tuyến giữa với nhiều tiền vệ sáng giá. Song có nhiều tiền vệ đến mấy thì cũng không ai được kỳ vọng nhiều bằng Kimmich. Toni Kroos có vẻ như đã ở bên kia của sườn dốc sự nghiệp. Leon Goretzka chưa có được thể lực tốt nhất. Ilkay Guendogan trên tuyển chưa được như Guendogan trong màu áo Man City. Florian Neuhaus dù sao vẫn còn non kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chỉ có Kimmich là vừa sung sức, vừa ổn định lại vừa bản lĩnh.

Kimmich (phải) là người cầm nhịp lối chơi của ĐT Đức

Năm nay 26 tuổi, Kimmich đang ở độ chín nhất của sự nghiệp. Anh đã có tổng cộng 54 trận thi đấu cho ĐT Đức. Xét về kinh nghiệm khoác áo ĐTQG trong thành phần Mannschaft dự EURO 2020, Kimmich chỉ xếp sau Thomas Mueller, Toni Kroos (cùng 101 trận), Manuel Neuer (99 trận) và Mats Hummels (71 trận) mà thôi. Nhưng với vị trí chơi ở “trái tim của Mannschaft”, Kimmich đang là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất lên đồng đội.

Tầm ảnh hưởng của Kimmich không chỉ được thể hiện qua khả năng “chia bài” trên sân của anh. Những khi đồng đội cần phải được dội cho “gáo nước tỉnh người”, Kimmich là người lên tiếng chứ ai. Như ở trận giao hữu vừa qua giữa Đức và Đan Mạch, Kimmich đã vài lần la hét yêu cầu Leroy Sane bớt chơi cá nhân lại khi mọi người đều thấy rõ Sane hết lần này tới lần khác đi bóng như húc đầu vào tường. Và mỗi lần các tuyển thủ Đức cảm thấy mình chịu bất lợi từ phán quyết của trọng tài, cũng chính Kimmich là người đứng ra phản ứng mạnh mẽ nhất hòng “đòi lại sự công bằng” cho Mannschaft.

So với Đức của những giải đấu lớn trước đây, Đức trước thềm EURO 2020 bị đánh giá thấp hơn. Song ít nhất thì với vị trí của Kimmich, các fan Đức vẫn còn có cơ sở để kỳ vọng.

HLV trưởng JOACHIM LOEW 

Loew bước vào giải đấu lớn cuối cùng sau 15 năm dẫn dắt ĐT Đức. Chiến lược gia 61 tuổi đã mang lại nhiều vinh quang cho ĐT Đức nhưng cũng bị xem là tác nhân gây nên sự trì trệ ở đội bóng này. Việc Loew gọi lại Hummels, Mueller cho thấy ông đã phần nào thoát khỏi sự bảo thủ.   

Đức nắm nhiều kỷ lục

Đức đang giữ kỷ lục thi đấu nhiều nhất tại các kỳ EURO với tổng số 49 trận. Với 26 chiến thắng, họ cũng là đội giữ kỷ lục thắng nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Ngoài ra, Đức còn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (72) đồng thời để thủng lưới nhiều nhất (48). Mannschaft còn giữ một kỷ lục thú vị khác là có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất tại một kỳ EURO (8 cầu thủ tại EURO 2012). 

BẠN CÓ BIẾT?

EURO 2016 là giải đấu lớn đầu tiên mà Kimmich tham gia trong thành phần ĐT Đức. Phải đến trận thứ 3 của vòng bảng, Kimmich mới được ra sân. Vậy mà kết thúc giải, anh vẫn giành một suất trong Đội hình tiêu biểu của giải, ở vị trí hậu vệ phải. 

Khởi đầu EURO 2016, HLV Joachim Loew bố trí Benedikt Hoewedes đá hậu phải. Nhưng đến trận cuối vòng bảng gặp Bắc Ireland thì ông trao suất hậu vệ phải cho Kimmich. Và Kimmich chiếm luôn vị trí của Hoewedes. 

Trong bối cảnh Đức hiện có nhiều tiền vệ trung tâm chất lượng nhưng lại thiếu hậu vệ phải đẳng cấp, không loại trừ khả năng có thời điểm tại EURO 2020, Kimmich sẽ được kéo sang vị trí hậu vệ phải. Nếu điều đó xảy ra, Kimmich với kinh nghiệm chen chân vào Đội hình tiêu biểu của EURO 2016 ở vị trí hậu vệ phải hẳn sẽ chẳng có gì phải cóng chân.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x