ĐT Hungary: Chiến đấu với bảng tử thần bằng 'tinh thần Puskas'

Vịnh San
06:43 ngày 06-06-2021
ĐT Hungary không may mắn khi lọt vào bảng tử thần của EURO 2020. Tuy nhiên những hậu duệ của Ferenc Puskas không có gì lo lắng cả, khi họ đã sẵn sàng chiến đấu bằng tinh thần mà huyền thoại của đất nước Hungary mô tả là “tài sản quý giá nhất”.

Đứng trước Hampden Park năm 1954 sau chiến thắng 4-2 trước Scotland, Ferenc Puskas cảm thán nói rằng: “Sẽ đến lúc chúng tôi, những người Hungary, nhận ra tinh thần chiến đấu vẫn là tài sản quý giá nhất trong bóng đá”. Đó là thời điểm họ được ca ngợi là đội bóng mạnh nhất thế giới, với dàn hảo thủ siêu hạng gồm Puskas, Jozsef Bozsik, Sandor Kocsis...

Sau gần 7 thập kỷ với bao nhiêu thăng trầm, Hungary trở thành đội nhược tiểu ở châu Âu. Ở lần thứ 4 tham dự EURO, Hungary đen đủi rơi vào bảng F với Đức, Pháp và đường kim vô địch Bồ Đào Nha. Xét trên mọi khía cạnh từ lịch sử, danh tiếng đến thực lực, những hậu duệ của Puskas hoàn toàn lép vế, nếu không muốn nói là kém xa. Họ giống như “ngân hàng điểm” để ba ông lớn kia tích lũy vốn liếng trước khi cạnh tranh với nhau.

Tuy nhiên, những người ở đất nước Trung Âu lại theo đuổi ý tưởng khác. Chuyên gia bóng đá của Hungary, ông Janos Kele cho rằng đây chính là cơ hội để Hungary làm nên lịch sử. “EURO 2020 là giải đấu kỳ lạ. Các đội lớn bị bào mòn thể lực, không có sự chuẩn bị và thiếu gắn kết. Trong khi đó lại là thế mạnh lớn nhất của chúng tôi”, ông nói.

Đội tuyển Hungary có độ tuổi bình quân 27,6, xếp thứ 21/24 đội tham dự EURO 2020. Đây là tập hợp các cầu thủ kinh nghiệm có thời gian dài chơi bóng cùng nhau. Thành phần chủ yếu là những người chơi trong nước (12 cầu thủ) kết hợp với một số tài năng xuất ngoại như Peter Gulacsi, Willi Orban (Leipzig), Adam Nagy (Bristol), Adam Szalai (Mainz). 

Hungary hứa hẹn sẽ tạo nên bất ngờ trước các “ông lớn” cùng bảng như Đức, Pháp và Bồ Đào Nha

Ba năm dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Rossi, Hungary cũng rất nhuần nhuyễn với hệ thống 3 hậu vệ để có thể chuyển đổi linh hoạt giữa 3-4-1-2 và 3-5-2. Họ tìm kiếm bàn thắng thông qua cặp hậu vệ biên Filip Holender - Loic Nego và tiền đạo Szalai. Tuy không thể hiện được nhiều ở Mainz, song Szalai luôn sắc bén khi chơi trong màu áo đội tuyển với 23 bàn thắng. 

Vào những lúc không tấn công, họ tập trung toàn lực cho phòng ngự. 10 trận gần nhất ở mọi đấu trường, Hungary bất bại (thắng 7) và chỉ thủng lưới 7 bàn (5 trận sạch lưới). Thành tích này được tạo ra không chỉ bởi sự xuất sắc của thủ môn Gulacsi, hậu vệ Orban hay tiền vệ đánh chặn Nagy, mà bởi toàn đội. Họ thực sự chiến đấu cùng nhau và bảo vệ mành lưới bằng cả sinh mạng. 

Ở bài phát biểu gần đây, HLV Rossi nói: “Tôi lựa chọn cầu thủ dựa trên sự tận tâm cống hiến. Không gì quan trọng hơn điều ấy. Và các cầu thủ phải đặt quốc gia lên trên hết, sau đó thể hiện tinh thần ấy bằng hành động”. Hungary biết họ đang đứng ở đâu và biết phải làm gì. Không còn những ngôi sao như thế hệ Puskas và Bozsik, Hungary ra sân với sức mạnh tinh thần. 

5 năm trước tại EURO 2016, Hungary đã thể hiện sức mạnh ấy bằng việc đứng đầu bảng đấu có Bồ Đào Nha, chỉ dừng bước ở vòng 1/8 trước Bỉ. Bây giờ, cộng thêm lợi thế sân nhà khi tiếp Bồ Đào Nha và Pháp tại Puskas Arena, họ có thể khiến tất cả phải bất ngờ.

ĐT HUNGARY
Số lần dự EURO:

BXH FIFA: 37
Tỷ lệ vô địch:    400/1 (đặt 1 ăn 400, theo William Hill)
Lịch thi đấu vòng bảng:
23h00 (15/06)    Hungary - Bồ Đào Nha
20h00 (19/06)   Hungary - Pháp
02h00 (24/06)   Hungary - Đức

16. Có tới 16/26 cầu thủ Hungary từng ghi bàn cho ĐTQG. Ngoại trừ tiền đạo Adam Szalai có được 23 bàn, không tuyển thủ nào chạm mốc 10 bàn. Nhiều nhất là Nemanja Nikolic ghi được 8 bàn, 14 người còn lại ghi không quá 5 bàn.  

NGÔI SAO: “Già gân” Adam Szalai

Trong danh sách 26 tuyển thủ được HLV Marco Rossi triệu tập tham dự EURO 2020, tiền đạo Adam Szalai là một trong những thành viên lão làng nhất, khi đã sang tuổi 33. Dẫu vậy, anh vẫn được tín nhiệm đeo băng thủ quân. CĐV đội nhà đang kỳ vọng Szalai sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho lối chơi tấn công của đội nhà tại giải năm nay.

Ở EURO 2016 diễn ra trên đất Pháp, tiền đạo này chính là người đã ghi bàn “mở hàng” vào lưới của Áo, qua đó giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0. Nhờ sự khởi đầu đầy suôn sẻ ấy, Hungary đã giành vé đi tiếp, trước khi bị ĐT Bỉ khuất phục ở vòng 1/8.

Tính cả bàn thắng ở EURO 2016, Szalai có 23 pha lập công trong màu áo ĐTQG và là chân sút hiện còn thi đấu ghi được nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Hungary. Kinh nghiệm dày dạn của anh chắc chắn sẽ là vô cùng quý báu cho hành trình của thầy trò HLV Rossi tại EURO 2020. 

Dù đã 33 tuổi, nhưng Szalai vẫn là chủ công của Hungary

Szalai vẫn đang giữ được phong độ ổn định dù đã 33 tuổi. Sở dĩ vậy, bởi anh có lối chơi đơn giản, nhưng vô cùng thông minh và đặc biệt rất giỏi “đánh hơi” cơ hội. Những thể hiện gần đây của Szalai cho thấy, anh đã hoàn toàn phục hồi thể lực, sau một mùa giải thường xuyên chấn thương trong màu áo của Mainz (Đức).

Ở giải đấu lớn rất có thể là cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ, Szalai có thể sẽ tỏa sáng để ngẩng cao đầu nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Ít ai biết rằng năm 2014, anh từng tuyên bố chia tay ĐTQG do bất đồng với cựu HLV Attila Pinter. Tuy nhiên chưa đầy 1 tháng sau khi Pinter bị sa thải, Szalai rút lại quyết định.

HLV trưởng Marco Rossi 

Tiếp quản ĐT Hungary từ tháng 6/2018, Rossi đã mang tới những điều tích cực. Ngoài việc giành vé tới EURO 2020, ông còn giúp Hungary thăng lên UEFA Nations League A. Tỷ lệ thắng 53,6% của chiến lược gia 56 tuổi hiện cao hơn 3 HLV tiền nhiệm.

BẠN CÓ BIẾT?

ĐT Hungary đã thay đổi rất nhiều so với hồi EURO 2016. Cụ thể chỉ còn 8 cầu thủ hiện tại của họ từng dự giải đấu tại nước Pháp cách đây 5 năm. Đó là Peter Gulacsi, Denes Dibusz (thủ môn), Adam Lang, Attila Fiola (hậu vệ), Adam Nagy, Laszlo Kleinheisler (tiền vệ), Adam Szalai và Nemanja Nikolic (tiền đạo). Tại EURO 2016, Hungary được dẫn dắt bởi HLV Bernd Storck, chứ không phải chiến lược gia đến từ Italia là Marco Rossi. Bởi vậy đội hình và lối chơi giữa Hungary tại EURO 2016 và 2020 sẽ rất khác nhau.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x