ĐT Italia phá liền 2 kỷ lục khó tin sau trận thắng Áo

Trung Nghĩa
10:14 ngày 27-06-2021
ĐT Italia đã phá liền 2 kỷ lục đáng nhớ sau trận thắng nhọc nhằn trước ĐT Áo. Đó là số phút giữ sạch lưới liên tiếp và số trận bất bại liên tiếp.

Ở trận đấu Italia vs Áo, đội quân áo màu Thiên thanh đã phải rất vất vả mới có thể đánh bại đối thủ trong 2 hiệp phụ với tỷ số 2-1. Azzurri trở thành đội bóng thứ 2 vào tứ kết sau Đan Mạch.

Cho đến trước khi nhận bàn thua từ tiền đạo Sasa Kalajdzic ở phút 114 trận gặp Áo, Italia trải qua chuỗi 1.168 phút không thủng lưới. Họ đã lập kỷ lục thế giới mới về giữ sạch lưới liên tiếp của 1 ĐTQG, từ trận hoà Hà Lan 1-1 ngày 15/10/2020.

Kỷ lục cũ cho chính Italia lập ra dưới thời HLV Ferruccio Valcareggi, từ tháng 9/1972 đến tháng 6/1974. Trong chuỗi đó họ thắng 8 và hoà 4 trận. Đội bóng chấm dứt chuỗi sạch lưới của Italia khi đó là Haiti, ở lượt đầu World Cup 1974.

Kỷ lục hiện tại của Italia đương nhiên ấn tượng hơn bởi họ đã toàn thắng cả 12 trận, ghi 32 bàn thắng liên tiếp mà không nhận bàn thua nào từ đối thủ.

Tuy nhiên, suýt nữa Italia phải ôm hận cũng như không thể lập được kỷ lục mới nếu bàn thắng của Marko Arnautovic được công nhận. Ở phút 64, tiền đạo ĐT Áo đánh đầu vào lưới gây sốc cho người hâm mộ, nhưng trọng tài sau khi tham khảo VAR đã hủy bỏ do lỗi việt vị.

Với chiến thắng chật vật trước Áo, đoàn quân của HLV Roberto Mancini cũng vừa thiết lập một kỷ lục mới của bóng đá Italia. Đó là việc duy trì mạch trận bất bại của ĐTQG lên con số 31. 

Trước đó, thầy trò HLV Mancini đã cân bằng kỷ lục 30 trận thắng đã có từ năm 1939 của ĐT Italia dưới thời HLV Vittorio Pozzo. Theo các con số ghi lại, Azzurri khi đó đã bất bại 30 trận trong quãng thời gian gần 4 năm từ tháng 10/1935 đến tháng 7/1939.

Trong quãng thời gian này, ĐT Italia đã thi đấu khá thành công và giành chức vô địch World Cup cũng như có được tấm huy chương vàng Thế vận hội vào năm 1936.

Tuy nhiên, ĐT Italia của Mancini vẫn còn kém kỷ lục thế giới 35 trận bất bại của ĐT Brazil giai đoạn 1993-1996 và ĐT Tây Ban Nha 2007-2009.

Italia cũng trở thành đội tuyển phải chơi nhiều hiệp phụ nhất ở EURO, với 9 trận. Trong 8 trận trước đó, Italia đều không ghi được bàn nào trong hiệp phụ. Bàn thắng của Chiesa ở phút 95 đã giúp Italia phá dớp này.

Vượt qua ĐT Áo ở vòng 1/8, ĐT Italia đã có mặt tại tứ kết EURO 2020. Đối thủ của họ sẽ được xác định sau màn so tài giữa Bỉ và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào lúc 2h00 sáng mai 28/6 tại SVĐ La Cartuja de Sevilla tại TBN. 

12 trận giữ sạch lưới của Italia:
Italia 0-0 Áo (sau 90 phút)
Italia 1-0 Xứ Wales
Italia 3-0 Thụy Sĩ
Thổ Nhĩ Kỳ 0-3 Italia
Italia 4-0 CH Séc
Italia 7-0 San Marino
Lithuania 0-2 Italia
Bulgaria 0-2 Italia
Italia 2-0 Bắc Ireland
Bosnia 0-2 Italia
Italia 2-0 Ba Lan
Italia 4-0 Estonia

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x