ĐT Italia, sau kỷ lục có là tai họa?

Gia Hưng
13:51 ngày 25-06-2021
Kỷ lục giữ sạch lưới liên tiếp của ĐT Italia có thể được kéo dài, thậm chí phá vỡ cột mốc tồn tại 47 năm của huyền thoại Dino Zoff. Nhưng có lẽ đội bóng Thiên thanh không nên nghĩ nhiều đến điều này, vì sau mỗi kỷ lục của họ thường là tai họa đến.

Khi Emanuel Sanon qua đời vì căn bệnh ung thư tụy ở tuổi 56 vào ngày 21/2/2008, Haiti tổ chức tang lễ theo nghi thức quốc tang, đón hơn 10.000 người tới thăm viếng. Sanon là cầu thủ duy nhất của Haiti ghi 2 bàn ở World Cup, đều vào năm 1974, bàn thứ 2 hạ Argentina còn bàn đầu tiên vào lưới chính Italia trong trận ra mắt của ông ngày 15/6: một pha phản công đánh bại Spinosi, sau đó, trừng phạt Dino Zoff. Tình huống diễn ra ngay hiệp 1.

Dù sau đó Italia lật ngược thế cờ để thắng 3-1, nhưng bằng thắng của Sanon vẫn là một vết đen với cá nhân thủ môn Zoff, ĐT Italia và bài học cảnh tỉnh được người Ý kể lại sau bao đời. Trước khoảnh khắc đó, Zoff có gần 2 năm trắng lưới với bàn thua từ tận ngày 20/9/1972, được ghi bởi Vukotic trong trận Italia hạ Nam Tư với tỷ số 3-1. 

Kỷ lục 1.143 phút sạch lưới sụp đổ kéo theo kỳ World Cup thảm họa mà Italia bị loại từ vòng bảng. Sau đó, lịch sử lặp lại đúng vào World Cup 1990, khi cú đánh đầu của Claudio Caniggia chấm dứt 936 phút sạch lưới liên tục của thủ môn Walter Zenga, mở đầu cho việc Italia bị Argentina loại tại bán kết trên chấm luân lưu, chấm dứt giấc mơ đăng quang World Cup trên sân nhà.

Những chuyện này được nhắc lại khi Italia đã có 1.055 phút sạch lưới liên tiếp thời Mancini, tức nếu không thủng lưới trong 89 phút trận gặp Áo ở vòng 1/8 , họ sẽ phá kỷ lục năm xưa của Zoff, và lập kỷ lục thế giới mới. 

Thủ môn Gianluigi Donnarumma đang giữ sạch lưới cho ĐT Italia tới 874 phút

Đó sẽ là thành tích ấn tượng của cả sự nghiệp HLV Roberto Mancini cùng đội ngũ Azzurri,  nhưng nó cũng vô tình đặt lên vai họ sức ép lịch sử: liệu họ có bị lịch sử gây áp lực hay không? Liệu nỗi sợ về một ngày kỷ lục bị phá hủy kéo theo tai họa như quá khứ có ập đến hay không, khi ám ảnh về Sanon, Caniggia gần như đã đóng đinh vào đầu mọi cầu thủ, HLV, chuyên gia, và nhà báo thể thao người Italia.

Nó là một thử thách cho Italia ở giải này, cũng như chuyện họ phải chống lại các mệnh đề:  đội Ý phải đá dở ở vòng bảng thì mới vào sâu? Đội Ý không nên phô diễn quá nhiều để tránh lộ bài? Hoặc ngược lại, đá tưng bừng thì rất khó vô địch?

Trước hết, kỷ lục thì hãy cứ vui trước đã. Nó cho thấy lối chơi mà Mancini xây dựng không làm mất đi truyền thống phòng ngự của người Ý, mà còn củng cố hơn phòng tuyến ở sân nhà. Đội hình dâng cao vẫn luôn để lại 4 cầu thủ phòng ngự gồm thủ môn Donnarumma, cặp trung vệ và 1 hậu vệ cánh. Khả năng cầm bóng tốt, với trung bình 58% thời lượng mỗi trận ở vòng bảng - đang chỉ xếp sau Tây Ban Nha tại EURO này (72%) - giúp giảm tải đáng kể áp lực cho hàng thủ. Sau 3 trận vòng bảng, Donnarumma chỉ có 2 lần phải trổ tài cứu thua.

Suy cho cùng, nếu đứng trước kỷ lục mà sợ hãi một ngày nó bị phá vỡ, thì ngay từ đầu, bạn đừng nên cố gắng! Italia đã phòng thủ tốt xuyên suốt triều đại Mancini, vậy bây giờ chẳng có lý do gì để “bóng ma Sanon” ám ảnh. Trong 35 trận với cựu HLV Man City, đội Thiên thanh chỉ thủng lưới 14 bàn, trung bình 0,4 bàn/trận, con số phản ánh thực lực của họ suốt 2 năm qua. Đội Ý có nhiều lý do để tự tin hướng tới một kỷ lục vĩ đại thật sự, thay vì sợ hãi.

3 kỷ lục phòng ngự của Italia
1. Dino Zoff, từ 20/9/1972 đến 15/6/1974: 1.143 phút
2. Walter Zenga, từ 14/10/1989 đến 3/7/1990: 936 phút
3. Gianluigi Donnarumma, từ 14/10/2020 đến nay: 874 phút

0,6 - Trong lịch sử các kỳ EURO tính từ năm 1960, Italia đá 41 trận, để thua chỉ 27 bàn, tức trung bình 0,6 bàn/trận, tốt nhất lịch sử. Chỉ Tây Ban Nha, Xứ Wales (0,9) và Bồ Đào Nha (0,95) là những đội để thua trung bình dưới 1 bàn/trận như Ý.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x