ĐT Italia trông chờ vào hai biên

Gia Hưng
09:20 ngày 05-06-2021
Danh sách dự EURO 2020 cho thấy HLV Roberto Mancini của ĐT Italia kỳ vọng rất nhiều vào hai biên và có phần coi nhẹ các tiền đạo cắm. Nó là giải pháp mà Mancini đã tính toán suốt hơn 1 năm qua.

Lịch thi đấu EURO 2020

Tạp chí Bóng đá tặng bạn đọc Lịch thi đấu EURO

Danh sách cầu thủ 24 đội tuyển dự EURO 2020

Trong bản danh sách chính thức được công bố hôm 1/6 vừa qua, HLV Mancini chỉ điền tên 3 tiền đạo là Andrea Belotti, Ciro Immobile và Giacomo Raspadori đến EURO. Trong đó, trường hợp của Raspadori hơi đặc biệt, khi trung phong sinh năm 2000 chỉ cao 1m72 này đã lấy chỗ của chính người đàn anh Francesco Caputo tại Sassuolo. Raspadori thường đá lùi thay vì cắm trong vòng cấm như một số 9 cổ điển.

Có 4 “tiền đạo cánh chuyên nghiệp” trong danh sách, là Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa và Lorenzo Insigne. Nhưng nếu tính cả một Raspadori với phong cách thi đấu vừa kể, cộng với Lorenzo Pellegrini cũng có thể đá tiền đạo cánh trái, Mancini mang đến EURO tới 6 người có thể chơi biên, tha hồ thay đổi.

Gần như nhà cầm quân 56 tuổi đã “vơ vét” hết số cầu thủ chơi cánh tốt nhất của bóng đá Italia. Trong số những người bị bỏ rơi như Matteo Politano, Vincenzo Grifo, Riccardo Orsolini, Stephan El Shaarawy, và Nicolo Zaniolo, chỉ Politano để lại chút tiếc nuối, vì mùa giải vừa qua anh đá rất cố gắng trong màu áo Napoli. Tuy nhiên, xét chi tiết thì Bernardeschi hay Berardi đều có thể đá đa dạng hơn Politano. Đòn tủ ngoặt trái chân để dứt điểm từ cánh phải của Politano không quá đặc biệt, bộ đôi trên cũng có thể làm tốt, trong khi điểm yếu của Politano là thể lực.

Trong khi đó, điểm qua các tiền đạo trung tâm phải ở nhà đợt này, sẽ hiểu lý do HLV của Azzurri đặt trọng tâm vào hai biên. Moise Kean, Caputo, Kevin Lasagna, Pietro Pellegrini, Stefano Okaka cũng đã được Mancini thử nghiệm nhiều, nhưng không vượt trội hơn 3 phương án vừa kể. Thắc mắc có thể đến từ Raspadori, chân sút mới đá mùa đầu tiên ở Serie A đã bất ngờ vượt mặt một loạt anh lớn để lấy chỗ. Nhưng như phân tích ban đầu, lối chơi của Raspadori thật ra không hẳn là một số 9 cổ điển như phần lớn tiền đạo Italia hiện tại. Có thể, Mancini tính toán giải pháp bất ngờ nào đó, bên cạnh việc tạo ra tính kế thừa cho đội tuyển.

HLV Mancini triệu tập tới 6 cầu thủ có thể chạy cánh trong danh sách dự EURO 2020

Công bằng mà nói, những Immobile, Belotti cùng lắm ở đẳng cấp của chân sút dự EURO 2016 Graziano Pelle mà thôi. Họ cũng chưa phải những trung phong xuất chúng như Filippo Inzaghi, Christian Vieri hoặc Luca Toni. Cuộc khủng hoảng số 9 thực thụ của bóng đá Italia đã kéo dài hơn chục năm và vẫn tiếp tục. Hiện thực đó buộc Mancini phải tính toán giải pháp ghi bàn cho đội tuyển, bằng cách giảm thiểu vai trò của các số 9 trong khâu ghi bàn, cố gắng gia tăng số bàn thắng của đội ngũ tiền vệ cánh.

Sơ đồ 4-3-3 đã được Mancini sử dụng ổn định suốt gần 2 năm qua. Trong hệ thống này, đôi lúc các trung phong chỉ đóng vai trò làm tường cho tuyến dưới, nhường khoảng trống đẹp cho các cầu thủ chạy cánh. Insigne có thể xâm nhập vòng cấm hoặc lùi xuống kiến tạo cho một cầu thủ tuyến 2. Mancini cố gắng phát triển các phương án như vậy, để đa dạng hóa nguồn cung bàn thắng cho đội. 

Trong tổng số 32 trận mà Mancini dẫn dắt đội tuyển, trung phong Belotti vẫn ghi nhiều bàn nhất (8 bàn). Xếp thứ 2 ngoài Immobile là Bernardeschi và Jorginho (5 bàn), thứ 3 là Barella và Berardi (4 bàn). Thậm chí khi thử nghiệm trong các trận giao hữu, Mancini cũng chú trọng đôi cánh, luôn dùng hết quyền thay người ở hai biên. Trước San Marino hôm 28/5, 3/4 người chạy cánh là Politano, Grifo, Bernardeschi đã ra sân, chỉ Berardi vốn chắc suất đi EURO từ trước là ngồi ngoài. Bộ cánh này mang về 4/7 bàn thắng cho Azzurri, với 2 cú đúp của Politano và Bernardeschi.

“Vũ khí bí mật” Raspadori

Giacomo Raspadori là cái tên gây nhiều bất ngờ nhất trong danh sách ĐT Italia dự VCK EURO 2020. Vậy chân sút 21 tuổi này có thể đem đến điều gì cho Azzurri?

Ngay sau khi đội U21 Italia bị loại ở tứ kết giải U21 châu Âu, Raspadori đã chia tay đồng đội ở đội U21 để lên tập trung ĐTQG, anh chính là cầu thủ Italia duy nhất chưa từng khoác áo ĐTQG trước khi được chọn vào danh sách dự VCK EURO 2020. 

Đối với các tifosi của Sassuolo, Raspadori không phải cái tên xa lạ. Ở tuổi 21, Raspadori chỉ vừa mới lên đội 1 Sassuolo, nhưng thậm chí từng đeo băng thủ quân trong trận hòa Roma 2-2 hôm 3/4. Đó là trận cầu xuất sắc của Raspadori khi anh ghi 1 bàn, có 1 cú sút dội cột và có 1 pha dứt điểm “giúp” thủ môn Pau Lopez thực hiện pha cứu thua vào loại ngoạn mục nhất mùa giải. Trong phần còn lại của mùa giải, Raspadori ghi thêm 4 bàn nữa, trong đó có cú đúp vào lưới Milan và 1 bàn trước Juventus. 

Raspadori sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện

Raspadori có chiều cao rất khiêm tốn chỉ 1,72m. Nhưng bù lại chân sút 21 tuổi này sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, ngay cả các hậu vệ dày dạn kinh nghiệm của Roma, Milan và Juventus cũng dễ dàng bị đánh bại. 

Trước VCK World Cup 1990, Salvatore Schillaci mới chỉ có đúng 1 lần khoác áo ĐT Italia, nhưng rốt cuộc chân sút này đã giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu đó. Vì thế, tiền đạo ít tên tuổi Raspadori sẽ là bất ngờ thú vị mà BHL Azzurri dành cho các đối thủ.

HLV ROBERTO MANCINI: “Immobile và Belotti khó đá cặp với nhau”

HLV Roberto Mancini của đội tuyển Italia cho rằng hai tiền đạo Ciro Immobile (trái) và Andrea Belotti sẽ rất khó đá cặp với nhau. Trả lời trong buổi họp báo hôm qua, chiến lược gia 56 tuổi nhận xét: “Chúng tôi có ba tiền đạo và chỉ Immobile hoặc Belotti sẽ đá chính. Họ có lối đá khá tương đồng và sẽ khó chơi cùng nhau”. Mancini cũng thừa nhận đây là một trong những lý do ông triệu tập Giacomo Raspadori, người mà ông kỳ vọng “sẽ có vai trò giống như Paolo Rossi trước kia”.

Tiếc cho Grifo

Ngoài Politano, Vincenzo Grifo cũng là một trường hợp khá đáng tiếc. Sau lần lên tuyển đầu tiên vào năm 2018, cầu thủ chạy cánh trái này là thành viên thường trực của ĐT Italia. Mùa giải qua ở Freiburg, “Tay người Đức”, biệt danh của Grifo, ghi 9 bàn và có 10 kiến tạo trên mọi đấu trường. Thành tích này thậm chí không kém là bao so với 12 bàn, 5 kiến tạo của Politano. 

26. Italia của Mancini đến EURO với chuỗi 26 trận bất bại liên tiếp. Lịch sử chỉ từng chứng kiến một HLV làm tốt hơn là Vittorio Pozzo, với 30 trận bất bại liên tiếp ở giai đoạn 1935 - 1939.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x