Với nhà Chiesa, con có phần hơn cha

TIỂU LÝ
15:48 ngày 11-07-2021
Từ một “kép phụ” của ĐT Italia, Federico Chiesa trở thành hiểm họa lớn nhất đối với người Anh ở trận chung kết EURO 2020 (2h00 ngày 12/7). Vượt qua cái bóng to lớn của người cha Enrico, anh đang đứng trước cơ hội cùng đội bóng thiên thanh đăng quang tại giải năm nay.

Ở EURO 1996 diễn ra trên đất Anh, ĐT Italia đã phải xách vali về nước ngay sau khi vòng đấu bảng kết thúc. Đó là giải đấu mà đội bóng thiên thanh mang đến hàng công rất mạnh với những tên tuổi như Gianfranco Zola, Alessandro Del Piero, Fabrizio Ravanelli... Một phần nguyên do là HLV Arrigo Sacchi khi đó quá tin vào chân sút 26 tuổi: Enrico Chiesa.

Enrico Chiesa đã ghi được 1 bàn cho Italia ở vòng bảng EURO’ 96, nhưng trong trận đấu đáng nhớ ấy, đội bóng của HLV Sacchi rốt cục vẫn thua Czech  1-2. Tiếp đó, đội bóng áo thiên thanh bị Đức cầm hòa không bàn thắng trong loạt trận cuối của vòng bảng. Với thành tích thắng 1 (2-1 trước Nga), hòa 1 (0-0, Đức) và thua 1 (1-2, Czech), Italia xếp thứ 3 ở bảng C, đành phải sớm rời giải.

25 năm sau khi Enrico Chiesa và đồng phải cay đắng rời nước Anh, đêm nay, ĐT Italia đang đứng trước cơ hội đòi lại tất cả. Điều thú vị hơn cả là, người dẫn dắt hàng công của đội bóng áo thiên thanh trong trận chung kết với đội chủ nhà ở Wembley lại chính là con trai của Enrico Chiesa - tiền đạo Federico Chiesa, hiện đang khoác áo Juventus.

Xuất phát điểm giống như người cha của mình 25 năm về trước ở EURO’ 96, “Chiesa con” đến với giải năm nay cũng với vai trò dự bị. Nhưng từng bước, tiền đạo 23 tuổi này đã trở thành một mắt xích quan trọng trong lối chơi của đội bóng áo thiên thanh. Nhiều khả năng ở trận chung kết tại Wembley đêm nay, “Chiesa con” sẽ được HLV Roberto Mancini cho lĩnh xướng hàng công của ĐT Italia trong cuộc chiến với chủ nhà Anh.

Người Ý kỳ vọng Federico Chiesa (14) sẽ lại được trượt dài ăn mừng bàn thắng trên mặt cỏ Wembley đêm nay

Trong bối cảnh các chân sút như Andrea Belotti, Ciro Immobile thi đấu thất vọng ở EURO 2020, “Chiesa con” đã rất nhanh chóng chớp cơ hội giành được 1 suất chính trên hàng công của Italia. Ở vòng 1/8, chân sút 23 tuổi này là người đã ghi bàn mở tỉ số vào lưới ĐT Áo, góp công lớn giúp Italia thắng 2-1 trong hiệp phụ. Mới đây nhất, trong trận gặp Tây Ban Nha tại bán kết, lại là anh tỏa sáng khi ghi bàn thắng rất đẹp mắt cho đội nhà ở phút 60.

Là một cầu thủ vừa có tốc độ, vừa có kỹ thuật, lại có khả năng kiến tạo tốt, “Chiesa con” được người Anh xem là mối nguy hiểm lớn nhất của thầy trò HLV Gareth Southgate đêm nay. Chỉ cần một thoáng sơ sểnh của hàng thủ, rất có thể ĐT Anh sẽ bị “Chiesa con” bắt phải trả giá. Có thể khẳng định rằng, “Chiesa con” đã vượt qua người cha. Thậm chí, anh có thể trở thành nhà vô địch châu Âu, trong khi “Chiesa cha” chưa từng giành một danh hiệu nào khi còn thi đấu cho ĐT Italia.

Tuy sự nổi tiếng bắt đầu vượt lên trên người cha, nhưng “Chiesa con” lại luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho người cha. Trong rất nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, tiền đạo đang khoác áo Juve đều khẳng định rằng, lối chơi của anh bị ảnh hưởng rất nhiều từ cha anh. Cách đây ít ngày, Sky Sports Italia “khai quật” lại đoạn clip rất đáng yêu, với “Chiesa con” - khi đó còn đang lẫm chẫm tập đi - đang tập chơi bóng cùng cha của mình trong phòng khách. Enrico liên tục thúc giục cậu con trai: “Sút! Sút! Sút bóng đi cưng!”.

Đêm nay ở Wembley, “Chiesa con” bước vào trận chung kết lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ, khi anh lĩnh xướng hàng công của đội bóng thiên thanh đối đầu với chủ nhà Anh. Trước sức ép rất lớn từ rất nhiều phía, có lẽ chân sút 23 tuổi này đang rất cần nghe những lời thúc giục “Sút! Sút đi!” từ người cha Enrico!

Quyết hoàn tất cú “ăn ba” cá nhân
Tại VCK EURO 2020, “Chiesa con” đã 2 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đầu tiên là ở trận Italia thắng Xứ Wales 1-0 tại vòng bảng, tiếp đó là trong trận đấu với ĐT Tây Ban Nha ở bán kết. Tiền đạo đang khoác áo Juve rất hy vọng ở trận chung kết gặp ĐT Anh, anh sẽ lại được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” và cùng Italia giành chức vô địch tại giải năm nay.

90 - Theo Calciomercato, phong độ xuất sắc của Federico Chiesa ở EURO 2020 giúp anh lọt vào tầm ngắm của Liverpool. Đội bóng hàng đầu nước Anh vừa ngỏ ý sẵn sàng chi 90 triệu euro cho Juventus để có tuyển thủ Italia ngay trong “phiên chợ” Hè này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x