ĐT Phần Lan: Tân binh trình làng EURO

TRẦN HÒA
11:07 ngày 02-06-2021
ĐT Phần Lan sẽ lần đầu được dự một lễ hội bóng đá lớn, đó là tại VCK EURO 2020. Họ là 1 trong 2 tân binh của giải đấu, bên cạnh Bắc Macedonia. Song chưa chắc, Phần Lan sẽ chỉ mang tới EURO lần này một lời chào…

Lịch thi đấu EURO 2020

Bảng xếp hạng bảng B EURO 2020

Chân dung ĐT Phần Lan

Phần Lan không phải nền bóng đá quá yếu tại châu Âu. Nền túc cầu nước này từng sản sinh ra những thế hệ cầu thủ tài năng, gồm cả những tên tuổi xuất chúng đã kinh qua các giải đấu hàng đầu châu Âu như Jari Litmanen, Sami Hyypia hay Mikael Forssell. Tuy nhiên, trước khi giành vé dự EURO 2020, ĐT Phần Lan thực ra chưa từng tham dự giải đấu lớn nào trong lịch sử, dù nhiều lần góp mặt ở môn bóng đá nam Olympic. 
Trong số các quốc gia Bắc Âu, trừ Đảo Faroe, Phần Lan còn là đội tuyển duy nhất chưa từng góp mặt ở một lễ hội bóng đá hành tinh hay châu lục nào. Các đội tuyển Bắc Âu khác gồm Đan Mạch, Iceland, Na Uy và Thụy Điển đều đã có những màn trình diễn, thậm chí ấn tượng, trên các sân khấu bóng đá đỉnh cao trong quá khứ.

Nhưng giờ tất cả chỉ còn là những hoài niệm. Phần Lan cuối cùng đã được góp mặt ở một sân chơi lớn. Lịch sử nền bóng đá nước này đã sang trang. Thậm chí Phần Lan còn là 1 trong 2 đội tuyển lần đầu tham dự EURO đợt này, bên cạnh Bắc Macedonia. 

Việc VCK EURO được mở rộng lên 24 đội kể từ năm 2016 là yếu tố quan trọng giúp những nền bóng đá tầm trung như Phần Lan có nhiều cơ hội tham dự hơn. Song không thể phủ nhận, những nỗ lực và tiến bộ của Phần Lan trong những năm qua. 

Phần Lan giành vé vào thẳng VCK, chứ không cần thông qua cánh cửa play-off mà các nền bóng đá lớn hơn họ như Scotland, Slovakia hay Hungary phải đi qua để đến được lễ hội bóng đá châu Âu Hè này. Cụ thể, đội bóng của HLV Markku Kanerva đã giành vị trí nhì tại bảng J, chỉ đứng sau Italia và xếp trên cả Hy Lạp, Bosnia, Armenia hay Liechtenstein.

Tâm lý thoải mái có thể giúp Phần Lan tạo bất ngờ ở VCK EURO 2020

Tại VCK EURO tới đây, Phần Lan được xếp ở bảng B cùng 3 đối thủ rất mạnh và giàu kinh nghiệm. Đó là Bỉ, Nga và người đàn anh tại khu vực Bắc Âu là Đan Mạch. Vì vậy, cùng với vị thế tân binh, Phần Lan không tránh khỏi bị đánh giá như “kẻ lót đường” ở bảng đấu này. 

Giới chuyên môn cũng nghi ngờ về khả năng tạo bất ngờ từ Phần Lan, bởi lực lượng trong tay HLV Kanerva không có nhiều ngôi sao đang chơi ở môi trường đỉnh cao bóng đá châu Âu. Những cái tên nổi bật nhất của Phần Lan chỉ là thủ thành Lukas Hradecky đang bắt chính tại Leverkusen, cầu thủ chạy cánh Fredrik Jensen của Augsburg hay chân sút Teemu Pukki đang thi đấu cho Norwich. Phần lớn các cầu thủ còn lại trong đội hình Phần Lan đều là những cái tên khá vô danh thi đấu trong nước hoặc tại các giải VĐQG tầm trung châu Âu như Đan Mạch hoặc Áo.
Song với Phần Lan, việc được dự VCK EURO 2020 đã là thành công quá lớn. Họ sẽ tận hưởng từng phút tại lễ hội bóng đá châu Âu tới đây. Và biết đâu tâm lý thoải mái có thể lại giúp Phần Lan tạo nên bất ngờ!?

Ngôi sao: Pukki, niềm hy vọng số 1 của ĐT Phần Lan

ĐT Phần Lan không có ngôi sao lớn nào, song không phải họ không có những cầu thủ xuất sắc để đặt niềm tin tại EURO tới đây. Một trong số đó là tiền đạo Teemu Pukki. Đây là chân sút số 1 và không thể thiếu của ĐT Phần Lan trong những năm qua.

Pukki thậm chí còn là một trong số ít tuyển thủ Phần Lan đã và đang chơi bóng ở đẳng cấp cao tại châu Âu. Đơn giản anh đang là ngôi sao thực thụ của Norwich. Mùa vừa rồi, Pukki còn ghi 26 bàn tại Championship, qua đó giúp Norwich vô địch một cách tuyệt đối để trở lại Premier League ở mùa tới. Thực ra, Pukki cũng từng có những trải nghiệm tại giải Ngoại hạng Anh, khi thi đấu nổi bật trong màu áo Norwich ở nửa đầu mùa 2019/20.

Pukki là chân sút không thể thiếu của ĐT Phần Lan những năm qua

Không có gì nghi ngờ, Pukki chính là một trong những cầu thủ kiệt xuất nhất mà bóng đá Phần Lan từng sản sinh ra. Cho đến nay, chân sút 31 tuổi đã ghi được 30 bàn cho ĐTQG. Điều đó có nghĩa, chỉ cần thêm 2 pha lập công nữa, anh sẽ san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử ĐT Phần Lan mà huyền thoại Jari Litmanen đang nắm giữ (32 bàn). 

Hoàn toàn có thể hy vọng, khoảnh khắc đó sẽ đến ngay trên sân khấu đỉnh cao tại EURO tới đây. Nếu điều đó thành hiện thực, Pukki có thể nói sẽ vượt mặt cả bậc tiền bối, bởi Litmanen dẫu sao cũng chưa từng ghi bàn ở một giải đấu lớn trong sự nghiệp ĐTQG.

ĐT PHẦN LAN
Số lần dự EURO: 0
BXH FIFA: 54
Tỷ lệ vô địch:    250/1    (đặt 1 ăn 250)

Lịch thi đấu vòng bảng:
23h00 (12/06)     Đan Mạch - Phần Lan
20h00 (16/06)    Phần Lan - Nga
02h00 (22/06)    Phần Lan - Bỉ

HLV trưởng Markku Kanerva

Kanerva dẫn dắt U21 Phần Lan trong 5 năm, trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG năm 2016. Dưới sự dẫn dắt của cựu trung vệ 57 tuổi này, bên cạnh việc lần đầu giành vé dự EURO, Phần Lan chỉ còn thua 12, hòa 3 và thắng 19 sau 34 trận đấu.

110 - Phần Lan đã có sự thăng tiến ngoạn mục trong những năm qua. Chỉ mới năm 2017, họ còn đang đứng thứ 110 trên BXH của FIFA nhưng giờ đã là 54.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x