Mbappe, đã tới lúc 'hóa rồng'

THẠCH LONG 
09:22 ngày 09-06-2021
Nếu World Cup 2018 đánh dấu thời khắc Kylian Mbappe từ trong bóng tối bước ra ánh sáng thì EURO 2020 được kỳ vọng sẽ in tên tuổi chân sút này lên đại lộ danh vọng của làng túc cầu.

Theo nhà cái uy tín William Hill, Kylian Mbappe chỉ xếp thứ 3 trong danh sách những ứng viên cho ngôi Vua phá lưới EURO 2020 (sau Romelu Lukaku và Harry Kane). Tuy nhiên, trở thành Vua dội bom của giải đấu đối với Mbappe không phải mục tiêu chính. Thứ anh hướng tới là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải - hạng mục mà nhà cái BetFair đang xếp Mbappe ở vị trí thứ nhất, với tỷ lệ đặt 1 ăn 8.

Niềm tin mà giới chuyên môn và các nhà cái dành cho Mbappe xuất phát từ phong độ khủng khiếp của anh tại World Cup 2018. Ngày hội bóng đá 2 năm trước chỉ là lời chào sân của Mbappe, nhưng dù thiếu hụt kinh nghiệm, chàng trai người Pháp vẫn khiến thế giới phải kinh ngạc. 

Anh ghi 1 bàn ở vòng bảng và trở thành cầu thủ người Pháp trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn ở World Cup. Kế đó, anh ghi 2 bàn trong màn hủy diệt Argentina 4-3, qua đó trở thành cầu thủ dưới 20 tuổi đầu tiên kể từ sau huyền thoại Pele lập cú đúp trong một trận đấu tại World Cup. Ngay cả trận chung kết cũng không khiến Mbappe run sợ. Anh tiếp tục ghi bàn, và lại sánh ngang Pele trên tư cách cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở một trận chung kết World Cup. 

Mbappe được kỳ vọng rất lớn tại EURO 2020

Mbappe khép lại World Cup 2018 với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Kể từ bàn đạp đó đến nay, Mbappe vẫn luôn là một trong những cầu thủ tạo ra nhiều cảm hứng nhất. Anh vừa khép lại mùa bóng 2020/21 với thành tích đáng nể: Ghi 42 bàn, kiến tạo 11 bàn trong chỉ 47 trận của PSG trên mọi đấu trường.

Nếu tính hiệu suất thì cứ trung bình 70,1 phút là Mbappe lại ghi bàn hoặc kiến tạo cho PSG ở mùa vừa qua, tốt hơn cả hiệu suất trung bình 83 phút/đóng góp của Neymar. Nếu so sánh hiệu suất của Mbappe ra ngoài phạm vi PSG, anh còn chơi tốt hơn cả Lionel Messi (trung bình 80,3 phút/đóng góp) và Cristiano Ronaldo (93,7 phút).

Cũng chính vì vậy, hoàn toàn không ngạc nhiên khi Mbappe được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại EURO 2020. Đây là cơ hội để Mbappe thoát vai “Cầu thủ trẻ xuất sắc” và trở thành ngôi sao hàng đầu châu lục, đồng thời cũng là thử thách với chàng trai này. Phong độ trong màu áo ĐT Pháp thời gian qua của Mbappe không thật sự cao. Anh chỉ ghi được 1 bàn trong 5 trận gần nhất và đó cũng chỉ là pha lập công ở trận giao hữu gặp Xứ Wales mới đây. Càng tệ hơn khi biết, trong hành trình ĐT Pháp giành vé dự EURO 2020, Mbappe chỉ đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. 

Kỳ vọng đặt lên vai Mbappe sẽ càng nặng nề hơn khi Pháp phải chiến đấu ở “bảng tử thần” và ngay trận ra quân đã đụng độ nhà cựu vô địch thế giới Đức. Liệu Mbappe có vượt qua các thách thức để “hóa rồng” hay không?

Tỷ lệ cược cho 5 ứng viên sáng giá nhất
Kylian Mbappe (Pháp):     8/1
Kevin de Bruyne (Bỉ):     10/1
Antoine Griezmann (Pháp):     15/1
Harry Kane (Anh):     15/1
Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha):     15/1
(*) Đặt 1 ăn 8 theo BetFair

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x