Pháp vùi dập Bulgaria: Châu Âu nhuộm màu lam

Minh Huy
09:39 ngày 10-06-2021
ĐT Pháp vừa có màn tổng duyệt thành công trước Bulgaria với thắng lợi 3-0. Với 4 trận toàn thắng gần nhất mà không để thủng lưới, cùng những nét mới trên hàng công cũng như chiến thuật, đội bóng áo lam đã sẵn sàng lên đường chinh phục đỉnh cao EURO 2020.

Từ hai chiến thắng trước Xứ Wales và Bulgaria (cùng 3-0), có thể thấy thầy trò HLV Didier Deschamps đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy hiệu quả cho EURO 2020. Có 4 thu hoạch lớn nhất từ quá trình chuẩn bị này: hàng thủ tương đối chắc chắn, tròn vai; sự đa dạng hóa tuyến giữa; tạo sự tự do hoàn toàn cho các tiền đạo và thay người cực kỳ hiệu quả. Lần đầu tiên kể từ năm 2008, Les Bleus giữa sạch lưới nhà 4 trận liền với bộ tứ vệ thi đấu ổn định gồm Benjamin Pavard, Raphael Varane, Presnel Kimpembe và Lucas Hernandez cùng thủ môn đội trưởng Hugo Lloris. Với một người thận trọng như Deschamps, thì thành tích này phần nào khiến ông yên tâm cho hàng thủ của Gà trống Gaulois tại giải đấu năm nay.

Khi hàng thủ chơi vững vàng, thì các tuyến khác cũng thoải mái hơn trong việc thi triển các đòn tấn công. Như chính Adrien Rabiot thừa nhận trong buổi họp báo sau trận thắng Xứ Wales rằng anh đánh giá rất cao sự đa dạng, phong phú và hoán đổi vị trí cho nhau giữa các tiền vệ: “Trên lý thuyết, chúng tôi có vị trí của riêng mình. Nhưng khi rơi vào những tình huống cụ thể trên sân, chúng tôi lại tự do hoán đổi vị trí cho nhau. Đó là một thứ vũ khí có thể gây ra nhiều vấn đề cho đối phương”. Từ bộ ba Paul Pogba - Rabiot - Corentin Tolisso ở trận gặp Xứ Wales đến bộ ba Pogba - N’Golo Kante -Tolisso trong trận gặp Bulgaria, giới một điệu thấy rõ được sự cơ động, tự do và hiệu quả của tuyến giữa Les Bleus.

Trên hàng công, bộ Antoine Griezmann - Karim Benzema - Kylian Mbappe là sự cộng hưởng tuyệt vời nhất. Về lý thuyết, Griezmann chơi hộ công, hỗ trợ tấn công cho Benzema và Mbappe phía trên, nhưng rõ ràng lúc thi đấu, họ di chuyển, hoán đổi vị trí cho nhau khiến các hậu vệ của Wales và Bulgaria không biết phải kèm người như thế nào. Trận thắng Bulgaria là ví dụ tiêu biểu nhất. Trước khi Benzema rời sân vì chấn thương (41’), tam tấu này đã cùng nhau tạo ra ít nhất 4 cơ hội ăn bàn mười mươi cho Gà trống Gaulois (11’, 12’,15’ và 27’). Les Bleus hoàn toàn yên tâm với bộ ba tấn công này tại EURO 2020.

Dù vào sân từ ghế dự bị, Giroud vẫn kịp ghi 2 bàn vào lưới Bulgaria rạng sáng qua

Bên cạnh đó, khả năng thay người, điều chỉnh chiến thuật của Deschamps cũng phát huy tối đa hiệu quả ở 2 trận đấu này. Nếu như trận gặp xứ Wales, sự xuất hiện của Kingsley Coman, Ousmane Dembele trong hiệp 2 cùng sơ đồ 4-4-2 kim cương mang đến những miếng đánh phong phú, đa dạng; thì việc Deschamps tung tiền đạo Barca, Thomas Lemar và Wissam Ben Yedder đã giúp ĐT Pháp thay đổi hoàn toàn hướng tấn công, gây bất ngờ cho đối phương bằng những pha đan bóng khéo léo, chính xác và đầy tốc độ. Bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 được tạo nên hoàn toàn bởi 3 cầu thủ vào sân thay người là ví dụ điển hình: Lemar khơi mào, Ben Yedder kiến tạo và Giroud ghi bàn.

Tuy nhiên, chấn thương của Benzema ở cuối hiệp 1 khiến người Pháp kém vui và lo lắng. Sau pha va chạm với một hậu vệ Bulgaria, tiền đạo 33 tuổi bị đau phần trên của bắp đùi phải ở phút 31. Anh cố gắng thi đấu thêm đến phút 41 thì phải xin ra nghỉ. Theo HLV Deschamps, chấn thương của Benzema không có gì nghiêm trọng và việc anh ra nghỉ như một biện pháp đề phòng chấn thương bị nặng hơn. Chấn thương này nhiều khả năng sẽ không ảnh hưởng tới việc anh ra sân trong trận thư hùng với Đức ngày 16/6 tới.

Tín hiệu mừng là trong trận đấu mà Benzema sớm phải rời sân, Giroud đã vào thay xuất sắc khi lập cú đúp. Cỗ máy của Deschamps đã sẵn sàng cho EURO 2020. 

Khởi động bon bon
ĐT Pháp không thua bất cứ trận nào trước thềm một giải đấu lớn ở 5 kỳ EURO/World Cup gần nhất (1 hòa, 4 thắng). Cụ thể: Les Bleus thắng Bulgaria 3-0 rạng sáng qua, hòa Mỹ 1-1 năm 2018, thắng Scotland 3-0 năm 2016, hạ gục Jamaica 8-0 năm 2014 và vượt qua Estonia 4-0 năm 2012. 

CỰU DANH THỦ WILLY SAGNOL: “Griezmann là số 1 ở ĐT Pháp”
Cựu hậu vệ phải của ĐT Pháp Willy Sagnol cho rằng, tiền đạo Antoine Griezmann đang là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng áo lam. “Antoine luôn chơi rất tuyệt vời. Từ năm 2016, cậu ấy đã giữ chìa khóa mở ra thành công của Les Bleus rồi. Đây là cầu thủ số 1 ở ĐT Pháp. Lối chơi của Grizou ngày càng giống với Zizou. Cậu ấy lĩnh xướng, dẫn dắt và là nguồn cảm hứng cho toàn đội. Antoine châm ngòi, kiến tạo và dứt điểm đều hoàn hảo. Cậu ấy còn hỗ trợ phòng thủ nữa chứ”, Sagnol nhấn mạnh.

7. Với 7 bàn thắng cho ĐTQG, Griezmann trở thành chân sút số một của ĐT Pháp ở mùa 2020/21, xếp sau là tiền đạo Giroud (6 bàn), trong khi Mbappe xếp thứ ba với 4 bàn.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x