ĐT San Marino: Vượt lên nỗi lo “cơm áo gạo tiền” để chơi bóng

Minh Đức Minh Đức
16:18 ngày 09-10-2014
Là một đất nước chỉ có dân số bằng 1/3 sức chưa sân Wembley, ĐT San Marino sẽ chỉ có duy nhất một điều để đặt niềm tin trước cuộc đối đầu với ĐT Anh đêm nay: sự may mắn.
San Marino (một đảo quốc nhỏ nằm ở phía Đông Bắc Italia) đang đứng thứ 208 trên BXH FIFA, ngang bằng với Bhutan và sau Quần đảo Cook. Họ xếp sau đoàn quân của HLV Roy Hodgson tròn 190 bậc. Dân số của San Marino hiện chỉ là 33.000 người - bằng 1/3 sân Wembley.

Trong 25 năm thi đấu quốc tế, đội tuyển quốc gia của nước này chỉ có đúng 1 chiến thắng. Họ mới ghi 1 bàn thắng trong các trận đấu chính thức suốt 6 năm qua. Ở vòng loại World Cup 2014 vừa qua, ĐT San Marino thua cả 10 trận và để lọt lưới tới 54 bàn thua.


Một trận đấu giữa San Marino và Anh vào tháng 3/2013

Trận thua đậm nhất lịch sử của San Marino là 0-13 trước ĐT Đức, tiếp đó là 0-11 trước ĐT Hà Lan, 0-10 trước ĐT Na Uy, 1-10 trước ĐT Bỉ, 0-9 trước ĐT Ukraine và ĐT Tây Ban Nha. Họ đã có tới 6 lần để thua 0-8 (trong đó có 1 trận đấu với ĐT Anh) và 10 lần để thua 0-7.

Theo HLV Pierangelo Manzaroli, mục tiêu của San Marino hơi khác so với các đội bóng khác: “Theo một cách nào đó, huấn luyện một đội bóng lớn còn dễ dàng hơn San Marino. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là giảm những bàn thua đến tối thiểu. Vấn đề ở đây là tâm lý, chứ không phải những kỹ năng. Chỉ có 20% là những bài tập về tay chân”.


Những chuẩn bị về mặt tâm lý cho các cầu thủ San Marino

Chất lượng nhân sự của ĐT San Marino giải thích cho nhận định nói trên, khi đối với gần như tất cả những cầu thủ của họ, bóng đá chỉ là một thứ “tay ngang”. Ngoài hậu vệ Mirko Palazzi là cầu thủ chuyên nghiệp tại Rimini (CLB thuộc giải Hạng 4 Italia) và tiền đạo Andy Selva là HLV đội trẻ, thì tất cả những người còn lại đều chơi bóng theo dạng “cho vui” với các CLB nghiệp dư nhỏ bé tại San Marino.

Một trong những so sánh khập khiễng nhất là về số tiền nhận được từ chơi bóng của các cầu thủ San Marino với các cầu thủ Anh. Trung bình, một cầu thủ San Marino chỉ nhận được 300 euro (235 bảng)/tháng từ phía CLB, bằng với con số mà tiền đạo Wayne Rooney bỏ túi mỗi… 8 phút tại M.U!

Công việc hiện tại của các cầu thủ San Marino
Aldo Simoncini (thủ môn, 28 tuổi): Kế toán

Mirko Palazzi
(hậu vệ, 27 tuổi): Hậu vệ của CLB Rimini
Alessandro Della Valle (hậu vệ, 32 tuổi): Kinh doanh gốm sứ
Fabio Vitaioli (hậu vệ, 30 tuổi): Kinh doanh quần áo
Lorenzo Buscarini (hậu vệ, 30 tuổi): Kinh doanh thiết bị chiếu sáng

Matteo Vitaioli
(tiền vệ, 24 tuổi): Công nhân
Michele Cervellini (tiền vệ, 26 tuổi): Luật sư
Luca Tosi (tiền vệ, 23 tuổi): Thư ký văn phòng

Andy Selva
(tiền đạo, 38 tuổi): HLV đội trẻ
Danilo Rinaldi (tiền đạo, 26 tuổi): Kinh doanh nội thất

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x