ĐT Scotland: Chông gai ngày trở lại

Việt Hà
09:40 ngày 04-06-2021
Sau 23 năm kể từ World Cup 1998, Scotland mới trở lại một giải đấu lớn. Nhưng đoàn quân của HLV Steve Clarke rơi vào bảng đấu khá nặng với Anh, Croatia và CH Czech.

Lịch thi đấu EURO 2020

Tạp chí Bóng đá tặng bạn đọc Lịch thi đấu EURO

Danh sách cầu thủ 24 đội tuyển dự EURO 2020

EURO gần nhất mà Scotland tham dự là năm 1996. Ở giải đấu đó, họ dừng bước sớm tại vòng bảng với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua. Tới World Cup 1998, Scotland tiếp tục gây thất vọng tại vòng bảng với 1 hòa và 2 thua. Thế hệ tài năng của những Paul Lambert, Colin Hendry hay John Collins khép lại trong quên lãng. Và phải mất 23 năm sau, thế hệ mới của Andy Robertson, Scott McTominay mới giúp Scotland trở lại một giải đấu lớn.

Nhưng hành trình giành vé tới EURO 2020 của Scotland không hề dễ dàng. Tại vòng loại, các học trò của Steve Clarke chỉ thắng được 5/10 trận ở bảng I, xếp thứ ba sau Bỉ và Nga. Còn tới vòng play-off, Scotland đều phải nhờ đến loạt luân lưu căng não mới vượt qua Israel tại bán kết và Serbia tại chung kết. Ngày 12/11/2020, thủ thành David Marshall trở thành người hùng khi đẩy được cú đá 11m của Aleksandar Mitrovic (Scotland hạ Serbia với tỷ số 5-4 sau loạt sút luân lưu).

Marshall là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Scotland tại EURO năm nay. Dù đã 36 tuổi, thủ thành của Derby County vẫn thi đấu rất ổn định đặc biệt xuất sắc trong các pha đối đầu ở chấm 11m. Cùng với Marshall còn có Robertson, McTominay và Che Adams, tạo nên trục dọc khá tin cậy cho Scotland. Cả Robertson lẫn McTominay đều đến EURO với phong độ thuyết phục tại Liverpool và M.U mùa vừa qua. Tương tự, Che Adams có sự tự tin cao độ của người đã ghi 9 bàn tại Premier League 2020/21.

ĐT Scotland chỉ giành vé dự EURO 2020 sau khi vượt qua đối thủ Serbia ở loạt luân lưu cân não

Song như thế là chưa đủ để Scotland hy vọng làm nên điều gì đó tại EURO. So với Anh, Croatia và CH Czech, Scotland đuối hơn cả về lực lượng, lối chơi lẫn kinh nghiệm chinh chiến tại các sân chơi lớn. Nên nhớ, Scotland cùng với Phần Lan và Bắc Macedonia là ba đội hiếm hoi mà 100% cầu thủ chưa từng tham dự EURO hay World Cup. Phong độ của Scotland cũng thiếu thuyết phục với chỉ 1 thắng tại 5 trận gần đây, mới nhất là trận hòa 2-2 với Hà Lan.

Điều đáng lo nhất cho HLV Steve Clarke là Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình chuẩn bị. Việc tiền vệ John Fleck bị dương tính khiến 6 cầu thủ khác trở thành F1 và phải chịu cách ly tại Tây Ban Nha. Nhóm cách ly này gồm Che Adams, Nathan Patterson, Stephen O’Donnell, David Marshall, John McGinn, Grant Hanley trong đó Adams là tiền đạo chủ lực còn O’Donnell, McGinn, Hanley, Marshall là những mắt xích quan trọng. Cần biết, Scotland sẽ chơi trận ra quân gặp CH Czech vào ngày 14/6. Còn quá ít thời gian để nhóm cách ly tập luyện lấy lại thể lực. Chưa kể McTominay và Billy Gilmour tập trung muộn vì tham dự các trận chung kết cúp châu Âu với M.U và Chelsea.

HLV Steve Clarke ưa thích sơ đồ 3-4-3 với sự cơ động của hai hậu vệ cánh Robertson và O’Donnell. Tuy nhiên vị trí của McTominay mới là dấu hỏi. Tiền vệ M.U từng được Clarke kéo xuống đá trung vệ trong các trận đấu tại UEFA Nations League. Sự có mặt của McTominay ở tuyến dưới giúp hệ thống phòng ngự vững chãi hơn nhưng khu vực tiền vệ lại giảm hẳn sức sống. Việc Clarke bố trí McTominay đá tiền vệ hay trung vệ tại EURO này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của Scotland.

Trận ra quân gặp đối thủ vừa sức CH Czech sẽ quyết định không nhỏ cơ hội đi tiếp của Scotland. Nhưng đừng quên cơn bão Covid-19 đang tàn phá đội hình của HLV Steve Clarke.

ĐT SCOTLAND
Số lần dự EURO:

BXH FIFA: 44
Tỷ lệ vô địch:    250/1(đặt 1 ăn 250 theo William Hill) 
Lịch thi đấu vòng bảng:
20:00 (14/6)    Scotland – CH Czech
02:00 (19/6)    Anh - Scotland  
02:00 (23/6)    Croatia – Scotland

6. Scotland đã chơi 6 trận tại các VCK EURO với thành tích 2 thắng, 1 hòa và 3 thua. Điều đáng chú ý là trong cả 6 trận này, đều chỉ có một đội ghi bàn. 

NGÔI SAO: Niềm hy vọng mang tên Robertson

Andrew Robertson được coi là niềm hy vọng lớn lao của ĐT Scotland trong chiến dịch EURO 2020. Ở mùa giải 2020/21, Robertson đã thể hiện sự bền bỉ về thể lực và ổn định về phong độ khi ra sân thi đấu cả thảy 38 trận cho Liverpool tại giải đấu khắc nghiệt như Premier League. Qua đây, Robertson tiếp tục khẳng định mình là hậu vệ cánh trái số 1 ở Premier League trong nhiều năm gần đây. Bên cạnh đó, Robertson cũng tích lũy kinh nghiệm thi đấu đáng kể qua 44 lần khoác áo ĐT Scotland từ năm 2014 cho đến nay. Điều đó cũng đã lý giải vì sao Robertson được HLV trưởng ĐT Scotland, Steve Clarke tín nhiệm trao chiếc băng đội trưởng trong lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu trong Hè này.

Thủ quân Andrew Robertson của ĐT Scotland được xem như một trong những hậu vệ trái hay nhất Premier League

Ngoài việc trở thành thủ lĩnh tinh thần, Robertson còn là mắt xích rất quan trọng để ông thầy Clarke bài binh bố trận cho Scotland. Thậm chí, Robertson được hy vọng sẽ là chìa khóa cho cơ hội thi đấu thành công của Scotland tại EURO 2020. Cụ thể, Robertson sẽ đóng vai trò đầu tàu trong việc phát động tấn công ở hành lang trái. Robertson sẽ được ông thầy Clarke bố trí đá ở vị trí wing-back bên trái, đồng thời Kieran Tierney được sử dụng như một trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3-4-3. Sự dẻo dai, bền bỉ về thể lực cùng khả năng, phẩm chất thi đấu đã được thể hiện, Robertson hứa hẹn sẽ đem lại cho Scotland những miếng đánh sắc bén trong loạt trận ra sân tới đây tại EURO 2020.

HLV trưởng STEVE CLARKE

Steve Clark từng làm trợ lý cho Jose Mourinho ở Chelsea, cho Ruud Gulit ở Newcastle, cho Kenny Dalglish ở Liverpool. Trong số này Clark bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi triết lý thực dụng của Mourinho. Kinh nghiệm học hỏi từ các HLV nổi tiếng được chiến lược gia 57 tuổi vận dụng thành công ở ĐT Scotland, khi giành 8 thắng, 6 hòa sau 20 trận dẫn dắt.   

BẠN CÓ BIẾT?

So với Croatia và CH Czech, Anh là đối thủ lâu đời hơn cả của Scotland tại bảng D ở VCK EURO 2020. Đây cũng là cặp đấu lâu đời nhất trong lịch sử bóng đá thế giới ở cấp độ đội tuyển. Cụ thể, hai đội gặp nhau lần đầu tiên tại Hamilton Crescent (Glasgow, Scotland) vào ngày 30/11/1872. Khi đó Scotland và Anh đã hòa nhau không bàn thắng trước sự chứng kiến của 4.000 khán giả. Tính ra, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 113 lần, trong đó Anh thắng 48 trận và Scotland thắng 41 lần.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x