ĐT Tây Ban Nha bị Bồ Đào Nha cầm hòa 0-0: Khi 'Bò' chỉ biết… chạy

Tiểu Lý
06:37 ngày 06-06-2021
ĐT Tây Ban Nha đã có một màn khởi động khá ì ạch cho chiến dịch chinh phục cúp vàng tại VCK EURO 2020. Họ đã để đội khách Bồ Đào Nha cầm hòa không bàn thắng trong một ngày thi đấu nhạt nhòa của hàng công.

Có một thống kê rất đáng chú ý ở trận đấu giữa chủ nhà Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha rạng sáng qua. Đó là việc đội bóng xứ sở Bò tót giành quyền kiểm soát bóng tới 71% thời gian thi đấu. Tuy áp đảo về mặt thế trận, nhưng các học trò của HLV Luis Enrique lại bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Rui Patricio.

Dù cầm bóng nhiều hơn đối phương rất nhiều nhưng Tây Ban Nha lại không có được nhiều pha lên bóng công hiệu quả. Hàng công của đội bóng xứ Bò tót gần như bị chia cắt hoàn toàn với tuyến dưới, dẫn đến việc các tiền đạo không có nhiều cơ hội dứt điểm. Tình huống đáng chú ý duy nhất mà La Roja tạo được về phía khung thành của Bồ Đào Nha là cú sút ở những phút bù giờ của tiền đạo Alvaro Morata, bóng dội xà ngang.

Tây Ban Nha chơi tấn công bế tắc đến mức trong suốt hiệp 1, thủ môn Patricio của Bồ Đào Nha không phải trổ tài cứu thua bất kỳ một lần nào. Phải sang đến hiệp 2, đội chủ nhà mới khiến khung thành của Bồ Đào Nha phải trải qua 2 phen thử thách. Đó là các tình huống dứt điểm của Morata ở phút 50 và của Ferran Torres ở phút 88, nhưng đều bị Patricio bình tĩnh hóa giải.

Ở trận này, Tây Ban Nha ra sân thi đấu với sơ đồ 4-3-3. Trong đó, hàng tiền đạo 3 người của họ gồm Alvaro Morata đá cắm, còn Ferran Torres và Pablo Sarabia thi đấu ở 2 cánh. Hỗ trợ họ ở phía sau là 3 tiền vệ Fabian Ruiz, Sergio Busquets và Thiago Alcantara. Tuy nhiên, cách bố trí này không mang đến sự hiệu quả, đặc biệt là hàng tiền vệ, khiến HLV Enrique phải thay thế toàn bộ tuyến giữa trong hiệp 2.

Dù cầm bóng đến 71% thời gian, nhưng Tây Ban Nha (áo đỏ) vẫn không thể chọc thủng lưới Bồ Đào Nha

Các cầu thủ Tây Ban Nha, như thói quen thường thấy, chạy và chạy rất nhiều. Họ di chuyển liên tục trên khắp mặt sân và thường xuyên thực hiện những đường chuyền bóng ngắn. Có điều, đội bóng xứ sở Bò tót thiếu ý tưởng tấn công. Họ chủ yếu chuyền ngang, hoặc chuyền bóng ngược lại cho đồng đội phía sau. Do vậy, tuy cầm bóng nhiều hơn hẳn, nhưng những pha hãm thành mà La Roja tạo được về phía khung thành của ĐT Bồ Đào Nha lại rất hiếm.

Pha phối hợp tấn công duy nhất của trận đấu mang đúng chất Tiqui-taca của ĐT Tây Ban Nha là tình huống Torres chọc khe thông minh để Morata dứt điểm ở phút 50 nhưng không thắng được thủ môn Patricio.

Với những gì các học trò của ông Enrique thể hiện trước ĐT Bồ Đào Nha, những người yêu bóng đá Tây Ban Nha có lý do để lo lắng. VCK EURO 2020 đã rất cận kề. Enrique không còn nhiều thời gian để kịp điều chỉnh lại lối chơi của đội nhà, đặc biệt là sự thiếu ý tưởng trong tấn công. Nếu tiếp tục thi đấu như vậy ở EURO 2020, đội bóng xứ sở Bò tót rất khó tiến xa.

Có lẽ đã đến lúc, HLV Enrique cần phải mạnh dạn đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ trung và đầy năng động của ĐT Tây Ban Nha. Có một thực tế không thể phủ nhận rằng, sau khi cầu thủ 18 tuổi Pedri của Barca được tung vào sân ở hiệp 2 thay thế Thiago và Rodri vào thay Sergio Busquets, đội bóng xứ sở bò tót chơi tấn công khởi sắc hơn hẳn.

La Roja đón CĐV trở lại sân
Có một sự kiện đáng chú ý ở trận giao hữu giữa chủ nhà Tây Ban Nha với ĐT Bồ Đào Nha rạng sáng qua. Đó là việc hơn 15 nghìn CĐV đã có mặt ở trên các khán đài SVĐ Wanda Metropolitano. Trong đó, trên khán đài VIP có sự hiện diện của nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI và tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa. 

Đây là lần đầu tiên sau gần 1 năm rưỡi bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, CĐV của La Roja mới lại được trực tiếp vào sân xem đội nhà thi đấu.

15. Là số trận hòa với Bồ Đào Nha của ĐT Tây Ban Nha tính cả trận hòa 0-0 vừa qua. Trong suốt chiều dài lịch sử của La Roja trước đó, chỉ có ĐT Italia khiến họ phải nhận tới 15 trận hòa.

HLV LUIS ENRIQUE: “Tôi nhìn thấy sự tích cực từ cầu thủ”
Phát biểu sau trận giao hữu hòa Bồ Đào Nha, HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, Luis Enrique cho biết ông nhìn thấy sự tích cực trong phong thái thi đấu của toàn đội. “Tôi chọn lựa cầu thủ dựa trên phong độ của từng cá nhân, chứ không theo cảm tính. Trận hòa này cho thấy nỗ lực của các cầu thủ sau một mùa giải mệt mỏi. Đó là khía cạnh tích cực của chúng tôi”, Luis Enrique phát biểu. Vị thuyền trưởng của La Roja cũng hài lòng với màn thể hiện của Pau Torres, Pedri và Laporte.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x