ĐT Tây Ban Nha đáng sợ với Pedri, Busquets và Koke

KHÔI NGUYÊN
19:03 ngày 06-07-2021
ĐT Tây Ban Nha sẽ có tam tấu tuyến giữa hoàn toàn khác nếu EURO 2020 diễn ra đúng thời điểm. Khi tiếp quản công việc sau khi TBN lần thứ ba liên tiếp gục ngã tại World Cup 2018, Luis Enrique hoàn toàn tin tưởng rằng đội sẽ chơi 4-3-3. Nhưng sau đó ông tiếp tục thử nghiệm để tìm ra sơ đồ phù hợp cho hàng tiền vệ.  

Quay lại trận đấu cuối cùng ở vòng loại EURO với Romania vào tháng 11/2019, Sergio Busquets giữ vai trò cầm trịch, bên cạnh Fabian Ruiz (Napoli) và Saul Niguez (Atletico Madrid). Đây gần như là bộ ba tiền vệ trung tâm được đóng đinh cho đội hình của La Roja.  

Thiago Alcantara, Dani Ceballos, Mikel Merino, Dani Parejo, Sergio Canales, Jose Campana, và thậm chí cả Santi Cazorla già cỗi đều đã được thử nghiệm trong hai năm trước đó. Rodri của Man City rõ ràng cũng đang được chuẩn bị để thay thế Busquets làm trụ, và nhiều người muốn quá trình đó được đẩy nhanh hơn.  

Pedri đã khoác áo ĐT U17 Tây Ban Nha tại World Cup U17, giải đấu được tổ chức hồi tháng trước. Việc chuyển đến Barcelona của cầu thủ này đã được ký kết nhưng Pedri vẫn ở lại CLB Las Palmas (Hạng Nhì) trong phần còn lại của mùa giải 2019/20.  

Ngay cả khi anh hoàn tất việc chuyển đến Nou Camp và ngay lập tức có suất ở đội một Barcelona, Pedri chỉ có trận đấu đầu tiên cho U21 Tây Ban Nha vào tháng 11/2020. Nhưng một cựu HLV của Barca luôn theo dõi mọi động thái của tân binh này.  

“Pedri có mọi phẩm chất để chơi ở hàng tiền vệ. Khả năng chơi bóng của Pedri đáng kinh ngạc, tôi thích sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ của cậu ấy, điều cơ bản cho bất kỳ đội bóng nào. Tôi thực sự muốn cậu ấy là một phần của đội”, Luis Enrique nói khi thông báo về việc cầu thủ 18 tuổi được triệu tập hồi tháng 3.  

Luis Enrique đã lựa chọn Pedri xuất hiện trong tất cả các trận đấu của TBN cho đến khi anh bị thay ra vào cuối hiệp phụ trận tứ kết gặp Thụy Sĩ. Tiền vệ mới 18 tuổi này đã có sự phát triển chóng mặt, và khi mọi thứ diễn ra nhanh đến như vậy, một số điều chỉnh nhỏ sẽ được đưa ra.

Biểu đồ dẫn bóng của Verratti

 Pedri thường xuyên đưa bóng lên phía trước trong hai trận đấu ở vòng bảng với Thụy Điển và Ba Lan. Enrique đã có một sự thay đổi tinh tế trong vị trí của Pedri khi đẩy cầu thủ này lên chơi ở phần sân gần với cầu môn của đối thủ hơn và chính điều này đã tạo ra những ảnh hưởng đáng kể lên màn trình diễn của cả Pedri và đội bóng.  

Những đường chuyền quyết đoán của anh đã giúp tạo ra 3 trong số 5 bàn thắng trong trận đấu cuối cùng phải thắng Slovakia, sau đó là 3 bàn nữa ở trận thắng nhọc nhằn 5-3 trong hiệp phụ trước Croatia ở vòng 1/8.  

Pedri thường tìm cách di chuyển về phía trước với bóng dưới chân và khai thác các khoảng trống. Pedri có 10 lần đưa bóng vào vòng cấm đối phương mỗi 90 phút - chỉ đứng sau Marco Verratti và vượt trội so với các tiền vệ còn lại đã chơi 180 phút trở lên.  

Và đây chính xác là mẫu tiền vệ mà Luis Enrique cần, một tiền vệ ưa thích sự mạo hiểm nhằm tạo ra đột biến, khác hẳn phong cách chơi chắc chắn, giữ nhịp của các đàn anh Busquets và Koke. Pedri đã có hành trình thuận lợi một phần nhờ sự giúp đỡ từ những người đồng đội ở Barca, với đàn anh Jordi Alba ở biên trái và Busquest ở khu vực trung tâm.  

Ảnh hưởng của Busquest đối với tương lai của La Roja được thể hiện rất rõ ràng qua cách mà họ thi đấu mà không có sự phục vụ của cầu thủ này do COVID-19 trong trận đấu với Thuỵ Điển và Ba Lan. Rodri là cầu thủ được kỳ vọng sẽ khoả lấp vai trò của Busquest nhưng rõ ràng cầu thủ của Man City đã không đáp ứng được yêu cầu.  

Biểu đồ chạm bóng của Pedri

Nhưng TBN ngay lập tức đạt phong độ cao và đánh bại Slovakia 5-0 với sự có mặt của Busquets. Khi vắng anh, TBN không thể biến lợi thế cầm bóng thành bàn thắng, trong khi vẫn rất dễ bị phản công. Enrique đã khắc phục vấn đề đầu tiên bằng cách chơi nhiều đường chuyền dọc sân để xuyên phá các lớp phòng ngự của đối thủ và giải quyết vấn đề thứ hai bằng cách xác định vị trí và cách gây áp lực của toàn đội mỗi khi mất bóng.  

Busquets cũng là người truyền thụ kiến thức và liên kết các cầu thủ hiện tại với “thế hệ vàng” của bóng đá Tây Ban Nha giai đoạn 2008-2012. Ở tuổi 32, anh không tìm kiếm sự chú ý mà đã phát triển bản thân thành một người lãnh đạo. Anh lại tận dụng kinh nghiệm của mình để kiểm soát khu vực trung tâm trong mọi trận đấu, đặc biệt là ở các trận đấu loại trực tiếp trước Croatia và Thuỵ Sỹ, dù đôi lúc mọi thứ đã mất kiểm soát một chút.  

Nếu Luis Enrique không thể bỏ qua sự nhanh nhạy của Pedri, và luôn dựa vào kinh nghiệm quý báu của Busquets, thì thành viên cuối cùng của bộ ba tiền vệ vẫn chưa xác định được.  

Nhiều người kỳ vọng vào năng lượng và thể lực phi thường của Marcos Llorente cho Atletico mùa trước, cộng với 12 bàn thắng - 11 pha kiến tạo sau 37 trận tại La Liga, sẽ giúp anh trở thành một ngôi sao thực sự. Nhưng Luis muốn một thứ gì đó khác cho vị trí này, và Llorente đã được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ phải trước khi phải ngồi dự bị. Thay vào đó, một cầu thủ Atletico khác đã nhận được cái gật đầu từ vị HLV này.  

Koke đã khoác áo TBN tại World Cup 2014 và cùng với Busquets, Iniesta hạ gục Italia 3-0 tại Bernabeu ở vòng loại World Cup vào tháng 9/2017. Nhưng anh vẫn chưa bao giờ chơi đúng khả năng ở cấp độ quốc tế, và một trong những quyết định đầu tiên mà Luis đưa ra sau khi trở thành HLV của ĐTQG là loại bỏ Koke.  

Biểu đồ chạm bóng của Busquets

Phong độ ở CLB của Koke cũng bị ảnh hưởng, và anh thậm chí còn bị huýt sáo bởi những NHM Atletico vào tháng 10/2019. Luis Enrique cũng không hài lòng với những màn trình diễn của Koke - và nếu EURO 2020 diễn ra như dự kiến vào một năm trước, Koke chắc chắn sẽ không có cơ hội.  

Vận mệnh của Koke chỉ khởi sắc khi HLV Diego Simeone của Atletico chấp nhận thay đổi hình hài của đội bóng, biến ATM từ chuyên phòng ngự trở thành một đội bóng tấn công nhiều hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn. Điều này phù hợp với bộ kỹ năng của Koke và sự cải thiện trong phong độ đã giúp anh quay lại với ĐTQG ở đấu trường quốc tế sau hơn 2 năm vắng bóng vào tháng 11/2020.  

Koke đã khởi đầu thuận lợi và gây ấn tượng trong chiến thắng 6-0 tại Nations League trước ĐT Đức vào tháng đó, một trận đấu cho thấy Tây Ban Nha của Luis Enrique có thể làm được những gì khi tìm ra được công thức phù hợp. Phong độ tuyệt vời của Koke đã củng cố vị trí của anh trong đội hình dự EURO 2020. Tuy nhiên, Luis Enrique vẫn đang cố tìm kiếm điều gì đó khác biệt ở cầu thủ 29 tuổi.  

Ở Atletico, Koke thường là tiền vệ lùi sâu nhất và hiếm khi di chuyển quá xa vòng tròn trung tâm. Tại ĐTQG, anh được yêu cầu sử dụng thể chất và năng lượng của mình để tiến lên phía trước nhiều hơn dù có bóng hay không. Koke đã có 7 cú sút ở EURO 2020, chính anh đã kiếm được một quả phạt đền trước Slovakia và suýt chút nữa đã ghi bàn sau khi nhận đường chuyền tuyệt vời của Pedri trong trận đấu gặp Croatia.  

Biểu đồ chạm bóng của Koke


Khả năng thích ứng mạnh mẽ đã giúp Koke hoà hợp một cách hoàn hảo với hai đồng nghiệp của mình - có nghĩa là Enrique đang rất thoải mái với hàng tiền vệ ưa thích, việc còn lại của HLV này sẽ là giải bài toán hàng phòng thủ thiếu chắc chắn cùng sự kém duyên của các tiền đạo.  

“Có thể là sáo rỗng khi mọi người nói rằng các trận đấu được quyết định ở hàng tiền vệ. Nhưng đối với một đội bóng như TBN, cố gắng chơi theo một cách nhất định, mà không có hàng tiền vệ, chúng tôi không thể làm gì. Phần lớn các vấn đề đến từ những tình huống mà chúng tôi không thể kiểm soát khu vực giữa sân”, Enrique nói trước trận đấu kinh hoàng với Croatia.  

La Roja hiện tại có thể thiếu đi những thiên tài chơi bóng như trước đây, nhưng Luis Enrique đã tìm ra sự pha trộn lý tưởng cho đoàn quân của mình trong phần còn lại của giải đấu.  

Với việc Italia rõ ràng cũng rất mạnh ở tuyến tiền vệ, trận chiến ở khu vực trung tâm của hai đội chắc chắn sẽ vô cùng quyết liệt và rõ ràng đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất để quyết định kịch bản trận bán kết EURO 2020.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x