ĐT Tây Ban Nha dùng công nghệ cao để... luyện công

HÀ BÌNH
15:26 ngày 19-06-2021
So với các đối thủ tại EURO 2020, ĐT Tây Ban Nha chịu khó áp dụng công nghệ cao trong luyện tập. Đại bản doanh của Tây Ban Nha giờ đây chẳng khác nào triển lãm về các loại máy móc, thiết bị hiện đại…

Mọi sự chú ý đã đổ dồn về La Ciudad del Fútbol, đại bản doanh của ĐT Tây Ban Nha nằm ở khu vực Las Rozas de Madrid, cách trung tâm thành phố Madrid khoảng 20km về phía Tây Bắc. Không chỉ trang trí đậm chất EURO 2020, đại bản doanh của ĐT Tây Ban Nha còn liên tục tiếp nhận một loạt máy móc với hình dáng lạ mắt.

Đầu tiên phải kể đến chiếc máy có tên gọi CTU Mega 20 Diamagnetic Pump. Đây là chiếc máy hoạt động theo nguyên lý trị liệu từ trường. Điểm nổi bật từ chiếc máy này là nó điều trị rất hiệu quả các chứng viêm gân, căng cơ, bong gân, biến dạng hay bầm tím…   Nhờ đó, nó giúp cho cầu thủ hồi phục nhanh chóng và giảm nguy cơ gặp chấn thương nghiêm trọng. 

“Trị liệu từ trường đem lại hiệu quả cao trong quá trình điều trị chấn thương, đặc biệt là một số chấn thương vốn thường gặp của cầu thủ như viêm, phù nề, phù bạch huyết, bầm tím”, Juan Muro, bác sĩ của đội tuyển Tây Ban Nha nhấn mạnh. Không chỉ có vậy, chiếc máy trị liệu từ trường còn có tác dụng kích thích sinh học nội sinh nhờ khả năng tái tạo của các mô cơ thể. 

Các tuyển thủ Tây Ban Nha đang hồi phục sức khỏe bằng máy móc hiện đại

Cùng với đó, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã không tiếc tiền khi cho lắp đặt những buồng oxy cao áp tại đại bản doanh. Nhờ khả năng tạo ra oxy ở áp suất cao hơn áp suất khí quyển nên nó có tác dụng hồi phục chấn thương nhanh bằng cách lấy đủ huyết tương trong các mô bị tổn thương.

Thông thường những cỗ máy này được cánh tuyển thủ Tây Ban Nha sử dụng nhiều nhất vào giờ ngủ trưa. Một trong những người tích cực nhất là tiền vệ Marcos Llorente. Theo đánh giá từ Llorente, tuy mỗi giấc ngủ trưa chỉ kéo dài 1 tiếng nhưng anh cảm thấy rất thanh thoát khi bước ra khỏi buồng oxy cao áp. Đấy cũng là cảm nhận chung của nhiều tuyển thủ Tây Ban Nha khác sau thời gian sử dụng.

Được biết đây là ý tưởng của HLV Luis Enrique trong việc đưa vào sử dụng các loại máy móc nhằm tạo sự dẻo dai, bền bỉ cho học trò. Hẳn là thế mà có người ví đại bản doanh của ĐT Tây Ban Nha là nơi trưng bày đủ loại máy móc khác nhau dịp EURO 2020.

Cùng với Tây Ban Nha, ĐT Anh cũng nhận được sự chú ý khi áp dụng việc luyện tập Yoga “Hotpod” cho tuyển thủ trong thời gian tham dự EURO 2020. Khác với cách thức tập thông thường, cánh sao Tam sư sẽ tập trong lều bằng cao su được bơm hơi với nhiệt độ bên trong được giữ ở mức 37 độ C nhằm tạo sự hưng phấn sau các buổi tập hoặc thi đấu.

ANH: 30.000 fan Scotland đổ bộ tới London

Theo tờ Daily Mail, đã có khoảng 30.000 fan Scotland tới London để cổ vũ cho đội nhà gặp Anh tại bảng D. Việc một số lượng lớn fan đã đổ dồn về đã khiến chính quyền thành phố London phải tiến hành một loạt biện pháp thắt chặt an ninh. Thị trưởng London, ông Sadiq Khan cũng đã kêu gọi mọi fan Scotland có ý thức trong việc đảm bảo trật tự. 

​​​​​​HÀ LAN: Dựng mô hình SVĐ mini

Một mô hình SVĐ mini đã được dựng lên trong khuôn viên của cung điện hoàng gia Paleis Soestdijk tại Baarn, Utrecht (Hà Lan). Khách mời sẽ có trải nghiệm độc đáo khi xem những trận đấu qua màn hình tivi cỡ lớn đặt trong mô hình SVĐ. Ngoài ra, khách mời còn được thưởng thức đồ ăn, thức uống qua một xe bán đồ ăn trang trí với màu sắc và logo EURO 2020.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x