ĐT Tây Ban Nha: Enrique gọi bổ sung 17 cầu thủ vì Covid-19

Hồ Đắc
08:52 ngày 10-06-2021
Sau Sergio Busquets, tới lượt Diego Llorente vừa bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Họ lập tức tự cách ly ở nhà riêng và HLV Luis Enrique buộc phải triệu tập bổ sung 17 cầu thủ, khi mà VCK EURO 2020 sẽ khởi tranh vào ngày mai.

Cách đây vài ngày, Busquets bị phát hiện nhiễm Covid-19. Tiền vệ 32 tuổi phải về nhà cách ly và toàn thể đội bóng bị đặt trong tình trạng báo động. LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) lập tức tiến hành rà soát trên diện rộng ở ĐTQG và vừa phát hiện thêm một ca nhiễm mới. Đó là trung vệ Diego Llorente - cầu thủ cũng phải theo chân Busquets tự cách ly ở nhà 10 ngày. 

Chắc chắn cả Busquets lẫn Llorente đều không thể cùng La Roja tham chiến ở trận ra quân tại VCK EURO 2020. Thậm chí, nếu tiếp tục dương tính ở lần xét nghiệm kế tiếp, họ có khả năng phải nói lời chia tay giải đấu năm nay. Vào hôm qua, HLV Enrique đã gọi bổ sung gấp… 17 tuyển thủ nữa để đề phòng các ca xét nghiệm Covid-19 của La Roja theo chiều hướng xấu những ngày tới. Cho tới trước trận ra quân gặp Thụy Điển ngày 14/6, Tây Ban Nha sẽ chốt 26 người dự giải.

Covid-19 đã làm đảo lộn mọi công tác chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục EURO 2020 của thầy trò ông Enrique. Theo kế hoạch, La Roja có trận giao hữu với Lithuania cách đây 2 ngày. Nhưng do cả đội Tây Ban Nha cùng các nhân viên y tế phải tuân thủ quy định cách ly, RFEF buộc phải dùng đội U21 Tây Ban Nha thay thế các đàn anh ứng chiến với Lithuania. Đến thời điểm hiện tại, HLV Enrique cũng chưa biết nên giữ hay gạt luôn cả Busquets và Llorente khỏi đội hình tham dự EURO 2020.

HLV Enrique chưa biết có nên gạch tên cả Busquets và Llorente khỏi danh sách  dự EURO 2020

Điều lo lắng nhất với ĐT Tây Ban Nha lúc này là số cầu thủ dương tính với Covid-19 có thể vẫn chưa dừng lại, dù RFEF đang gấp rút lên kế hoạch để các thành viên của đội bóng được tiêm vaccine trong tuần này. Trong trường hợp xấu nhất, khi toàn đội Tây Ban Nha bị virus SARS-CoV-2 “tổng lực” tấn công, không biết HLV Enrique sẽ phải xoay sở ra sao và LĐBĐ châu Âu (UEFA) sẽ phải xử lý với trường hợp của đội bóng xứ sở bò tót như thế nào.

Có thể xem vụ việc của ĐT Tây Ban Nha là một tình huống điển hình mà các đội bóng đều đang nhìn vào đó để xem cách xử lý. Bởi ở thời điểm hiện tại, không ai dám chắc, trong số các đội bóng tham dự VCK EURO 2020 không có thêm cầu thủ bị phát hiện dính SARS-CoV-2. Họ muốn UEFA nhân trường hợp của La Roja sẽ đưa ra một quy chuẩn để các đội tham dự giải dựa vào đó mà xử lý tình huống, trong trường hợp đội nhà bị Covid-19 tấn công.

Jordi Alba tiếp quản băng đội trưởng
Trước khi bị HLV Luis Enrique gạt khỏi danh sách tham dự EURO 2020, Sergio Ramos là đội trưởng của ĐT Tây Ban Nha. Sau khi trung vệ của Real Madrid bị loại, Sergio Busquets được tiếp quản băng thủ quân. Nhưng với việc anh đang phải tự cách ly và chắc chắn vắng mặt ở trận ra quân tại EURO 2020, băng đội trưởng của La Roja sẽ thuộc về hậu vệ trái Jordi Alba.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x