ĐT Tây Ban Nha: Enrique không biết dùng Moreno và Llorente

Gia Hưng
09:49 ngày 17-06-2021
Truyền thông Tây Ban Nha đang chỉ trích Luis Enrique không biết dùng Gerard Moreno và Marcos Llorente sau trận ra quân hòa Thụy Điển 0-0. Nhiều khả năng Enrique phải điều chỉnh một loạt nhân sự trong trận gặp Ba Lan vào cuối tuần này.

Xét tổng thể, lối chơi của Tây Ban Nha trước Thụy Điển hôm 15/6 là không tệ. Với hàng thủ được đẩy cao, họ áp đảo Thụy Điển hoàn toàn. Tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến gần 75%, tổng cộng 17 cú dứt điểm được thực hiện về phía khung thành thủ môn Olsen. Nhưng vấn đề nằm ở hiệu quả lối chơi. Tây Ban Nha chỉ có 5 cú sút trúng đích, 8 cú sút ra ngoài và 4 lần dứt điểm bị Olsen cản phá.

Alvaro Morata sút quá tệ, Enrique nên cho Gerard Moreno đá chính. Trong số các chân sút của Tây Ban Nha dự EURO 2020, Moreno chơi hiệu quả nhất mùa giải vừa qua, với 30 bàn thắng và 11 đường kiến tạo. Nhưng anh chỉ là chân sút số 3. Morata xếp ngay sau cũng chỉ có 20 bàn và 12 đường kiến tạo nhưng lại đá chính. Khi vào sân ở phút 74, Moreno tạo ra 5 cơ hội ghi bàn, kết nối với đồng đội tốt hơn. Khi anh đứng ở đường biên chuẩn bị thay Dani Olmo, CĐV Tây Ban Nha tán thưởng nhiệt liệt. 

Cách Enrique dùng Moreno bị huyền thoại Bernd Schuster chất vấn: “Tôi không hiểu vì sao chân sút hiệu quả bậc nhất của Tây Ban Nha và châu Âu lại không đá chính”, ông nói trên El Transistor. “Nếu có trong tay một người như thế, khi không thể ghi bàn, tôi sẽ cho vào sớm. Cần nhiều phương án hỗ trợ Morata, toàn đội phải phối hợp tốt hơn và Gerard thì di chuyển không bóng rất hay”.

HLV Enrique đang lãng phí khả năng ghi bàn của Moreno và sự đa năng của Llorente

Ngoài Moreno, cách Enrique dùng Marcos Llorente cũng bị nghi ngờ. Ở CLB Atletico, cầu thủ này đa năng, đá từ tiền vệ phải, tiền vệ trụ, hộ công cho đến tiền đạo lùi, nhưng ít ai nghĩ anh đa năng đến mức phải đá hậu vệ phải khi lên tuyển. Trong 6 trận của Llorente cho Tây Ban Nha, có 5 lần Enrique để anh đá hậu vệ, khiến anh chưa từng ghi bàn hay kiến tạo. Cần nhớ trong mùa 2020/21, Llorente chỉ mất trung bình 144,72 phút để ghi 1 bàn. Hiệu suất này bị bỏ phí, trong khi nhà vô địch Champions League, Cesar Azpilicueta ngồi dự bị một cách khó hiểu.

Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng Enrique phải thay đội hình xuất phát trước Ba Lan. Không chỉ Moreno và Llorente mà là hơn nửa đội hình. Thiago Alcantara chỉ cần nửa giờ đồng hồ đấu Thụy Điển để chứng tỏ anh tốt hơn Rodri trong vai trò mỏ neo. Rodri có thể cần đá cao hơn như ở Man City. Pablo Sarabia cũng chơi tốt khi vào thay Morata. Anh có thể kéo giãn hàng thủ đối phương, khả năng tạo đột biến hơn Ferran Torres, cầu thủ đá chính bên cánh phải đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Thụy Điển.

Pedri cũng nên ngồi ngoài khi đuối sức trong một số thời điểm và không thể hỗ trợ Jordi Alba phòng ngự. Gerard Moreno nên đá chính. Nếu không thay Morata thì có thể để anh chơi cùng tiền đạo của Juventus trên hàng công, trong khi vị trí của Llorente, như đã nói, cần được xem xét lại.

Theo tờ AS, đội hình lý tưởng của Tây Ban Nha sẽ gồm thủ môn Unai Simon; hậu vệ Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Alba; tiền vệ Koke, Thiago, Rodri; tiền đạo Sarabia, Moreno, Morata. Tờ báo này cho rằng nếu đã thiếu phương án B cho mỗi vị trí thì cần tối ưu hóa phương án A và đội hình xuất phát. Enrique được khen vì dám cải tổ đội tuyển triệt để. Nhưng ông bị chỉ trích vì các quyết định bảo thủ, và trong mọi lần gây tranh cãi, việc cho Moreno ngồi dự bị 74 phút trước Thụy Điển bị xem là sai lầm lớn nhất.

Moreno ngày càng tốt hơn Morata

Xét thống kê bàn thắng của Moreno với Morata ở cấp CLB trong 5 mùa giải gần nhất, có 3 mùa Moreno hơn và 2 mùa anh kém Morata. Mùa 2020/21, 2019/20, 2017/18, Moreno ghi lần lượt 30, 20, 19 bàn cấp CLB, Morata ghi 20, 16, 15. Có 2 mùa Moreno kém là 2018/19, ghi 13 bàn so với 15 của Morata và mùa 2016/17 ghi 13 bàn so với 20 của Morata.

3. Trong 16 phút đối đầu Thụy Điển, Gerard Moreno tung ra 3 cú dứt điểm, đúng bằng số cú dứt điểm của Alvaro Morata vật vã thực hiện suốt 66 phút trước đó.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x