ĐT Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục vẫn chỉ hòa không bàn thắng với ĐT Thụy Điển

Trung Nghĩa
07:35 ngày 15-06-2021
ĐT Tây Ban Nha đã lập hàng loạt kỷ lục ở trận đấu với ĐT Thụy Điển tại bảng E EURO 2020. Tuy nhiên, điều quan trọng là bàn thắng thì họ lại không có được.

Ở trận đấu Tây Ban Nha vs Thụy Điển, các học trò của HLV Luis Enrique đã tạo ra một thế trận áp đảo trong suốt 90 phút thi đấu. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút khiến La Roja chỉ có một trận hòa 0-0 đáng thất vọng. Đáng chú ý, Tây Ban Nha còn lập tới 2 kỷ lục.

Đầu tiên là về tỷ lệ kiểm soát bóng. Số liệu thống kê của hãng Opta cho biết, Tây Ban Nha có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 85,1% ở trận gặp Thụy Điển. Đây là tỷ lệ kiểm soát bóng nhiều nhất của một đội tuyển tham dự một VCK EURO kể từ năm 1980, thời điểm bắt đầu có thông số thống kê ở các trận tại giải vô địch châu Âu.

Ngoài ra, đây cũng là tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất của đội tuyển Tây Ban Nha tại một giải đấu lớn như EURO hay World Cup. Thành tích tốt nhất trước đó của La Roja là kiểm soát bóng 79% ở trận gặp Nga tại World Cup 1966.

Không chỉ có vậy, Tây Ban Nha còn lập thêm 1 kỷ lục khác về số đường chuyền. Họ đã hoàn thành 419 đường chuyền trong hiệp một trận đấu với Thụy Điển. Đây là số đường chuyền cao nhất trong 45 phút đầu tiên tại EURO kể từ năm 1980.

Biểu đồ chạm bóng của ĐT Tây Ban Nha ở hiệp 1 trận đấu với Thụy Điển

Tây Ban Nha có 3 cầu thủ thực hiện ít nhất 60 đường chuyền trong hiệp 1, đó là Aymeric Laporte (62), Pau Torres (61) và Jordi Alba (60). Trong khi đó, cả đội tuyển Thụy Điển chỉ có 58 đường chuyền.

Nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì các cầu thủ Tây Ban Nha lại không làm được. Sự vô duyên của Morata và đồng đội đã tạo ra trận đấu không có bàn thắng đầu tiên tại EURO 2020. Tính cả trận, tuyển Tây Ban Nha có tới 17 cú sút về phía khung thành Thụy Điển.

Đây là số lượng cú sút nhiều nhất mà La Roja tạo ra ở một trận đấu tại World Cup, hay EURO nhưng không thể ghi bàn, tính từ World Cup 2010. Khi đó, các cầu thủ Tây Ban Nha thực hiện tới 25 cú sút, nhưng cũng bất lực trước hàng phòng ngự của Thụy Sĩ.

Ở trận gặp Thụy Điển lần này, Morata là cầu thủ gây thất vọng lớn nhất khi bỏ lỡ tới 4 cơ hội rõ ràng. Số lần bỏ lỡ của Morata thậm chí còn nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào  tính tới thời điểm này tại EURO 2020.

Tính cả trận, tiền đạo người Tây Ban Nha không có một pha dứt điểm trúng đích nào, ngay cả khi đối mặt với thủ môn trong vòng cấm và cũng không bị hậu vệ gây tác động. Sự vô duyên đến khó tin khiến Morata chỉ ghi được 1 bàn trong 384 phút thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha trong năm 2021.

Dani Olmo cũng gây thất vọng khi thực hiện tới 5 cú sút mà không thể ghi bàn. Như vậy, Olmo cùng với Lewandowski trở thành những cầu thủ sút nhiều nhất tại kỳ EURO năm nay cho tới hiện tại mà không thể ghi bàn.

Bản đồ nhiệt của ĐT Tây Ban Nha ở trận đấu với ĐT Thụy Điển

Kết quả này có thể đến từ quyết định khó hiểu của HLV Luis Enrique khi xếp Gerard Moreno trên băng ghế dự bị, dù đó là cầu thủ Tây Ban Nha ghi bàn tốt nhất trong Top 5 giải vô địch châu Âu mùa qua. Rốt cuộc, tiền đạo ghi 23 bàn tại La Liga mùa rồi chỉ được thi đấu 16 phút cuối trận. Nhưng Moreno vẫn để lại dấu ấn với 3 pha dứt điểm, bao gồm một pha đánh đầu cận thành khiến thủ môn Thụy Điển phải trổ tài cứu thua.

Ở chiều ngược lại Thụy Điển trở thành đội bóng đầu tiên ngăn cản Tây Ban Nha ghi bàn ở một trận mở màn EURO, kể từ khi Na Uy làm điều tương tự tại EURO 2000.

Cesc Fabregas, người đã vô địch EURO cùng Tây Ban Nha năm 2008, 2012 và World Cup 2010, thừa nhận những thống kê về kiểm soát bóng và chuyền bóng chẳng có tác dụng gì nếu không ghi bàn.

"Thật đáng kinh ngạc", Fabregas chia sẻ trên BBC Sport.  "Tây Ban Nha vào trận với mục tiêu ghi bàn và không để thủng lưới. Nhưng họ chỉ làm được mỗi vế sau mà thôi. Những kỷ lục chuyền bóng cũng chẳng để làm gì".

Sau trận hòa với Thụy Điển, Tây Ban Nha hiện đang đứng thứ 2 tại bảng E do Slovakia đã có chiến thắng 2-1 trước ĐT Ba Lan. Ở lượt trận thứ 2, Tây Ban Nha sẽ gặp Ba Lan còn Thụy Điển đối đầu Slovakia.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x