ĐT Tây Ban Nha nhạt nhòa, nhưng Seville nhuận sắc vì EURO 2020

Cẩm Chi
08:50 ngày 16-06-2021
16.000 CĐV được phép vào SVĐ La Cartuja để chứng kiến trận đấu đầu tiên của ĐT Tây Ban Nha và Thụy Điển đã lấp đầy các con đường của thành phố Seville với sự nhộn nhịp và vui vẻ, những dấu hiệu khả quan của cuộc sống sau đại dịch.

EURO 2020 mang đến cho thủ phủ vùng Andalucia những tác động tích cực về mặt kinh tế và những sắc màu rực rỡ sau chuỗi ngày ảm đạm vì đại dịch.

Cái nóng không ngăn được các CĐV

Các CĐV của Tây Ban Nha và Thụy Điển đã xuất hiện từ đầu tuần các đường phố ở Seville, họ đem đến niềm vui và sự lạc quan cho thành phố sau hơn một năm rưỡi vắng vẻ vì đại dịch. Trận đấu ra quân của đội chủ nhà tại sân La Cartuja là tín hiệu khởi đầu cho sự hồi sinh của một thành phố du lịch nổi tiếng đã trở nên buồn bã và uể oải trong một thời gian dài.

Trên thực tế trong các trận đấu tại EURO 2020, sân La Cartuja chỉ mở cửa đón 16.000 CĐV, chưa đến 1/3 sức chứa, vì lý do an toàn. Nhưng chỉ thế là đủ để thành phố này chìm trong không khí lễ hội.

Rất nhiều CĐV đã tận hưởng cả ngày đầu tuần trên các con phố của Seville, nơi mà trong nhiều tháng rất vắng vẻ vì đại dịch Covid-19. Các quán bar đã mở cửa trở lại, chạy các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để lôi kéo những CĐV bóng đá. 

Nhiệt độ tại Seville hiện tại thậm chí đạt 40 độ ngay cả trong bóng râm. Đó là một trải nghiệm khác lạ với các CĐV Thụy Điển đến từ vùng Bắc Âu lạnh giá. Họ đã bất chấp những rủi ro về sức khỏe để đến Tây Ban Nha cổ vũ đội tuyển. Theo ước tính, khoảng 3.000 người Scandinavia đã đến Seville.

Cái nóng 40 độ C thật sự là một thử thách cho các vị khách Bắc Âu. Những anh chàng Viking giống như bị lạc trong vùng sa mạc xung quanh sân La Cartuja và những quán bar nhỏ được dựng lên quanh khu vực thi đấu chính là ốc đảo đối với họ. Có được một chiếc ô để tránh nắng, vài vại bia tươi là điều quan trọng nhất để tiếp tục nhảy múa hát ca.

Các CĐV chủ nhà tất nhiên là đông đảo hơn. “Red Tide”, một hội CĐV của ĐT Tây Ban Nha tập hợp từ khắp nơi trên đất nước, gây chú ý với các bài hát của họ. Và làm sao mà thiếu được Manolo el del Bombo, người CĐV nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha đã luôn theo sát đội tuyển từ World Cup 1982. Ở tuổi 72, ông vẫn là thủ lĩnh tinh thần, “tay chơi” số 1 của “Red Tide”.

Vui nhưng không quên an toàn

EURO 2020 sẽ đem đến cho Seville khoảng 61 triệu euro, theo ước tính của hội đồng thành phố, trong đó đã tính đến lượng chi tiêu cho khách sạn, nhà hàng, thương mại, vận tải và các khu du lịch. Con số có thể tăng lên 203 triệu nếu tính cả các giá trị có được nhờ độ phủ sóng trên truyền thông được tạo ra bởi các trận đấu được truyền hình trực tiếp đến hàng tỷ người. Tất nhiên, sự an toàn và sức khỏe của tất cả mọi người vẫn phải được đặt lên hàng đầu

Các CĐV Tây Ban Nha và Thụy Điển đều phải vượt qua các cuộc xét nghiệm Covid-19. Các quy tắc phòng dịch rất nghiêm ngặt, khi mọi người không được ăn uống trên các khán đài, luôn phải luôn đeo khẩu trang và bố trí ngồi giãn cách giữa các hàng ghế. Các CĐV không bắt buộc phải thực hiện kiểm tra kháng nguyên và PCR, nhưng một khu vực tự nguyện đã được thiết lập để CĐV có thể trải qua cuộc kiểm tra kháng nguyên hoặc PCR với giá lần lượt là 35 và 98 euro.

Theo thông báo từ Aena, công ty điều hành dịch vụ hàng không tại sân bay San Pablo nằm cách trung tâm thành phố 10km về phía Đông Bắc, sẽ có 15 chuyến bay dành riêng cho các trận đấu tại EURO 2020 diễn ra tại sân La Cartuja. 

Các chuyến bay này sẽ đến và đi từ Madrid, Slovakia, Ba Lan, Thụy Điển và Nga. UEFA sẽ điều phối tất cả các chuyến bay đến và rời khỏi Seville với giao thức nghiêm ngặt trong thời kỳ đại dịch hiện tại, cùng với tất cả các nhu cầu đi kèm với một sự kiện lớn.

Sân La Cartuja sẽ tổ chức 4 trận đấu

Sân La Cartuja sẽ là nơi diễn ra 3 trận đấu của Tây Ban Nha trong khuôn khổ vòng đấu bảng với các đối thủ Thụy Điển, Ba Lan và Slovakia. Thầy trò Enrique đã gây thất vọng lớn khi bị Thụy Điển cầm hòa 0-0 ngay trong trận đấu ra quân. Ngoài ra, La Cartuja sẽ tổ chức một trận đấu ở vòng 1/8 giữa đội nhất bảng B và đội thứ 3 tốt nhất trong nhóm A/D/E/F. 

UEFA thiết lập khu vực riêng cho các đội tuyển

UEFA sẽ thiết lập các khu vực trung chuyển khác nhau tại sân bay San Pablo để tăng tốc độ di chuyển, làm thủ tục của các đội tuyển sau khi đặt chân đến Seville, giảm thiểu khả năng phải đi qua hoặc đến gần bất kỳ đám đông lớn nào. Các biện pháp nghiêm ngặt này được thực hiện ở cả khu vực nhà ga sân bay và bãi đỗ xe, nơi phương tiện di chuyển của các đội bóng chờ sẵn để đưa họ đến nơi đóng quân chuẩn bị cho các trận đấu

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x