ĐT Tây Ban Nha: Những người mang họ Moreno

Dũng Phan Dũng Phan
07:59 ngày 12-10-2019
Ngày 4/10/2019, Tây Ban Nha triệu tập đội hình cho hai trận đấu với Na Uy và Thụy Điển ở vòng loại Euro2020. Bản danh sách ấy có 3 người mang họ Moreno, 3 người ấy gồm 2 tiền đạo và 1 huấn luyện viên. Thật thú vị, họ là ai?

Gerard Moreno Balaguero là người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha cho đến lúc này. Với 6 bàn thắng ghi được, anh sánh ngang với Karim Benzema của Real Madrid. Gerard là người mang họ Moreno đầu tiên mà ta đang nói tới. Tháng 7/2014, một trong những cầu thủ trẻ tài năng nhất của Tây Ban Nha thời điểm đó đã gia nhập CLB Valencia trong bản hợp đồng cho mượn từ Benfica. Chỉ sau đúng 1 năm, anh đã được Los Che mua đứt với cái giá 30 triệu euro.

Sau 5 năm gắn bó với Valencia, anh trở thành một trong những trụ cột của “Bầy dơi” với 190 trận đấu trên mọi mặt trận, ghi được 51 bàn thắng, và là chủ nhân của bàn thắng quyết định quật ngã gã khổng lồ Barcelona ở trận chung kết Cup Nhà Vua mùa giải năm ngoái. Tên của anh là Rodrigo Moreno Machado. Khi HLV Luis Enrique bất ngờ chia tay, ĐT Tây Ban Nha đã đưa người đàn ông vô danh 9 năm đứng sau lưng trợ lý cho Enrique lên nắm quyền.

Tên đầy đủ của người đàn ông đó là Robert Moreno Gonzalez. 42 tuổi, ông trở thành HLV của một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Tất cả 3 người đều có cái chữ “Moreno” ở trong cái tên của mình, thậm chí nếu như đợt này Tây Ban Nha triệu tập cựu hậu vệ trái của Liverpool là Alberto Moreno thì họ đã có tới 4 người mang họ Moreno trong dịp này. Quả là điều xưa nay hiếm ở một đội bóng. 

Gerard Moreno Balaguero

Vậy hiểu thế nào về cái tên đó? Chúng ta cần biết về cách đặt tên của người Tây Ban Nha nói riêng và Mỹ La Tinh nói chung. Một cái tên khi ra đời sẽ bao gồm Tên + (đệm) + Họ của bố + Họ của mẹ. Như vậy với HLV Robert Moreno Gonzalez, có thể diễn giải ra như sau: Robert là tên, Moreno là họ bố, và Gonzalez là họ mẹ. Theo thói quen, ta thường chỉ gọi tên + họ bố. Ví dụ như Raul Gonzalez hay Xavier Hernandez, dù cho Gonzalez có giá trị ngang với Blanco (họ mẹ của Raul), hay Hernandez có giá trị ngang với Creus (họ mẹ của Xavi).

Có lẽ chính vì điều này nên hãy để ý một số các cầu thủ Tây Ban Nha lại không giống với các cầu thủ Đức, Ý, Anh. Đó là trên lưng áo không ghi họ mà là ghi tên như Raul, Xavi, Sergio (Busquest). Phải chăng là để không làm phiền lòng của mẹ lẫn bố? Như vậy, lần lượt những HLV Robert Moreno, cầu thủ Rodrigo Moreno và Gerard Moreno đều mang chung một họ phía nội, đấy là họ Moreno. 

Đi thêm một chút về cái họ Moreno này, ta tìm được vài thông tin thú vị sau. Đây là một cái họ không phải quá phổ biến tại Tây Ban Nha như Garcia, Gonzalez hay Fernandez. Theo dữ liệu năm 2016, họ Moreno xếp thứ 15 trong danh sách những họ phổ biến nhất Tây Ban Nha với khoảng 319.874 người theo họ này. Tuy nhiên theo những tài liệu sử học, thì đây là một cái họ rất cũ, gốc gác từ vương quốc Castilla. Xuất phát từ một hiệp sĩ La Mã tên Lucio Murena, và sau đó lan rộng khắp bán đảo Iberia. Đây là một họ lâu đời có gốc gác cao quý.

Có thể hôm nay đây là những con người kém lung linh trên sân cỏ thế giới, nhưng sự hội tụ lại với nhau trong bảng danh sách của Tây Ban Nha lại gợi lên rất nhiều phong vị. Một gốc gác hiệp sĩ qua những người mang họ Moreno, đang chiến đấu cho Tây Ban Nha từ sau vinh quang khép nụ ở World Cup 2014. Đấy quả là điều đáng để chờ đợi!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x