Đức đánh bại Hà Lan: Khác biệt ở chiến thuật

Kinh Thi Kinh Thi
07:37 ngày 26-03-2019
Đức dẫn 2-0 ngay trong hiệp đầu. Nhưng Hà Lan gỡ liền 2 bàn và ca khúc khải hoàn, trong khi chủ nhà gục ngã tức tưởi. Gượm đã... Chúng tôi đang nhắc lại trận đấu cách đây 4 tháng, khi Đức bị Hà Lan gỡ 2-2 ngay tại sân nhà Gelsenkirchen và... rớt hạng, còn Cơn lốc cam chiếm ngôi đầu bảng để lọt vào bán kết UEFA Nations League.
Rạng sáng qua, Đức cũng dẫn trước 2 bàn trong hiệp đầu. Hà Lan cũng thay đổi cách chơi trong hiệp 2 và gỡ lại 2-2. Nhưng lần này, Đức thắng 3-2 ngay trên sân Hà Lan, ở trận ra quân của Mannschaft tại vòng loại EURO 2020.

Nói về bóng đá Đức và Hà Lan hiện thời, người ta thường nói về công cuộc trẻ hóa của cả hai đội tuyển tuy nức tiếng về nhiều mặt, nhưng nhìn chung đã rơi vào giai đoạn sa sút vài năm gần đây. Trẻ hóa tức phải thay đổi lực lượng. Mà lực lượng thay đổi thường dẫn đến cả những thay đổi quan trọng về cách chơi, quan điểm. Vậy, Đức và Hà Lan trong trận đấu rạng sáng qua có gì khác biệt so với cuộc đụng độ cách đây 4 tháng? Xin thưa: rất ít!

Đức giữ lại đến 9 cầu thủ trong đội hình chính (chỉ có Mats Hummels bị loại bỏ, còn Timo Werner có trong danh sách kỳ này nhưng không được ra sân). Hà Lan thì giữ nguyên đến 10/11 cầu thủ trong đội hình chính (chỉ thiếu Kenny Tete).

Tại Nations League, “phép lạ” nào giúp Hà Lan gỡ liền 2 bàn trong 5 phút cuối? Tin hay không tùy bạn, nhưng báo chí tiết lộ: trợ lý của HLV Ronald Koeman đã đưa trung vệ Virgil Van Dijk một mẩu giấy ghi sự điều chỉnh đội hình. Koeman kể: “Trợ lý Dwight Lodeweges hỏi liệu ông ta có thể điều chỉnh chiến thuật một chút. Tôi đồng ý. Chính tôi khi ấy không biết cụ thể đấy là thay đổi gì”. Theo tin trên mặt báo, thay đổi ấy là Hà Lan chuyển sang chơi 3 hậu vệ trong những phút cuối, để Van Dijk lên đá trung phong (và chính anh gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ)!

HLV Ronald Koeman
HLV Ronald Koeman

Van Dijk được vài chuyên gia bóng đá cho là cầu thủ hay nhất Premier League mùa này. Anh cũng chính là thay đổi quan trọng nhất giúp một Liverpool “chỉ biết ghi bàn” của HLV Juergen Klopp bây giờ trở thành đội bóng công thủ toàn diện, đủ tư cách nhắm đến ngôi cao ở cả Premier League lẫn Champions League. Đứng cạnh Van Dijk trong hàng phòng ngự Hà Lan là Matthijs de Ligt. Chưa ai trẻ như De Ligt mà được mang băng thủ quân trong một trận đấu knock-out ở Champions League (và đấy là trận gặp... Real). Nghe đồn Barcelona đang quyết mua bằng được ngôi sao trẻ này. Tóm lại, Van Dijk - De Ligt đáng được gọi là cặp trung vệ sáng giá nhất trong làng bóng đá quốc tế hiện nay.

Nhưng hàng thủ do họ trấn giữ lại thủng lưới 3 bàn, thua tại sân nhà. Bởi đối phương quá ghê gớm? Trên lý thuyết, Timo Werner là trung phong đúng nghĩa duy nhất của ĐT Đức. Và HLV Joachim Loew đành bỏ luôn Werner, vì có vẻ như chính anh đã mất tinh thần vì... chơi quá xoàng. Loew dùng Serge Gnabry và Leroy Sane làm cặp tiền đạo trong sơ đồ  3-5-2. Họ đều thành công. Marco Reus vào thay Gnabry ở phút 88 và cũng thành công (Reus kiến tạo bàn thắng quyết định).

Nghĩa là Đức thắng bằng con đường chiến thuật? Cũng như Hà Lan thành công ở UEFA Nations League bằng sự thay đổi chiến thuật? Bóng đá quốc tế (tức bóng đá giữa các ĐTQG) thường như vậy. Đừng quá xem trọng độ tuổi hoặc tài năng cá nhân. Chắc chắn một điều: ngoài tính chất ngẫu nhiên khi các “thiên tài” bất chợt xuất hiện ở đâu đó, những nền bóng đá lớn như Đức hoặc Hà Lan chẳng bao giờ cạn kiệt tài năng. Cách chơi thì... rất khó nói, bởi các ĐTQG đâu có thường xuyên tập luyện với nhau. Chiến thuật mới là quan trọng nhất trong loại hình bóng đá này.

Hà Lan 2-3 Đức

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x