EURO 2020: CLB 100 ngày càng đông đảo

Việt Hà
14:41 ngày 10-06-2021
Chạm mốc 100 lần khoác áo ĐTQG đồng nghĩa với kinh nghiệm và sự lọc lõi đầy mình. EURO 2020 có tới 26 tên tuổi góp mặt trong CLB 100, phân bổ hầu hết ở các đội tuyển hàng đầu.

Cristiano Ronaldo hiện giữ kỷ lục tại EURO năm nay với 174 lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha. Đứng sau là Luka Modric (138 trận với ĐT Croatia) và Joao Moutinho (130 trận với ĐT Bồ Đào Nha). 2 cái tên mới nhất gia nhập CLB 100 là Manuel Neuer (ĐT Đức) và Ivan Perisic (ĐT Croatia) sau khi tham dự các trận giao hữu với Latvia và Bỉ.

Tại EURO 2016, Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch với Ronaldo có hơn trăm lần khoác áo ĐTQG và những Bruno Alves, Pepe, Ricardo Carvalho, Moutinho, Nani có từ 70 trận thi đấu quốc tế trở lên. Trước đó tại EURO 2012, Tây Ban Nha đăng quang với đội hình có 3 cầu thủ trên trăm trận (Iker Casillas, Xavi, Xabi Alonso). Nhắc lại để thấy giá trị kinh nghiệm tại các giải đấu lớn. HLV Didier Deschamps vẫn mang Olivier Giroud (107 trận khoác áo ĐT Pháp) tới EURO dù đã gọi lại Karim Benzema. Kinh nghiệm và bản lĩnh dày dạn của chân sút Chelsea vẫn có thể giúp ích cho Les Bleus vào những thời điểm cần thiết.

Perisic (Croatia) và Neuer (Đức) là 2 cầu thủ mới nhất gia nhập CLB 100

Trong 26 cầu thủ trên trăm trận thi đấu quốc tế tại EURO 2020, Bỉ chiếm số lượng nhiều nhất với 4 người (Toby Alderweireld, Eden Hazard, Axel Witsel, Jan Vertonghen). Tiếp theo là Đức và BĐN mỗi đội có 3 đại diện trong CLB 100. Những đội tuyển có nhiều hơn một cầu thủ trên trăm trận là Pháp (2), Italia (2), Croatia (2) và Đan Mạch (2). Sẽ chẳng bất ngờ nếu nhà vô địch EURO 2020 là một đội tuyển sở hữu những cựu binh trăm trận.

Anh và Tây Ban Nha lại là những ngoại lệ thú vị. Họ cũng nằm trong số các ứng viên vô địch, cũng đến từ hai nền bóng đá hàng đầu. Song đội hình tham dự EURO 2020 của Anh và Tây Ban Nha lại được trẻ hóa triệt để. Các cầu thủ Anh có độ tuổi trung bình 25,3, trẻ thứ nhì giải đấu sau Thổ Nhĩ Kỳ (25) trong khi Tây Ban Nha cũng chỉ có 26,5. Công cuộc chuyển giao thế hệ đang diễn ra tại Anh và Tây Ban Nha khiến lực lượng tới EURO thiếu hẳn giá trị kinh nghiệm. Anh không có cầu thủ nào quá 65 trận thi đấu quốc tế và có tới 17 người chưa đạt mốc 20 trận. TBN chỉ có duy nhất Busquets đá trên trăm trận (126) và có tới 16 gương mặt chưa có đủ 20 trận thi đấu quốc tế.

Cả ĐT Anh chỉ từng chơi tổng cộng 15 trận tại các VCK EURO, kém xa BĐN (89), Bỉ (57) hay Pháp (56). Và nếu thầy trò Gareth Southgate lên ngôi vô địch châu Âu, họ có quyền cười vào mũi CLB 100 với 26 tên tuổi lừng lẫy. Kinh nghiệm không phải là tất cả, tài năng mới quyết định hơn thua.

#
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x