EURO 2020, màn tra tấn thể lực với các ngôi sao

CẨM CHI
05:53 ngày 08-06-2021
Đại dịch Covid-19 khiến bóng đá rơi vào vòng xoáy khủng khiếp. Nó không chỉ khiến các CLB chao đảo vì cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng thấy, mà còn đẩy hàng trăm cầu thủ vào lịch trình khốc liệt nhất trong sự nghiệp. Càng là ngôi sao, càng phải cày ải nhiều và họ đang có nguy cơ trở thành nỗi thất vọng lớn nhất ở EURO 2020 do kiệt sức.

Những con số gây choáng

Sử dụng ngày 11/6 làm cột mốc để tính toán thời gian thi đấu của các cầu thủ trong vòng 1 năm trước EURO 2020 và World Cup 2018. Từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018, ngoại trừ các thủ môn, chỉ 29 cầu thủ thi đấu nhiều hơn 5.000 phút. Chỉ một người chạm mốc 5.500 phút là hậu vệ Fabian Balbuena (khi đó khoác áo Corinthians, hiện chơi cho West Ham).

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2019, mẫu thống kê bao gồm cả World Cup 2018 khiến con số nói trên tăng nhẹ. 33 cầu thủ thi đấu trên 5.000 phút và 8 cầu thủ trên 5.500 phút: các hậu vệ Daley Blind, Toby Alderweireld, Richard Keogh, Matthijs de Ligt và Virgil van Dijk , tiền vệ Joshua Kimmich và các tiền đạo Dusan Tadic, Antoine Griezmann.

Từ năm 2019 đến 2020, bóng đá phải tạm hoãn vì dịch Covid-19 bùng phát, nhiều giải đấu thậm chí phải kết thúc sớm và hủy bỏ. Vì vậy, không có cầu thủ nào chơi hơn 5.000 phút trong khoảng một năm nay, và chỉ có 2 người - Kimmich và hậu vệ Gil của Corinthians đứng đầu với 4.500 phút ra sân. Nhiều giải đấu lớn trở lại vào mùa Hè, kết thúc vào tháng 7 hoặc tháng 8. Mùa giải mới bắt đầu từ tháng 9 với lịch trình ứ đọng. Các trận đấu quốc tế cũng quay lại khiến các cầu thủ rơi vào vòng xoáy kinh hoàng.

Một năm tắc nghẽn của lịch thi đấu cấp CLB đã qua đi và EURO 2020 chuẩn bị khởi tranh với số ngày chuẩn bị ít nhất từ trước đến nay. Không ngạc nhiên khi số cầu thủ phải chơi từ 5.000 phút trở lên tăng vọt. Theo thống kê của StatsPerform, 76 ngôi sao đã chơi ít nhất 5.000 phút, trong đó có 26 người chơi hơn 5.500 phút và cá biệt có 4 người chơi hơn 6.000 phút, bao gồm Harry Maguire của ĐT Anh, Bruno Fernandes và Ruben Dias của ĐT Bồ Đào Nha, Andy Robertson của ĐT Scotland. Tất cả đều thi đấu cho các CLB ở Premier League và tiến sâu ở các cúp châu Âu.

Cả Harry Maguire của ĐT Anh lẫn Bruno Fernandes của ĐT Bồ Đào Nha đều chơi hơn 6.000 phút ở cấp CLB mùa giải vừa qua

Maguire vắng mặt từ giữa tháng 5 vì chấn thương, nhưng anh vẫn là cầu thủ ra sân nhiều nhất thế giới trong chưa đầy một năm qua, với tổng cộng 6.345 phút thi đấu. Con số này tương đương 70,5 trận đầy đủ chỉ trong 11 tháng. Một con số khủng khiếp. Đó cũng có thể xem là lý do khiến Maguire, người vốn chơi không thiếu phút nào ở Premier League kể từ khi gia nhập M.U vào mùa Hè 2019, đổ gục.

Ai là người hưởng lợi?

Rất khó đánh giá chính xác nguy cơ chấn thương và sự hao mòn thể lực chỉ thông qua số phút thi đấu đơn thuần. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những yếu tố quan trọng để nhìn nhận những ứng cử viên vô địch thực sự ở EURO 2020.

Hiện tại, nhà vô địch thế giới Pháp đang là ứng cử viên nặng ký nhất. Tiếp đến là nhà vô địch EURO 2016 Bồ Đào Nha, đệ tứ thế giới Anh và những tên tuổi giàu truyền thống như Italia, Tây Ban Nha, Đức và Bỉ.

Trong số 24 đội tuyển dự EURO lần này, Anh và Italia chính là hai đội tuyển có nhiều ngôi sao thi đấu hơn 5.000 phút nhất (6 người). Sau đó là Pháp (5 người), Hà Lan, Tây Ban Nha (4 người), Bỉ, Đan Mạch, Bồ Đào Nha (3 người), Áo, Đức, Scotland, Thụy Sĩ (2 người). Croatia, Czech, Hungary, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Xứ Wales mỗi tuyển chỉ có 1 ngôi sao cày ải hơn 5.000 phút trước VCK. Trong khi đó, Phần Lan, Bắc Macedonia , Nga, Slovakia, Thụy Điển và Ukraine không có cái tên nào.

Nhìn qua những thống kê đó, có thể thấy Đức chính là ứng cử viên tiềm năng nhất. Ngoại trừ thủ môn Neuer, ngôi sao duy nhất của họ phải chơi hơn 5.000 phút là trung vệ Matthias Ginter, vốn không phải trụ cột quá quan trọng.

Đức vốn bị đánh giá thấp nhất trong số các đại gia góp mặt ở “bảng tử thần”, nơi có mặt Pháp và Bồ Đào Nha. Sẽ rất thú vị để xem Đức vượt qua định kiến của giới mộ điệu và gây bất ngờ trước hai đối thủ sừng sỏ này. Với nền tảng thể lực sung mãn của đội hình chính, họ thậm chí có thể lên đỉnh trong giải đấu cuối cùng với HLV Joachim Loew.

ĐT Pháp hy vọng vào Kante
N’Golo Kante đã phải vật lộn với chấn thương trong suốt 1 năm qua, nhưng anh đã trở lại đúng lúc vào cuối mùa giải và trở thành ngôi sao sáng nhất trong hành trình vô địch Champions League của Chelsea. Chính nhờ chấn thương, Kante chỉ thi đấu 4.200 phút trong mùa giải 2020/21 và anh đang sung mãn hơn bao giờ hết. Một lần nữa, tiền vệ nhỏ con này sẽ trở thành “quân bài tẩy” của HLV Didier Deschamps.

6545 - Maguire chính là cầu thủ chơi nhiều nhất trong 1 năm qua với tổng cộng 6.545 phút. Nên nhớ, Maguire còn dính chấn thương từ đầu tháng 5. Nếu không, số phút thi đấu của anh còn nhiều hơn nữa. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x